Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An: Tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo cho người lao động

QUANG ĐẠI |

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo để bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo ra môi trường làm việc khoa học, hiệu quả, nhân văn, trở thành mái ấm cho hàng trăm cán bộ, công nhân.

Ấm áp những căn nhà tình nghĩa

Chị Mạc Thị Khương, trú thôn 3, xã Quỳnh Lâm, làm công nhân Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu (Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An) từ năm 1989, là con liệt sỹ, hoàn cảnh khó khăn. Chồng không có việc làm, chị lại bị bệnh hiểm nghèo từ năm 2006. “Trong quá trình tôi đau yếu, Cty đã tạo điều kiện cho nghỉ ngơi, sắp xếp thời gian đi chữa bệnh, rồi thăm hỏi, động viên. Năm 2010, tôi chuyển về Quỳnh Lâm, không có nhà ở, Cty đã đặt vấn đề hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” với chi phí hỗ trợ 30 triệu” - chị Khương nhớ lại. Con trai chị cũng đã được tạo điều kiện vào làm việc tại Cty. “Nếu không được công đoàn, lãnh đạo Cty quan tâm, giúp đỡ tận tình, thì bây giờ gia đình tôi không biết ra sao nữa” - chị Khương xúc động.

Anh Nguyễn Cảnh Hy - Chủ tịch công đoàn Cty - cho biết: “Quan tâm đến lợi ích đoàn viên, chăm lo cho người lao động, xây dựng môi trường lao động tiến bộ đã trở thành truyền thống của Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An”. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện và từ thiện xã hội đã trở thành nề nếp. Trong 5 năm qua, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn và các tổ chức quần chúng hưởng ứng có hiệu quả các đợt phát động ủng hộ các quỹ đạt 655,852 triệu đồng. Tổ chức tặng quà cho các gia đình công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học giỏi, các cháu tật nguyền nhân các ngày 1.6, Tết Trung thu, Ngày gia đình Việt Nam 28.6 và ngày Tết cổ truyền…

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá xanh, sạch, đẹp đã được chuyên môn và công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện thông qua phát động tháng công nhân hàng năm. Đến nay hầu hết các trạm, cụm sản xuất đều được trang bị các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, báo, đài v.v...; cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá đã được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phục vụ cho sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại văn phòng Cty, văn phòng các xí nghiệp và trạm quản lý. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên, sôi nổi, giúp công nhân rèn luyện sức khỏe, thư giãn, tăng cường đoàn kết.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Là một doanh nghiệp có 7 đơn vị thành viên, hiện nay Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An có 431 cán bộ, công nhân; có 158 nữ, chiếm 36,7%. Nhiều năm qua, công đoàn cơ sở Cty đã phối hợp với chuyên môn và các tổ chức quần chúng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm (2010-2015) về phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, đã có 10 sáng kiến cấp cơ sở làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng và giải quyết được những tồn tại trong kỹ thuật về duy tu, sửa chữa và vận hành máy bơm mà trước đây phải thuê kỹ thuật ở các tỉnh phía Bắc; giải quyết và góp phần bảo vệ tài sản các công trình thủy lợi khi ở xa nơi quản lý; cảnh báo để khống chế được mực nước không vượt quá mức cho phép vào ban đêm v.v… Ngoài ra còn có nhiều sáng kiến trong quản lý áp dụng có hiệu quả như xây dựng quy chế trả lương sản phẩm; điều tiết nước đối với các trạm bơm để tiết kiệm điện; quản lý tưới, bảo vệ công trình và phòng, chống lụt bão…

Phong trào thi đua “3 quản, 1 tăng” trong sản xuất kinh doanh (quản lý nước, quản lý và bảo vệ công trình, quản lý diện tích; tăng doanh thu) và phong trào thi đua “4 bám” trong quản lý thủy nông đã đem lại hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức sản xuất. Năm 2012, diện tích tưới đạt 66.806ha; năm 2016, diện tích tưới đạt 69.525ha; năm 2017, diện tích tưới đạt trên 71.000ha (tăng 6,3%, tương đương 4.194ha so với năm 2012); doanh thu năm 2012 đạt 48.499 triệu đồng, năm 2016 doanh thu đạt 57.350 triệu đồng (tăng 18%, tương đương 8.851 triệu đồng so với năm 2012). Hệ thống công trình kênh mương an toàn trong mọi tình huống, năng lực tưới tiêu của hệ thống được nâng lên.

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới công tác quản lý, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm, thu nhập của người lao động được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, 100% công nhân,viên chức, lao động đều có việc làm ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, năm 2012 thu nhập bình quân đạt 4.400.000 đồng/người/tháng, năm 2016 thu nhập bình quân đạt 5.910.000 đồng/người/tháng; thu nhập bình quân ngoài lương cơ bản đạt từ 2,2 - 2,8 triệu đồng/người/tháng, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An - chia sẻ: “Trong công tác quản lý, điều hành, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo, tạo động lực cho người lao động. Lãnh đạo Cty luôn quan tâm và tạo điều kiện, phối hợp với công đoàn để tổ chức các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân”.

Năm 2013, tập thể Cty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2014, tập thể Cty được xếp loại “Doanh nghiệp vì người lao động” do Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức; năm 2015, tập thể Cty được Bộ NNPTNT công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” và là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành NNPTNT Việt Nam.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.