Công ty Hưng Phát đã được nhà thầu thanh toán nhưng vẫn nợ lương người lao động

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nợ lương, sau đó cắt liên lạc. Đồng thời xác định, nhà thầu chính đã thanh toán cho đơn vị này hơn 3 tỉ đồng theo hồ sơ nghiệm thu thực tế.

Công ty Hưng Phát đã được nhà thầu chính thanh toán hơn 3 tỉ đồng

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt phản ánh về việc hàng chục tổ thợ xây bị Công ty Hưng Phát không trả tiền lương, thậm chí chặn số, tắt máy.

Qua tìm hiểu, công nhân bị doanh nghiệp này nợ tiền chủ yếu tại 2 công trình gồm Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình (phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) và Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa huyện Lạc Thủy.

Cả 2 công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) làm nhà thầu thi công, Công ty Hưng Phát là đơn vị giao khoán phần nhân công.

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị UBND TP Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty Hoàng Sơn về việc thanh toán khối lượng đã hoàn thành với Công ty Hưng Phát.

Ngày 13.3, Phòng LĐTBXH thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với LĐLĐ thành phố trực tiếp làm việc tại Công ty Hoàng Sơn.

Kết quả làm việc, tại Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình, Công ty Hoàng Sơn ký với Công ty Hưng Phát 3 hạng mục công trình tương ứng với 3 hợp đồng giao khoán nhân công, thiết bị thi công xây dựng công trình. Tổng giá trị của 3 hạng mục công trình hơn 3,4 tỉ đồng. Hiện, Công ty Hoàng Sơn đã thanh toán số tiền hơn 1,5 tỉ đồng theo hồ sơ nghiệm thu thực tế.

Bên cạnh đó, Công ty Hoàng Sơn ký với Công ty Hưng Phát hợp đồng giao khoán nhân công, thiết bị thi công xây dựng Trung tâm văn hóa huyện Lạc Thủy với giá trị 4,2 tỉ đồng. Đến nay đã thanh toán số tiền hơn 1,8 tỉ đồng (theo hồ sơ nghiệm thu thực tế). Số còn lại của theo hợp đồng tại 2 công trình chưa thanh toán do công trình chưa hoàn thiện và nghiệm thu.

Công an vào cuộc xác minh

Về phía Công an huyện Lạc Thủy, lãnh đạo đơn vị cho hay: “Hiện đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định. Khi có kết quả chính thức sẽ thông tin sau”.

Ngày 13.3, nhiều công nhân xây dựng bị nợ lương cho hay, hiện tại, dù rất nhiều lần họ cố gắng liên lạc với ông Hưng nhưng vẫn “bặt vô âm tín” và chưa có nhóm thợ nào được doanh nghiệp này thanh toán tiền. Sáng cùng ngày, Công ty Hưng Phát đã cho người đến tháo dỡ phần lớn sản phẩm mà nhóm thợ đã thi công.

Các công nhân cho hay, đã làm 6-7 tháng nhưng cuối năm chỉ được Công ty Hưng Phát thanh toán 2-3 triệu đồng, nhiều người quê ở Sơn La, Điện Biên. Chiều 28 Tết, một nhóm thợ đã căng băng rôn ngay tại công trình để đòi tiền nhưng Công ty Hưng Phát mới chỉ trả được một phần rất nhỏ.

Tiếp đó, PV tiếp tục nhận được đơn tố cáo của 14 người, đứng đầu 14 nhóm thợ (đại diện cho hơn 200 công nhân) với nội dung tố cáo ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát lợi dụng tín nhiệm, có dấu hiệu lừa đảo, không chốt khối lượng và không thanh toán tiền cho công nhân.

Qua thống kê, số tiền Công ty Hưng Phát còn nợ 14 tổ thợ này là hơn 2,2 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Hưng Phát có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi được thành lập ngày 28.3.2023, người đại diện pháp luật là ông Bùi Văn Hưng; Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.

Minh Nguyễn - Trâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Hé lộ đơn vị đứng sau The Body Shop Việt Nam

LỤC GIANG |

Thông tin thương hiệu The Body Shop nộp đơn xin phá sản và đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Mỹ và hàng loạt thị trường khác trên thế giới đang gây nhiều chú ý. Tại Việt Nam, công ty chủ quản thương hiệu The Body Shop là Công ty TNHH TBS Việt Nam, được thành lập năm 2009 thuộc sở hữu nước ngoài 100%.

Nhiều ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

PHẠM ĐÔNG |

4 ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.