Công ty TNHH Abey’s Medical không được cấp phép đưa người đi nước ngoài làm việc

Việt Lâm |

Sau khi nhận được phản ánh của người lao động quê ở Nghệ An về việc họ đặt cọc hàng nghìn USD vào Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) để đi lao động tại Canada và tố lãnh đạo công ty có dấu hiệu lừa đảo, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) khẳng định: Công ty TNHH Abey’s Medical không được cấp phép đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.

Công ty TNHH Abey’s Medical “biến mất”

Theo người lao động, vào tháng 4-6.2023, họ có ký “Hợp đồng đặt cọc” với bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Abey’s Medical - để sang Canada làm nông nghiệp (farm) và móng tay, móng chân (nail) với chi phí từ 16.000-26.000USD, lương mỗi giờ làm việc là 16-18CAD (tương đương khoảng 300.000 đồng/giờ)… Người lao động đã nộp 3.000USD để đặt cọc vào công ty. Đến hết tháng 12.2023 - thời hạn người lao động xuất cảnh, nhưng Công ty TNHH Abey’s Medical vẫn chưa đưa người sang Canada làm việc theo như “Hợp đồng đặt cọc”.

Người lao động đã nhiều lần gọi điện thúc giục, sau đó ra trực tiếp trụ sở Công ty TNHH Abey’s Medical để đòi tiền nhưng do bà Loan “lặn mất tăm” nên họ chỉ gặp nhân viên và hứa hẹn qua loa mà không giải quyết. Đến nay thì người lao động không thể liên lạc được với Công ty TNHH Abey’s Medical.

Trong “Hợp đồng đặt cọc” giữa Giám đốc Công ty TNHH Abey’s Medical do người lao động cung cấp có số điện thoại 0963012xxx của bà Nguyễn Thị Loan, phóng viên đã nhiều lần gọi số trên, nhưng đều trong tình trạng khóa máy.

Phóng viên tìm đến ô số 23, B45 LK15, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) - địa chỉ theo “quảng cáo” của Cty Abey’s Medical thì thấy tại đây không có biển hiệu “Văn phòng tiếp nhận hồ sơ Công ty TNHH nhân lực Abey’s Medical, chuyên XKLĐ Nhật Bản - Hàn Quốc - Canada - Châu Âu” như trong hình ảnh trụ sở công ty mà người lao động được cung cấp.

Trao đổi với những người dân sống trong khu vực thì được biết, gần đây thấy có nhiều người tới tìm bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Abey’s Medical - để đòi tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động tại Canada; sau đó công ty âm thầm gỡ biển.

Phóng viên tiếp tục đến nhà FB56, khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) - nơi bà Nguyễn Thị Loan và ông Lê Văn Hào từng đón tiếp người lao động. Bên ngoài chỉ có biển hiệu Trung tâm ngoại ngữ An An. Trao đổi với phóng viên, một nam thanh niên trong Trung tâm ngoại ngữ An An cho biết, tại trung tâm không có ai tên Nguyễn Thị Loan và trung tâm chỉ bồi dưỡng, dạy ngoại ngữ, không làm về xuất khẩu lao động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Như Tuấn - Phòng Thông tin-Tuyên truyền (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết, hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu gia tăng.

Các doanh nghiệp và cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng trang thông tin cá nhân (Facebook, Zalo) đăng tải nhiều thông tin như hình ảnh đưa tiễn lao động tại sân bay, quá trình người lao động làm việc ở nước ngoài, hình ảnh chụp với visa của nước tiếp nhận đã được cấp... Đặc biệt, thông tin về đơn hàng tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài, địa điểm người lao động đến làm việc, thông tin về giấy phép hoặc website sử dụng để đăng tải thông tin lừa đảo thường gần giống với website chính thức mà doanh nghiệp đăng ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước...

Trả lời câu hỏi Công ty TNHH Abey’s Medical có được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp giấy phép đưa người đi làm việc tại Canada hay không, ông Nguyễn Như Tuấn khẳng định: Công ty TNHH Abey’s Medical không được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp giấy phép đưa người đi lao động tại nước ngoài. Hiện chỉ có một doanh nghiệp tại Việt Nam được cấp phép đưa người đi lao động tại Canada làm nghề thủy sản, nuôi tôm hùm.

Ông Nguyễn Như Tuấn khuyến cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan; tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo... Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chờ đi xuất khẩu lao động, nhiều người làm công nhân tạm thời

Thục Quyên |

Bên cạnh những người gắn bó với nghề làm công nhân, có trường hợp người lao động tính toán làm nghề này tạm thời, thời gian ngắn để có thu nhập trong lúc chờ đi xuất khẩu lao động hoặc tìm công việc khác.

Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada

Việt Lâm - Quang Đại |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”.

Song hành 2 mục tiêu cho người lao động đi nước ngoài

HÀN LÂM |

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Bá Hoan, việc đưa người lao động đi nước ngoài không chỉ để tăng thu nhập mà còn giúp đào tạo nâng cao kỹ năng.

Huấn luyện viên Troussier và sức ép từ "80% người hâm mộ" đòi sa thải

Hoàng Sơn |

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đang chịu vô vàn áp lực sau thất bại ở Asian Cup 2023 và phải đối diện nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới với Indonesia.

Tín dụng đen uy hiếp công nhân

Hoàng Bin |

Tội phạm “tín dụng đen” tại Quảng Nam đang ngày càng biến tướng, hoạt động được che đậy dưới những vỏ bọc tinh vi. Nhiều công nhân lao động trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, liên tục bị các đối tượng khủng bố tinh thần, đe dọa buộc phải nghỉ việc.

Yêu cầu Pacific Airlines trả tiền vé cho khách

Xuyên Đông |

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Pacific Airlines hoàn trả tiền vé cho hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy và hành khách không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Pacific Airlines.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới

QUANG ĐẠI |

Một số huấn luyện viên Karate tại Nghệ An phản ánh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới là không đúng sự thực, có dấu hiệu mạo danh.

Chờ đi xuất khẩu lao động, nhiều người làm công nhân tạm thời

Thục Quyên |

Bên cạnh những người gắn bó với nghề làm công nhân, có trường hợp người lao động tính toán làm nghề này tạm thời, thời gian ngắn để có thu nhập trong lúc chờ đi xuất khẩu lao động hoặc tìm công việc khác.

Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada

Việt Lâm - Quang Đại |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”.

Song hành 2 mục tiêu cho người lao động đi nước ngoài

HÀN LÂM |

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Bá Hoan, việc đưa người lao động đi nước ngoài không chỉ để tăng thu nhập mà còn giúp đào tạo nâng cao kỹ năng.