Công ty không còn tiền trả lương do dịch COVID-19, NLĐ mới được hỗ trợ

Nam Dương |

Để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, người lao động (NLĐ) phải thuộc đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cần phải hội đủ nhiều điều kiện.

Ngày 29.4, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1562/UBND-KT “Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố”.

Theo đó, nguyên tắc sẽ hỗ trợ đối với đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm đời sống của NLĐ.  Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Với người được hưởng 2 chế độ hỗ trợ trở lên theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Mức hỗ trợ tối đa cho NLĐ phải tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 là 1,8 triệu đồng/người/tháng trong không quá 3 tháng. Ảnh Nam Dương
Mức hỗ trợ tối đa cho NLĐ phải tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 là 1,8 triệu đồng/người/tháng trong không quá 3 tháng. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho NLĐ được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp của Công ty xổ số kiến thiết TPHCM.

Đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để được hưởng hỗ trợ cần đủ các điều kiện sau:

1- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương phải trong thời hạn của HĐLĐ từ 1 tháng liên tục trở lên trong thời gian từ 1.4.2020 đến 30.6.2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1.4.2020 đến 1.6.2020.

2- Đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3- Làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp số dư đến hết ngày 31.3.2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1.4.2020 và không quá 3 tháng.

Trường hợp đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (1 triệu đồng/tháng), nếu đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì được bổ sung 800.000 đồng/tháng (bảo đảm không quá 1,8 triệu đồng/tháng).

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Phạt hàng trăm người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID -19

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.4, tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay, thời gian qua, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Bệnh viện Bạch Mai chưa khám chữa bệnh bình thường

Linh Chi - Đức Thiện |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế; khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giai đoạn từ nay đến 3.5, bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, những thông tin mới nhất dịch COVID-19 cũng được cập nhật Báo Lao Động cập nhật. 

Bất động sản thời COVID -19, phân khúc nào vẫn hút khách mùa dịch?

Minh Hằng |

Giữa bức tranh màu xám của thị trường BĐS do dịch bệnh, vẫn có những điểm sáng với phân khúc tầm trung, hướng tới nhu cầu ở thực.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Tĩnh: Phạt hàng trăm người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID -19

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.4, tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay, thời gian qua, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Bệnh viện Bạch Mai chưa khám chữa bệnh bình thường

Linh Chi - Đức Thiện |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế; khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giai đoạn từ nay đến 3.5, bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, những thông tin mới nhất dịch COVID-19 cũng được cập nhật Báo Lao Động cập nhật. 

Bất động sản thời COVID -19, phân khúc nào vẫn hút khách mùa dịch?

Minh Hằng |

Giữa bức tranh màu xám của thị trường BĐS do dịch bệnh, vẫn có những điểm sáng với phân khúc tầm trung, hướng tới nhu cầu ở thực.