COVID-19 “tấn công” nhà máy, Cần Thơ nỗ lực duy trì sản xuất

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Những ngày qua, các doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tái sản xuất. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, với nhiều ca nhiễm trong công nhân lao động, trong đó, không ít doanh nghiệp đã phải đóng cửa, dừng hoạt động. Trước tình hình trên, các cấp Công đoàn Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực để chăm lo người lao động.

Nỗ lực duy trì sản xuất

Một tuần trở lại đây, tổng số ca F0 tại Cần Thơ đã tăng đột biến, ghi nhận hơn 500 ca nhiễm. Hiện thành phố có các ổ dịch lớn như: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Khu vực 7, phường Cái Khế (27 F0); khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình (14 F0); Công ty Thủy sản Cá Việt Nam (30 F0)...

Lũy kế số công nhân F0 là 508 người; F1 là 1.284 người, ngoài ra một số lượng rất lớn CNLĐ thuộc diện phong tỏa, hoãn việc. Mới đây, cơ quan chức năng đã phong tỏa các điểm nguy cơ và tập trung truy vết các trường hợp liên quan ổ dịch tại một công ty thủy sản ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2. Doanh nghiệp này có hơn 1.000 nhân viên, đã phát hiện hơn 150 F0. Theo lãnh đạo công ty, nhà máy đã ngưng hoạt đông từ ngày 27.10. Trong thời gian trị bệnh và nghỉ dịch, công nhân được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày.

Trao đổi với PV Lao Động, một nữ công nhân làm việc tại đây hơn 5 năm cho biết: “Trong thời gian tạm nghỉ chờ công ty hoạt động trở lại, anh em CNLĐ rất cảm thông và chia sẻ với công ty, chúng tôi cũng rất ghi nhận sự hỗ trợ của công ty vào thời điểm khó khăn này”.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, hiện tại, thành phố đã bước vào giai đoạn tái sản xuất, thích ứng an toàn trong điều kiện mới. Khi có ca nhiễm COVID-19 xuất hiện ở dây chuyền hoặc bộ phận nào thì chỉ khoanh vùng, phong tỏa chỗ đó chứ không đóng cửa cả doanh nghiệp. Việc này nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kịp giao các đơn hàng cho đối tác, vừa giúp cho CNLĐ có việc làm trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Công đoàn chăm lo CNLĐ

Thành phố Cần Thơ có tổng số 11.128 doanh nghiệp với 149.316 lao động. Tính đến cuối tháng 10, đã có 4.146 doanh nghiệp trở lại hoạt động với 39.676 lao động làm việc.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, để kịp thời chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ CNLĐ, công đoàn thành phố đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ và chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực vào cuộc để động viên, thăm hỏi, tặng quà, chuyển nhu yếu phẩm khẩn cấp cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, công đoàn thành phố đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai chính sách hỗ trợ cho CNLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… Tính đến cuối tháng 10, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 3.677 người sử dụng lao động, với 237.901 lượt người, với tổng kinh phí trên 363 tỉ đồng. Tính từ ngày 26.7 đến nay, tổng số quà toàn thành phố đã hỗ trợ 34.541 phần quà, với tổng số tiền là  hơn 11 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến phức tạp; các cấp công đoàn Cần Thơ đã triển khai nhanh các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trong công nhân lao động và đoàn viên công đoàn. Cụ thể, hướng dẫn CNLĐ tuân thủ Thông điệp 5K; thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 hiệu quả thông qua việc tự đánh giá các nguy cơ lây nhiễm để chủ động ngăn ngừa, phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã thành lập nhiều đội phòng, chống dịch, thu hút hàng trăm thành viên; cử cán bộ công đoàn tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp…

Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Giám đốc Công ty CP May Việt Thành (Cần Thơ) - cho biết, công ty chuyên may xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và Mỹ, với gần 700 CNLĐ làm việc. Trong 4 tháng bùng phát dịch bệnh, Cty thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”. Cty duy trì được hoạt động sản xuất là nhờ vào sự hy sinh, đóng góp rất lớn của CNLĐ. Họ chấp nhận xa gia đình cùng công ty vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, dù áp lực rất lớn, nhưng Cty vẫn cố gắng thuê khách sạn để bố trí 500 chỗ ở cho CNLĐ.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại đang thiếu hụt nhân công và cần tuyển dụng từ nay đến hết tháng 6.2022 là hơn 22.000 lao động, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (may, giày da...), thương mại, dịch vụ (Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ cần 6.000 lao động, Nhà máy Vinatex Vĩnh Thạnh cần 3.000 lao động, Biti’s Cần Thơ (Bitis) cần 600 lao động, Công ty TNHH Kwong Lung cần 200 lao động, Công ty TNHH May Tây Đô cần 200 lao động…). Khi thực hiện giãn cách xã hội, địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 300.000 lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và lao động tự do phải nghỉ việc, ngừng việc; trong đó có khoảng 30.000 lao động tạm trú, đến từ các tỉnh lân cận tự phát di chuyển về quê, gây không ít khó khăn cho cả nơi đến và nơi đi, phát sinh nguy cơ làm mất cân đối cung - cầu lao động khi nền kinh tế từng bước tiến được phục hồi. Ước tính trong thời gian tới,Cần Thơ sẽ bị thiếu hụt ngay khoảng 6.000 lao động, chủ yếu trong các ngành thương mại, dịch vụ.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

NĐCT |

Thực hiện theo chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT) đã tiến hành kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, sản xuất tại công ty.

Cấp Tiểu học ở Cần Thơ bắt đầu học kỳ I từ 1.11

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

NĐCT |

Thực hiện theo chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT) đã tiến hành kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, sản xuất tại công ty.

Cấp Tiểu học ở Cần Thơ bắt đầu học kỳ I từ 1.11

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ đã có quyết định sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học trên địa bàn TP.Cần Thơ.