Cty cho nữ công nhân lớn tuổi nghỉ việc bằng tờ thông báo nhỏ như gang tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bà Trần Thị Hiệp, 50 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export, KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai cho biết: “Biết công ty gặp khó khăn, công nhân cũng kiến nghị với Ban giám đốc là công nhân chia sẻ khó khăn cùng công ty, tình nguyện giảm giờ làm, không lấy tiền năng suất, thậm chí nghỉ không lương, nhưng công ty vẫn không đồng ý mà tiến hành cắt giảm lao động”.

Công ty cắt giảm lao động vì lý do COVID-19

Ngày 28.4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export (Công ty TOS GAMEX), KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai đã ngừng việc tập thể vì liên quan đến việc công ty tiến hành cắt giảm lao động với lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, công nhân phản ứng với các chính sách của công ty đưa ra. Công đoàn Đồng Nai đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trước đó, trong ngày 27.4, cũng có 246/829 công nhân lao động của công ty ngừng việc tập thể.

Công nhân ngừng việc trước cổng công ty_Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Công nhân ngừng việc trước cổng công ty_Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Trần Thị Hiệp (50 tuổi), là công nhân, cầm trên tay mảnh giấy  thông báo chấm dứt hợp đồng lao động bằng gang tay, bức xúc: “Biết công ty gặp khó khăn, công nhân cũng kiến nghị với Ban giám đốc là công nhân chia sẻ khó khăn cùng công ty, tình nguyện giảm giờ làm, không lấy tiền năng suất, thậm chí nghỉ không lương, nhưng công ty vẫn không đồng ý mà tiến hành cắt giảm một loạt lao động” -bà Hiệp nói.

Bà Hiệp đã 50 tuổi và có 13 năm làm việc tại công ty. “Tôi đã 50 tuổi, bị mất việc làm giờ tôi đi xin việc rất khó, kể cả xin làm công nhân tạp vụ, vì các công ty chỉ tuyển lao động tới 45 tuổi. Trong khi đó, tôi còn nuôi con cái đi học, cuộc sống công nhân khó khăn, đặc biệt là trong mùa dịch” – bà Hiệp bức xúc.

Bà Trần Thị Hiệp, 50 tuổi, công nhân công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export, KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai với mảnh giấy thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trên tay_Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Bà Trần Thị Hiệp, 50 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export với mảnh giấy thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trên tay. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đề nghị công ty hỗ trợ để người lao động tìm được công việc mới

Tương tự, bà Lê Thị Lan, 45 tuổi, đã làm gần 15 năm cho công ty, cho biết, công nhân đồng lòng cùng công ty vượt qua khó khăn, nhưng công ty vẫn cho nghỉ việc. “Tôi lớn tuổi, chồng bị tai nạn giao thông mới mất, bây giờ cuộc sống gặp vô vàn khó khăn”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, đoàn công tác đã đề nghị công ty xem xét, hỗ trợ người lao động tiền lương để người lao động tìm được công việc mới.

Trước yêu cầu của người lao động và của đoàn công tác, trong ngày 28.4, Công ty tiếp tục ra văn bản số 33 về việc tạm hoãn việc cắt giảm lao động. Theo đó, trong tháng 5 và tháng 6.2020, tạm thời công ty vẫn tiến hành thu hẹp sản xuất bằng các giảm giờ làm việc nhưng chưa tiến hành cắt giảm lao động; tức là trong một tuần sẽ làm việc ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4; nghỉ làm việc ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7; những ngày nghỉ này, công ty sẽ không tính lương.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công nhân bị nghỉ việc phải cầm cự qua ngày

Đình Trọng |

Hơn 80.000 lao động (LĐ) ở tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, trên 8.000 LĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), 38.000 LĐ bị ngưng việc hoặc tạm hoãn HĐLĐ, 38.500 LĐ bị giảm giờ làm. Nhiều LĐ rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí phải đi “vay nóng” lấy tiền trang trải.

Công nhân phải nghỉ việc vì COVID-19 được trả 70-75% lương

Bảo Hân |

Công nhân lao động phải nghỉ việc vì dịch COVID-19 được các doanh nghiệp thực hiện chi trả từ 70% đến 75% theo mức lương hợp đồng và hoàn thiện chế độ cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Dịch COVID-19: Thủ tục hỗ trợ lao động phải tạm nghỉ việc không lương

ANH THƯ |

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng với điều kiện cụ thể.

“Tôi giảm 100% giá thuê phòng trọ với người bị nghỉ việc do COVID-19”

Ngọc Ánh |

“Trước mắt tôi giảm 100% giá thuê phòng đối với các cháu bị nghỉ việc không lương và giảm 50% cho các trường hợp còn lại trong tháng 4, 5 này, sau đó tùy tình hình dịch lại tính tiếp” . Ông Nguyễn Văn Định – chủ nhà trọ kiêm tổ trưởng Tổ tự quản số 7 thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chia sẻ cùng người lao động trong dịch COVID-19 như vậy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Bình Dương: Công nhân bị nghỉ việc phải cầm cự qua ngày

Đình Trọng |

Hơn 80.000 lao động (LĐ) ở tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, trên 8.000 LĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), 38.000 LĐ bị ngưng việc hoặc tạm hoãn HĐLĐ, 38.500 LĐ bị giảm giờ làm. Nhiều LĐ rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí phải đi “vay nóng” lấy tiền trang trải.

Công nhân phải nghỉ việc vì COVID-19 được trả 70-75% lương

Bảo Hân |

Công nhân lao động phải nghỉ việc vì dịch COVID-19 được các doanh nghiệp thực hiện chi trả từ 70% đến 75% theo mức lương hợp đồng và hoàn thiện chế độ cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Dịch COVID-19: Thủ tục hỗ trợ lao động phải tạm nghỉ việc không lương

ANH THƯ |

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng với điều kiện cụ thể.

“Tôi giảm 100% giá thuê phòng trọ với người bị nghỉ việc do COVID-19”

Ngọc Ánh |

“Trước mắt tôi giảm 100% giá thuê phòng đối với các cháu bị nghỉ việc không lương và giảm 50% cho các trường hợp còn lại trong tháng 4, 5 này, sau đó tùy tình hình dịch lại tính tiếp” . Ông Nguyễn Văn Định – chủ nhà trọ kiêm tổ trưởng Tổ tự quản số 7 thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chia sẻ cùng người lao động trong dịch COVID-19 như vậy.