Cty CP may Quảng Trị nợ BHXH: Bao giờ giải quyết cho người lao động?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bị Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn. Đặc biệt, không ít nữ công nhân chưa được giải quyết chế độ thai sản, khiến họ phải chạy vạy đủ đường để có tiền nuôi con nhỏ.

Con hơn 1 tuổi, mẹ vẫn chưa nhận đủ chế độ thai sản

Sau nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần May Quảng Trị đề nghị giải quyết các chế độ, nhưng chưa được giải quyết, nhiều người lao động đã gửi đơn kiến nghị đến Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị và Báo Lao Động. Trong đơn, là danh sách của nhiều người lao động đang làm việc hoặc đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị với điểm chung là kiến nghị công ty nộp Bảo hiểm xã hội để họ được hưởng các chế độ theo quy định.

Chị Lê Thị Bốn (áo xanh) trú tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị 2 năm. Khi nghỉ thai sản, đến nay chị mới nhận được 9,5 triệu đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Chị Lê Thị Bốn (áo xanh) trú tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị 2 năm. Khi nghỉ thai sản, đến nay chị mới nhận được 9,5 triệu đồng. Ảnh: Hưng Thơ.

Khi nhận được đơn của người lao động, Báo Lao Động đã phối hợp với cán bộ Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị trực tiếp gặp gỡ người lao động để nắm bắt thông tin.

Chị Lê Văn Thị Nhung (31 tuổi, trú tại Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị) vào làm công nhân ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị từ năm 2018, đến giữa năm 2021 thì nghỉ việc. Trước khi nghỉ việc, chị Nhung sinh con, nhưng không được giải quyết chế độ thai sản. Rất nhiều lần, chị liên hệ với lãnh đạo công ty, thì chỉ nhận được lời hứa hẹn, và được cho ứng tiền thai sản nhiều lần, mỗi lần vài triệu đồng.

Chồng chị Nhung làm công việc bán ga, quá trình nghỉ thai sản không có thu nhập, nên chị gắng gượng thuê quán để bán văn phòng phẩm, đồ chơi… để có tiền nuôi con nhỏ và lo sinh hoạt trong gia đình. “Bây giờ, con của em đã hơn 1 tuổi, nhưng còn thiếu 7 triệu đồng chế độ thai sản. Ngoài ra, do bảo hiểm chưa chốt được, nên em không làm được bảo hiểm thất nghiệp. Cứ gọi điện, nhắn tin thì lãnh đạo công ty cứ hứa nay, hứa mai” – chị Nhung, kể.

Tương tự như chị Nhung, chị Trần Thị Mến (36 tuổi, trú tại Hải Quế, Hải Lăng) đã nghỉ việc ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị, nhưng đến thời điểm này chưa chốt được Bảo hiểm xã hội, chưa có Bảo hiểm thất nghiệp và chưa được thanh toán đủ chế độ thai sản.

Gia đình chị Mến có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm nghề sửa xe, con dại, mẹ thì bị bệnh ung thư. Trong 6 năm làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị, chị Mến rất chăm chỉ. Nhưng không ít lần bị chậm lương, rồi khi nghỉ thai sản, không được giải quyết chế độ, nên chị quyết định nghỉ việc. “Em mới được ứng 13 triệu tiền thai sản, còn thiếu 10 triệu, ngoài ra chưa chốt được sổ bảo hiểm và bảo hiểm thất nghiệp nên giờ rất khó khăn, phải xoay xở vay mượn khắp nơi” – chị Mến, chia sẻ…

Tháng 4 nào sẽ giải quyết?

Đến thời điểm này, Công ty Cổ phần May Quảng Trị có hơn 200 lao động, ngoài trụ sở chính đặt tại thị xã Quảng Trị, còn có 2 cơ sở tại thị trấn Ái Tử và xã Triệu Đại của huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Trong hơn 200 lao động, có 134 lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội, 16 lao động hưởng chế độ thai sản và nghỉ việc không lương. Hiện, Công ty Cổ phần May Quảng Trị đang nợ hơn 2,7 tỉ đồng tiền Bảo hiểm xã hội.

Ông Lê Bá Sơn – Giám đốc Công ty Cổ phần May Quảng Trị cho biết, số tiền nợ Bảo hiểm xã hội hơn 2,7 tỉ đồng là cộng dồn từ trước đến nay của khoảng 300 người lao động, trong đó nhiều nhất là năm 2020. “Công ty đang hoạt động tạm ổn định, nhưng gặp khó khăn về tài chính. Lý do là ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và bị chiếm dụng vốn, khách hàng chậm trả tiền” – ông Sơn, cho biết..

Trước thông tin, có rất nhiều người lao động gửi đơn, đề nghị công ty nộp Bảo hiểm xã hội để giải quyết các chế độ, ông Sơn nói rằng “biết sai”, nhưng hiện không có tài sản để vay, nên chưa thu xếp được. “Chúng tôi đang đợi khách hàng chuyển số tiền nợ hơn 2 tỉ đồng, dự kiến đầu tháng 4 họ sẽ trả, nhưng họ hẹn đến giữa tháng rồi giờ chuyển thành cuối tháng. Công ty sẽ huy động để trong tháng 4 sẽ chuyển tiền nợ bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Trị” – ông Sơn, nói.

Ông Hoàng Văn Tuân – Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị nói rằng, rất chia sẻ với những khó khăn mà Công ty Cổ phần May Quảng Trị đang gặp phải. Quan điểm của tổ chức công đoàn, là vì sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần May Quảng Trị cần giải quyết ngay các chế độ cần thiết cho người lao động, đặc biệt là chế độ thai sản, và chốt sổ bảo hiểm để người lao động nghỉ việc có điều kiện tìm kiếm việc làm mới.

Trước thông tin nhiều công nhân ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị kêu cứu vì bị nợ Bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội vào cuộc xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.

Ninh Bình: Gỡ vướng trong giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ tại các DN phá sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) phá sản còn nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ), nhất là khi NLĐ ốm đau, thai sản... cần phải làm các thủ tục để giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH. 

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh karaoke

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay là tâm sự của một người phụ nữ. Câu chuyện của chị bắt nguồn với những tin nhắn được gửi từ một số máy lạ. Và phía sau những tin nhắn đó là tất cả bí mật của chồng mà bấy lâu nay chị không hề hay biết.

Vụ cả nhà bị ngộ độc, 1 người tử vong ở Hoà Bình: Có thể đã ăn loại nấm độc nhất thế giới

Thùy Linh |

Biểu hiện ngộ độc luôn xuất hiện rất muộn quá 6 giờ sau khi ăn, tức là khi nấm độc đã qua dạ dày xuống sâu tận ruột non và độc tố đang được hấp thu. Khi đó, dù bệnh nhân có nôn, bác sĩ có rửa dạ dày thì cũng không có tác dụng.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Công nhân bức xúc vì bị nợ đóng BHXH nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Nhiều công nhân của Xí nghiệp gạch Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh bị nợ đóng BHXH nhiều năm khiến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Rút BHXH một lần thiệt thòi đủ đường, công nhân giữ sổ để chờ

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động, mỗi năm có trên 100.000 người kết thúc hợp đồng lao động. Đáng chú ý, nhiều người ý thức được điểm bất lợi khi rút BHXH 1 lần nên giữ sổ chờ quay lại thị trường lao động để đóng tiếp.

Ninh Bình: Gỡ vướng trong giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ tại các DN phá sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) phá sản còn nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ), nhất là khi NLĐ ốm đau, thai sản... cần phải làm các thủ tục để giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH.