Ninh Bình:

Công ty sa thải 10 người, gần 1.000 công nhân ngưng việc để phản đối

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 31.1, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH YG Vina (thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt ngừng việc tập thể để phản đối việc công ty này có quyết định đuổi việc 10 công nhân đang làm việc tại công ty.

Theo phản ánh của công nhân, vào dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 công ty thông báo là công nhân được nghỉ Tết vào ngày 21.1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tuy nhiên do lượng hàng nhiều nên công ty yêu cầu công nhân ở đây làm hết ngày 22.1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) mới được nghỉ Tết. Tuy nhiên khi công nhân đến làm việc thì phía công ty lại yêu câu công nhân phải tăng ca từ 16h30 đến 21h mới được nghỉ. Một số công nhân ở đây không đồng ý tăng ca và chỉ làm đến 16h30 là nghỉ ra về.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân. Ảnh: NT

Đến chiều nay, ngày 31.1, lãnh đạo Công ty này đã thông báo đuổi việc đối với 10 công nhân vì không làm tăng ca vào ngày 22.1 trước đó. Chị N.T.H một công nhân đang làm việc tại công ty này cho biết: Vì nhiều công nhân ở xa nhà nên việc Công ty cho nghỉ Tết muộn khiến nhiều người cập rập không kịp chuẩn bị để về quê ăn Tết. Trong khi đó Công ty lại yêu cầu phải làm tăng ca đến 21h mới được nghỉ.

“Chiều ngày 31.1 khi Công ty thông báo đuổi việc đối với 10 công nhân vì không tăng ca vào ngày 22.1 trước đó nên gần 1.000 công nhân chúng tôi ở đây  đã đồng loạt ngừng việc để phản đối” – chị H nói.

Đến 16h cùng ngày, công nhân vẫn chưa trở lại làm việc. Ảnh: NT
Đến 16h cùng ngày, công nhân vẫn chưa trở lại làm việc. Ảnh: NT

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại Công ty để lắng nghe những ý kiến phản ánh của công nhân ở đây và tìm hướng giải quyết.

Được biết, Công ty TNHH YG Vina được thành lập từ năm 2014, đây là Công ty chuyên sản xuất trong lĩnh vực linh kiện điện tử với 100% vốn nước ngoài, hiện có trên 1.000 công nhân lao động đang làm việc.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Gần Tết cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể của công nhân

Việt Lâm |

Theo thống kê từ các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 21.1.2020 (27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công (tăng 3 vụ so với dịp Tết 2019).

Máy ATM đồng loạt "đình công" tại các khu công nghiệp

Nhóm PV |

Không chỉ gặp sự cố trong khu vực nội thành, rất nhiều ATM tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân trên địa bàn Hà Nội cũng không thể giao dịch trong chiều ngày 20.1.

Chê tiền thưởng Tết thấp, hơn 3.000 công nhân ngừng việc tập thể

Thùy Linh - Tất Thảo |

Hơn 3.000 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Lập Thạch (Công ty Giày Lập Thạch) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng việc tập thể ngày thứ hai vì cho rằng tiền thưởng Tết thấp.

Công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu có tháng lương thứ 13

Quế Chi |

Cho rằng vấn đề thưởng Tết Nguyên đán 2020 không thỏa đáng, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sung Jin Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc tại Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh) đã ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng Công ty.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần Tết cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể của công nhân

Việt Lâm |

Theo thống kê từ các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 21.1.2020 (27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công (tăng 3 vụ so với dịp Tết 2019).

Máy ATM đồng loạt "đình công" tại các khu công nghiệp

Nhóm PV |

Không chỉ gặp sự cố trong khu vực nội thành, rất nhiều ATM tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân trên địa bàn Hà Nội cũng không thể giao dịch trong chiều ngày 20.1.

Chê tiền thưởng Tết thấp, hơn 3.000 công nhân ngừng việc tập thể

Thùy Linh - Tất Thảo |

Hơn 3.000 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Lập Thạch (Công ty Giày Lập Thạch) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng việc tập thể ngày thứ hai vì cho rằng tiền thưởng Tết thấp.

Công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu có tháng lương thứ 13

Quế Chi |

Cho rằng vấn đề thưởng Tết Nguyên đán 2020 không thỏa đáng, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sung Jin Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc tại Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh) đã ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng Công ty.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.