Cty cổ phần phát triển Thương hiệu 24G: Người lao động tố bị bớt xén tiền thai sản

VŨ HẢI |

Gửi đơn cầu cứu tới báo Lao Động, chị Trần Thị Toàn (Thường Tín, Hà Nội) tố Cty CP phát triển Thương hiệu 24G (Cty 24G) không trả hết chế độ thai sản cho chị. Trong khi đó, kinh tế gia đình chị Toàn lúc này rất khó khăn do phải nuôi con nhỏ.

NLĐ không nhận đủ quyền lợi

Chị Toàn cho biết, tháng 5.2015, chị vào làm thử việc tại Cty 24G (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và đến tháng 8.2015, chị được ký hợp đồng lao động chính thức với thời hạn một năm. Đến tháng 10.2016, chị Toàn nghỉ sinh con, tuy nhiên do sức khỏe bị suy yếu nên chị xin nghỉ việc không lương, không đóng bảo hiểm từ tháng 5.2017 cho đến nay.

Sau đó, chị Toàn gửi giấy chứng sinh và giấy khai sinh cho phía Cty để làm chế độ thai sản. Đến ngày 15.5.2018, chị Toàn nhận được thông báo thanh toán chế độ thai sản từ Cty 24G với số tiền 7.190.400 đồng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thông tin, chị Toàn được biết số tiền thai sản chị được hưởng là trên 24 triệu đồng. Vì sự bất thường trên, chị Toàn liên lạc với phía Cty để làm rõ sự việc song hồi đáp lại là sự thờ ơ của lãnh đạo Cty.

Chị Toàn cho biết: “Tôi đã nhiều lần liên lạc lại với bà Nguyễn Thị Vinh - Tổng Giám đốc Cty 24G cũng là người ký hợp đồng lao động với tôi và ông Phạm Ngọc Đóa - Chủ tịch HĐQT Cty thì bị bà Vinh chặn tin nhắn, còn ông Đóa trả lời là không biết về vấn đề này”. Hiện nay, do vừa phải nuôi con nhỏ, sức khỏe lại không tốt nên gia cảnh của chị Toàn khá khó khăn. Vì vậy, số tiền được hưởng từ chế độ BHXH là số tiền lớn và rất quan trọng, sẽ giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn ở thời điểm này.

Cũng theo chị Toàn, sau nhiều lần liên lạc bất thành, chị gặp được ông Đóa nhưng ngoài những hứa hẹn, chị tiếp tục ra về tay không. Cho đến nay, số tiền thai sản của chị được hưởng không biết ai đang nắm giữ.

Cty phải trả tiền cho NLĐ

Trước sự việc trên, PV Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với ông Lê Mạnh Quân - Giám đốc BHXH quận Nam Từ Liêm. Ông Quân cho biết, BHXH quận đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ thanh toán chế độ thai sản cho chị Trần Thị Toàn. Theo đó, chị Toàn là NLĐ hợp pháp tại đơn vị, đã tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) liên tục từ tháng 1.2016 - 10.2016 vì vậy được hưởng chế độ thai sản tại Điều 31, Luật BHXH.

Ông Quân xác nhận, ngày 9.5.2018, BHXH quận Nam Từ Liêm đã chuyển số tiền 24.890.000 đồng chi trả chế độ thai sản cho chị Trần Thị Toàn vào tài khoản Cty 24G. Và trong biên bản làm việc giữa BHXH quận Nam Từ Liêm với Cty, bà Nguyễn Thị Vinh - Tổng Giám đốc Cty 24G - xác nhận, chị Toàn đã nghỉ việc tại Cty 24G nhưng đơn vị chưa thực hiện chi trả đầy đủ tiền thai sản cho chị Toàn. Trong biên bản cũng nêu, Cty 24G đang vi phạm khoản 4, Điều 21, Luật BHXH.

Với sự việc của NLĐ Trần Thị Toàn, trong biên bản làm việc với Cty 24G, BHXH quận Nam Từ Liêm yêu cầu Cty chuyển trả ngay số tiền 24.890.000 đồng là tiền chi trả chế độ thai sản cho chị Trần Thị Toàn trước ngày 31.8.2018. Nếu không thực hiện nghĩa vụ trên, cơ quan BHXH đề nghị Cty 24G chuyển số tiền cho BHXH quận để cơ quan BHXH quận trực tiếp chi trả chế độ cho NLĐ.

Trong khi đó, dù Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Vinh đã ký đồng ý với nội dung biên bản làm việc của BHXH quận Nam Từ Liêm song cho tới ngày 11.9.2018, chị Toàn cho biết Cty vẫn chưa trả hết chế độ thai sản cho mẹ con chị.

PV Báo Lao Động đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Vinh, tuy nhiên bà Vinh đùn đẩy trách nhiệm, đề nghị làm việc với ông Đóa. Sau đó, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Đóa hứa sẽ hoàn trả tiền thai sản cho chị Toàn.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.