Công ty sứ Hảo Cảnh nói gì về thông tin nợ, chậm lương?

TRUNG DU |

Vừa qua, trên mạng xã hội facebook tại Thái Bình xôn xao, bàn tán chia sẻ thông tin về việc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Sứ Hảo Cảnh (Khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình) nợ, chậm lương công nhân nhiều tháng qua, khiến cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, trên một số hội nhóm facebook tại Thái Bình thời gian vừa qua xuất hiện nhiều bài đăng, lượt chia sẻ với nội dung Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Sứ Hảo Cảnh (Công ty Hảo Cảnh) - doanh nghiệp lớn hàng đầu tại tỉnh Thái Bình chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sứ vệ sinh, gia dụng cao cấp... nợ, chậm lương của hàng ngàn công nhân, người lao động đến nhiều tháng liền, khiến cuộc sống của họ lâm vào tình cảnh khó khăn, thiếu thốn.

 
Công ty sứ Hảo Cảnh hiện có 6 nhà máy với khoảng 1.700 công nhân, lao động. Bình quân mỗi tháng, công ty phải trả lương cho công nhân, lao động tổng số tiền khoảng trên 20 tỉ đồng. Ảnh: CTV

Sau khi các nội dung thông tin trên được lan truyền, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi của đông đảo dư luận, cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn là điều dễ hiểu và có thể thông cảm được, công nhân người lao động nên chia sẻ với công ty trong lúc khốn khó này.

Một số khác lại cho rằng, mặc dù rất chia sẻ với doanh nghiệp, song việc bị chậm lương quá lâu đã đẩy cuộc sống của công nhân vào hoàn cảnh đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Một công nhân (đề nghị giấu tên) nói: "Từ tháng 5 đến nay, gần 2.000 công nhân công ty bị chậm lương, nợ lương dẫn đến cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Chúng tôi cũng là những người phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ trông chờ vào đồng lương lao động để trang trải, lo cho gia đình. Vừa rồi vào đầu năm học mới, ai cũng phải lo cho con cái ăn học, rất mong công ty cố gắng giải quyết, trả lương để chúng tôi có thể yên tâm lao động, làm việc".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Thái Học - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Sau khi xuất hiện các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện tổ chức công đoàn huyện cũng đã đến công ty để làm việc, trao đổi với công đoàn cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt tình hình. Công ty Hảo Cảnh là doanh nghiệp lớn, hoạt động hơn 20 năm qua chưa hề có điều tiếng gì và tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 công nhân với thu nhập bình quân khá".

"Do khó khăn chung của đại dịch COVID-19 toàn cầu cũng như trong nước, từ đầu năm đến nay, đúng là phía công ty có tình trạng chậm thanh toán lương, công lao động cho công nhân. Tuy nhiên qua nắm bắt, chúng tôi được biết ban lãnh đạo công ty đã cố gắng hết sức để duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm đều cho công nhân. Khó khăn nhất của công ty hiện nay là hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, hoặc tiêu thụ chậm dẫn đến thiếu hụt tiền mặt để trả cho công nhân" - ông Học nói thêm.

 
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 song Công ty Hảo Cảnh vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho hàng ngàn công nhân. Ảnh: CTV

Ông Đoàn Mạnh Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Hảo Cảnh, chia sẻ: "Hiện nay đúng là công ty đang phải chậm lương của công nhân các tháng 6, 7, 8, 9 do việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam như TPHCM, Bình Dương gặp khó khăn, bế tắc. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho khoảng 1.700 công nhân, người lao động".

"Đa số công nhân, lao động cơ bản đều chia sẻ khó khăn lúc này của công ty và họ vẫn đi làm đều. Mặc dù 2 trên tổng số 6 nhà máy của công ty phải tạm dừng hoạt động từ tháng 9 nhưng hơn 400 công nhân làm việc tại các nhà máy này vẫn được san sẻ sang 4 nhà máy còn lại, chia sẻ công việc lẫn nhau. Một số thông tin lan truyền trên mạng qua xác minh chủ yếu là những công nhân trước đây làm việc tại công ty nhưng đã nghỉ việc, không phải công nhân vẫn đang làm việc" - ông Tuân thông tin thêm.

Vẫn theo đại diện Công ty Hảo Cảnh, đầu tuần tới, doanh nghiệp này sẽ trả lương tháng 6, cố gắng nỗ lực trong 10 ngày tiếp theo sẽ trả thêm lương tháng 7 cho công nhân, người lao động để cuộc sống của công nhân bớt khó khăn, đồng thời duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh của công ty.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Thái Bình tổ chức tập huấn công tác cho cán bộ công đoàn

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.9, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho gần 200 cán bộ làm công tác công đoàn thuộc 167 công đoàn cơ sở.

Bức xúc vì nợ lương, công nhân vệ sinh môi trường tìm đến công ty để đòi

Tạ Quang |

Hàng chục công nhân vệ sinh môi trường ở TP.Cần Thơ bị công ty chậm lương hơn 2 tháng, nhiều công nhân bức xúc đã tìm đến công ty đòi tiền lương nhưng cửa bị khóa chặt.

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ TP.Thái Bình tổ chức tập huấn công tác cho cán bộ công đoàn

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 30.9, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho gần 200 cán bộ làm công tác công đoàn thuộc 167 công đoàn cơ sở.

Bức xúc vì nợ lương, công nhân vệ sinh môi trường tìm đến công ty để đòi

Tạ Quang |

Hàng chục công nhân vệ sinh môi trường ở TP.Cần Thơ bị công ty chậm lương hơn 2 tháng, nhiều công nhân bức xúc đã tìm đến công ty đòi tiền lương nhưng cửa bị khóa chặt.

Thái Bình: Hành trình gian nan đòi nợ lương, bảo hiểm cho công nhân

TRUNG DU |

Sau gần 3 năm theo đuổi, đeo bám vụ khởi kiện mở thủ tục phá sản đối với chi nhánh Công ty TNHH May mặc Vina Kagaroo tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), mới đây, nỗ lực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải và công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã mang lại thành quả xứng đáng khi gần 600 công nhân, người lao động đã được trả một phần nợ lương, nợ BHXH.