Cty CP Chế tạo máy ủng hộ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Minh Hạnh |

Hưởng ứng các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2019, vừa qua Công đoàn Cty CP Chế tạo máy đã tổ chức trao quà với số tiền 47.370.000 đồng ủng hộ gia đình anh Trần Văn Thắng là công nhân Phân xưởng Cơ khí 1 của Cty.

Công nhân thợ hàn bậc 6.7 - Trần Văn Thắng làm việc tại Phân xưởng Cơ khí 1 có vợ là chị Diệp Thị Hạnh và con gái bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường chở con đi học. Chị Diệp bị gãy 9 xương sườn và chấn thương sọ não, con gái lớn bị đứt gân 5 ngón chân và gãy xương chày, hai ngón chân dập không nối được gân. Hoàn cảnh gia đình anh Thắng vô cùng khó khăn. Vợ bị tai nạn nhưng không có bảo hiểm y tế (chị làm lao động quét dọn hợp đồng thời vụ) nên tiền viện phí trang trải rất lớn, nhà anh Thắng lại neo người, anh còn 1 con nhỏ đang học cấp 1 và một mẹ đẻ 70 tuổi bị mù, bản thân anh Thắng là lao động chính phải nghỉ làm để chăm sóc vợ con tại bệnh viện.

Với truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Công ty với tấm lòng nhân ái, chia sẻ chung tay góp phần thiết thực ủng hộ giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Thắng bằng tình cảm cá nhân của mình.

Sau 5 ngày phát động (từ 28.5 đến 1.6.2019), Công đoàn Cty đã nhận được số tiền ủng hộ của CB CNNLĐ Cty là 47.370.000 đồng. Đây là một hoạt động xã hội thiết thực của Công đoàn Cty CP Chế tạo máy nhằm động viên gia đình đặc biệt khó khăn, hoạn nạn.

Nhận được sự giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần của CBCN-NLĐ trong Cty, anh Thắngg đã vô cùng cảm kích. Trong niềm xúc động, anh Thắng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đến toàn thể CBCN-NLĐ Cty đã quan tâm ủng hộ gia đình anh vượt qua những khó khăn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.