Cty CP Dệt 19 - 5 Hà Nội: Thỏa thuận chưa xong công nhân đã bị ngừng việc

Xuân Trường - Vũ Hải |

Sáng nay (12.10), trên 40 công nhân Nhà máy Dệt Hà Nội (đóng tại 89 Lĩnh Nam, Hà Nội) trực thuộc Cty CP Dệt 19.5 Hà Nội đã không thể vào nhà máy để làm việc. 

Họ tụ tập ngoài cổng nhà máy, yêu cầu lãnh đạo nhà máy giải thích vì sao chưa thỏa thuận xong bồi thường do di dời sản xuất đã bất ngờ đóng cửa dừng sản xuất.

Theo chị Nguyễn Hồng Hằng và một số công nhân Nhà máy Dệt Hà Nội (đóng tại Lĩnh Nam, Hà Nội), ngày 11.10, lãnh đạo nhà máy ra thông báo tới toàn bộ công nhân, từ 15.10 tới sẽ di dời sản xuất xuống KCN Đồng Văn 1 (tỉnh Hà Nam) với lý do không có việc làm, máy móc cũ và kém chất lượng, nhà máy đặt tại Lĩnh Nam sản xuất không hiệu quả.

Theo lãnh đạo nhà máy, nếu không tiếp tục làm việc thì mỗi công nhân nghỉ việc sẽ được bồi thường mỗi năm công tác bằng 1 tháng lương. Tuy nhiên, tập thể công nhân chưa thống nhất với thỏa thuận trên.

Theo một công nhân, sáng nay, khi họ đến làm thì nhà máy đã đóng cửa. Họ cho rằng, việc này là phá hợp đồng mà lãnh đạo nhà máy đã ký với công nhân vì chưa đạt được thỏa thuận, nhà máy đã ngừng sản xuất.

Một số công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội tụ tập trước cổng nhà máy để đòi lãnh đạo nhà máy và Cty giải thích thắc mắc của họ. Ảnh: Xuân Trường

Một số công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội tụ tập trước cổng nhà máy để đòi lãnh đạo nhà máy và Cty giải thích thắc mắc của họ. Ảnh: Xuân Trường
Một số công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội tụ tập trước cổng nhà máy để đòi lãnh đạo nhà máy và Cty giải thích thắc mắc của họ. Ảnh: Xuân Trường
Chị Hằng cho biết, công nhân làm việc tại nhà máy thu nhập trung bình khoảng 4-5 triệu đồng/tháng nhưng khoảng 2 tháng nay chỉ còn 2-3 triệu đồng/tháng do một số khâu thiếu việc. Nhiều công nhân một tuần chỉ làm việc khoảng 3 ngày.

Một số công nhân cũng cho biết, do bức xúc với lãnh đạo nhà máy nên họ đã viết đơn để thanh lý hợp đồng lao động.

Ngay khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Hà Nội và ông Nguyễn Tiến Thanh - Ủy viên thường vụ CĐ Dệt May Hà Nội đã có mặt tại Nhà Máy Dệt Hà Nội để ổn định tình hình.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo và công nhân nhà máy, trong đó có những công nhân đã cứng tuổi nếu nghỉ làm ở nhà máy sẽ khó có thể tìm việc nơi khác, bà Hồng cho rằng, về lý, Cty có quyền điều chuyển công nhân và công nhân phải chấp hành.

Tuy nhiên, người lao động nên cử đại diện làm việc, đối thoại và thỏa thuận với Cty để được hưởng quyền lợi cao hơn so với luật quy định là mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng lương. CĐ Dệt May Hà Nội cũng sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo Cty và công nhân để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Xuân Trường - Vũ Hải
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.