Công ty Tân Đệ (Thái Bình): Hỗ trợ con em CNLĐ đầu năm học mới

Trung Du |

Đến hẹn lại lên, khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc những lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là đội ngũ công nhân phải gồng mình để lo chi phí, sắm sửa chuẩn bị hành trang đầy đủ cho con đến trường.

Thấu hiểu được những khó khăn, trăn trở của công nhân lao động khi con cái bước vào năm học mới, trong 5 năm qua, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (Cty Tân Đệ) đã luôn dành nhiều chục tỉ đồng kinh phí hỗ trợ cho người lao động của mình, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bậc cha mẹ khi con em chính thức bắt đầu năm học mới.

Năm nay, Cty Tân Đệ đã tặng hàng chục nghìn cuốn sách giáo khoa, hàng chục nghìn tập vở từ chương trình “Tủ sách yêu thương”, tặng quà khuyến học và hơn 84 tỉ đồng chương trình “Tiếp bước con tới trường”. Nhân dịp Tết Trung thu, công ty cũng đã trao 20.216 hộp bánh, tương đương hơn 2,4 tỉ đồng đến con cái của công nhân lao động nhằm động viên, chia vui cùng các em nhỏ.

Đại diện lãnh đạo Cty Tân Đệ cho biết: “Chính vào những tháng nóng nực nhất, những người bố, người mẹ đi làm và họ không những chỉ mong lo cho cuộc sống của mình mà còn mong muốn có được thêm một phần thu nhập để có thể trang trải tiền học hành cho con cái. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tính toán, sắp xếp tất cả mọi nguồn chi phí ở trong doanh nghiệp để làm sao có được quỹ này. Quỹ này không hề nhỏ, tuy nhiên lại là xứng đáng dành cho tất cả NLĐ trong công ty đã cố gắng phấn đấu lao động, sản xuất hằng ngày, hằng giờ”.

Được biết, các hoạt động ý nghĩa nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần hiếu học tới con em người lao động được Công ty Tân Đệ tổ chức đồng loạt tại 10 nhà máy của mình vào nửa cuối tháng 8.2022.

Cụ thể, ngoài hiện vật là sách vở, bánh Trung thu, doanh nghiệp này đã trao đến tận tay 18.778 công nhân lao động, mỗi người số tiền 4,5 triệu đồng (kèm chi trả tiền lương tháng 8) để họ trang trải các khoản chi phí đầu năm học cho con em mình.

“Công ty Tân Đệ năm nào cũng dành những chương trình rất là hữu ích cho con em người lao động. Đặc biệt là chương trình tiếp bước con em đến trường. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ chúng tôi vơi bớt những khó khăn, lo lắng khi năm học mới của các con đã bắt đầu”, chị Nguyễn Thị Thu Hường - công nhân Công ty Tân Đệ, nói.

Theo đánh giá của bà Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Công ty Tân Đệ là một trong số ít các doanh nghiệp ở địa phương đầu tư, xây dựng được nguồn kinh phí lớn để có thể san sẻ gánh nặng, động viên tinh thần, vật chất hướng đến công nhân lao động và con cái khi mỗi năm học mới bắt đầu.

Cũng theo bà Phạm Thị Thắng, nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã tổ chức khen thưởng 260 cháu học sinh con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi năm học 2021-2022 với tổng số tiền 130.000.000 đồng (500.000 đồng/cháu).

Các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các  huyện, thành phố trong tỉnh có 15/15 đơn vị tổ chức khen thưởng gần 2.000 cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Toàn tỉnh Thái Bình có 1.256 Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức khen thưởng cho 61.289 cháu học sinh con công nhân viên chức lao động học giỏi, vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.

Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Thêm tỉnh thành miễn học phí cho năm học mới 2022-2023

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các tỉnh, thành phố miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn trong năm học mới 2022-2023.

Cần Thơ: Người lao động chắt chiu từng đồng cho con vào năm học mới

Thành Nhân |

Năm học mới, nhiều phụ huynh tất bật mua sắm quần áo, sách, vở,... cho trẻ đến trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện mua sắm đồ dùng cho con, đặc biệt là lao động có thu nhập thấp ở TP.Cần Thơ. Nhiều gia đình công nhân chắt chiu từng đồng dành dụm cho con bước vào năm học mới.

Vì sao vào năm học mới, học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa?

Vân Hà |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tuần, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thêm tỉnh thành miễn học phí cho năm học mới 2022-2023

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các tỉnh, thành phố miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn trong năm học mới 2022-2023.

Cần Thơ: Người lao động chắt chiu từng đồng cho con vào năm học mới

Thành Nhân |

Năm học mới, nhiều phụ huynh tất bật mua sắm quần áo, sách, vở,... cho trẻ đến trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện mua sắm đồ dùng cho con, đặc biệt là lao động có thu nhập thấp ở TP.Cần Thơ. Nhiều gia đình công nhân chắt chiu từng đồng dành dụm cho con bước vào năm học mới.

Vì sao vào năm học mới, học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa?

Vân Hà |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tuần, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.