Công ty phá sản cuối năm, 700 công nhân bị nợ lương

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty phá sản vào những ngày cuối năm, 700 công nhân chỉ nhận được nửa tiền lương tháng 12.2019, không có tiền thưởng Tết Nguyên đán.

Sự việc xảy ra ở Công ty TNHH May Xuân Hiếu hoạt động trong lĩnh vực may mặc đóng trên địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Bình Hòa, thị xã Thuận An cho biết, sự việc xảy ra do Công ty Xuân Hiếu làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản.

Công ty nợ tiền thuê đất, tiền dịch vụ bảo vệ, tiền bảo hiểm xã hội, nợ tiền thuê tài sản của 1 người dân và nợ tiền lương công nhân. Chủ công ty đã lánh mặt để âm thầm giải quyết lương cho công nhân và làm thủ tục tuyên bố phá sản.

Theo LĐLĐ thị xã Thuận An, khi sự việc xảy ra, phía LĐLĐ thị xã Thuận An đã phối hợp với chính quyền địa phương gặp gỡ doanh nghiệp để giải quyết bảo vệ quyền lợi cho công nhân.

Sau khi làm việc, các bên thống nhất, trước mắt thực hiện thanh lý tài sản, máy móc để trả tiền lương cho công nhân. Hiện đã chi trả được 50% tiền lương cho công nhân. Số còn lại ra ngoài Tết sẽ tiếp tục giải quyết.

Hiện tổ chức công đoàn đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát xem còn công nhân nào của công ty này gặp khó khăn chưa về quê để thăm hỏi và hỗ trợ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân "than trời" vì xếp hàng chờ rút tiền từ cây ATM dịp cuối năm

Tùng Giang |

Cận tết, ngoài các khoản chi phí tiền trọ, điện nước, sinh hoạt, học phí cho con, công nhân khu công nghiệp cũng cần một khoản tiền trang trải sắm tết. Tuy nhiên, thực tế họ gặp nhiều khó khăn khi rút tiền từ cây ATM vì quá tải.

Hỏa hoạn khiến công nhân 2 công ty cuống cuồng thoát thân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hỏa hoạn bùng phát ở công ty chuyên sản xuất đồ gỗ. Ngọn lửa đe dọa cháy lan sang công ty sát bên khiến công nhân hai công ty cuống cuồng thu dọn cứu hàng hóa, tài sản.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. UBND tỉnh cùng LĐLĐ Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chăm lo tết cho CNLĐ khó khăn.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công nhân "than trời" vì xếp hàng chờ rút tiền từ cây ATM dịp cuối năm

Tùng Giang |

Cận tết, ngoài các khoản chi phí tiền trọ, điện nước, sinh hoạt, học phí cho con, công nhân khu công nghiệp cũng cần một khoản tiền trang trải sắm tết. Tuy nhiên, thực tế họ gặp nhiều khó khăn khi rút tiền từ cây ATM vì quá tải.

Hỏa hoạn khiến công nhân 2 công ty cuống cuồng thoát thân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hỏa hoạn bùng phát ở công ty chuyên sản xuất đồ gỗ. Ngọn lửa đe dọa cháy lan sang công ty sát bên khiến công nhân hai công ty cuống cuồng thu dọn cứu hàng hóa, tài sản.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. UBND tỉnh cùng LĐLĐ Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chăm lo tết cho CNLĐ khó khăn.