Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành: Quy định nhà có người chết phải báo trước 3 ngày đã được hủy bỏ

Trần Lâm |

Cuộc ngừng việc tập thể của gần 6.000 công nhân Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành (Thanh Hoá) diễn ra là do Cty này có quy định, khi người nhà công nhân mất, muốn được nghỉ mà không bị trừ tiền chuyên cần phải báo trước 3 ngày.

Vì vậy, 6.000 công nhân Cty này đã đấu tranh đòi bãi bỏ quy định trên. Theo đó, công nhân yêu cầu, khi người thân là bố/mẹ, vợ/chồng mất được nghỉ 3 ngày. 3 ngày nghỉ này được tính vào ngày phép năm và không được trừ tiền chuyên cần như lâu nay.

Tương tự như vậy, anh/chị em trong nhà không may mất cũng được nghỉ 1 ngày. 

Tuy nhiên, nội dung yêu cầu này đã không được Cty đề cập trong thông báo ngày 7.9 nên công nhân và công luận tiếp tục bất bình, phản đối.

Công nhân đấu tranh đòi bãi bỏ các quy định vô lý.

Trong sáng 11.9, Cty đã quyết định bãi bỏ quy định trên. Theo đó, khi có người thân mất, công nhân được nghỉ theo quy định mà không bị trừ tiền chuyên cần. 

Trước đó, Cty S&H quy định, nếu gia đình công nhân có bố/mẹ, vợ/chồng mất thì vẫn được nghỉ đột xuất, thời gian nghỉ là 3 ngày được hưởng lương với điều kiện có giấy chứng tử. Còn là anh/chị em của công nhân mất thì được nghỉ 1 ngày không lương dù có nộp giấy chứng tử.

Cả 2 trường hợp này đều bị trừ hết tiền chuyên cần (300.000đ) vì theo quy định của Cty, việc nghỉ phép phải báo trước 3 ngày và được sự đồng ý của Cty mới không bị trừ tiền chuyên cần.

Như vậy, khi bố mẹ, vợ/chồng chết, muốn được nghỉ 3 ngày vẫn hưởng lương và không bị trừ tiền chuyên cần thì phải báo trước 3 ngày và phải được sự đồng ý của Cty (?!).

Sáng 11.9, Cty đã phải bãi bỏ quy định vô lý về việc nghỉ đột xuất khi có người thân mất, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại.

Hiện, Cty này quy định, chỉ cần 2 lần/tháng bị lập biên bản, công nhân sẽ không có tiền chuyên cần (mỗi lần 150.000đ); đi muộn quá 5 phút bị trừ 150.000đ; Nhà có việc bận đột xuất như con ốm đau, đi bệnh viện, chồng bị tai nạn, bố mẹ hấp hối…, chỉ cần nghỉ việc 1 ngày, dù có bất kỳ lý do chính đáng nào nhưng không báo trước 3 ngày và chưa được phép của Cty thì đều bị trừ 100% tiền chuyên cần.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.