Công ty dừng hoạt động trước Tết: Cam kết trả lương, thưởng trong ngày 15.1

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày dừng hoạt động, Công ty TNHH Glory (Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đối thoại với người lao động, thông tin chính thức về các chế độ lương, thưởng, BHXH cũng như tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Trước thông tin về việc doanh nghiệp phá sản, ban lãnh đạo công ty biến mất khiến người lao động hoang mang, sáng ngày 6.1, Công ty TNHH Glory Việt Nam, trụ sở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đối thoại với toàn thể người lao động và có thông tin chính thức về tình hình sản xuất cũng như giải quyết chế độ lương, thưởng, BHXH của người lao động.

Cụ thể, theo chị Nguyễn Thị H công nhân Công ty TNHH Glory, ngày 2.1, công nhân vẫn đi làm bình thường nhưng do không có đơn hàng nên phần lớn công nhân đến xưởng lại về. Một cán bộ người Trung Quốc họp với cán bộ công ty và thông báo phá sản. Đến ngày 3.1, công nhân đến xưởng thì thấy xưởng niêm phong mà không có văn bản nào thông báo cho công nhân, trong khi tiền lương tháng 12.2019, thưởng Tết, BHXH của công nhân chưa được thanh toán.

Công ty niêm phong nhà xưởng khiến người lao động hoang mang. Ảnh CTV
Công ty niêm phong nhà xưởng khiến người lao động hoang mang. Ảnh CTV

Hoang mang, lo sợ khi doanh nghiệp đột ngột đóng cửa, trưa 3.1, nhiều lao động tìm đến trụ sở công ty (cùng xã Ngũ Phúc) thì nhân viên phòng nhân sự đóng cửa, khiến người lao động lo sợ doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Giải đáp thắc mắc của người lao động, sáng 6.1, bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Công ty thông tin, do tình hình hoạt động sản xuất những tháng vừa qua của xưởng sản xuất số 4 (đặt tại thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc) gặp nhiều khó khăn, công ty không tiếp tục ký được những đơn hàng lớn dẫn đến hoạt động thua lỗ. Nhiều tháng nay, công nhân thường xuyên hưởng lương nhỡ việc (70% lương).

“Đến sáng 2.1, đối tác thông báo sẽ chấm dứt đơn hàng nên công ty buộc phải dừng hoạt động. Để bảo đảm đối tác không tự ý di dời máy móc, thiết bị, công ty tạm niêm phong nhà xưởng khi chưa kịp thời đưa thông báo dừng hoạt động dẫn đến người lao động hoang mang. Đây là thiếu sót của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không chủ bỏ trốn” – bà Thảo cho biết.

Sáng 6.1, công ty thông báo chính thức với người lao động về quyết định dừng hoạt động sản xuất xưởng số 4 từ tháng 1.2020. Về các chế độ liên quan, Công ty cam kết chi trả đầy đủ tiền lương tháng 12.2019 dự kiến vào ngày 15.1 (đúng như lịch trả lương hàng tháng). Thưởng Tết (cân đối theo tình hình tài chính) được chi trả vào cùng thời điểm trên.

Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thụy làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp về giải quyết chế độ người lao động. Ảnh PV
Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thụy làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp về giải quyết chế độ người lao động. Ảnh PV

Về BHXH, công ty sẽ chốt sổ và trả sổ BHXH cho những lao động đủ điều kiện tham gia BHXH ngay sau khi nhận được sổ BHXH từ BHXH huyện Kiến Thụy. Đối với quỹ thăm hỏi công đoàn, công ty hoàn trả toàn bộ những đoàn viên tham gia đóng góp vào 16h ngày 15.1.

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Ngọc Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Thụy - cho biết: “Qua nắm bắt thông tin từ người lao động và trao đổi với doanh nghiệp cho thấy, việc doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất mà không có thông báo chính thức (bằng văn bản), tự ý niêm phong nhà xưởng là không đúng so với quy định, dẫn đến người lao động hoang mang, lo lắng, nhất là thời điểm trước Tết nguyên đán.

Căn cứ vào quy định pháp luật lao động, LĐLĐ huyện yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết chi trả lương tháng 12.2019, thưởng Tết nêu trên. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục chốt sổ BHXH để bảo đảm quyền lợi người lao động”.

Công ty TNHH Glory thành lập từ năm 2017, đến năm 2019 có 4 xưởng sản xuất trên địa bàn xã Ngũ Phúc với hơn 500 công nhân, chuyên sản xuất gia công giầy dép xuất khẩu. Cũng theo LĐLĐ huyện Kiến Thụy, trước đó, trong năm 2019, doanh nghiệp này từng xảy ra tranh chấp lao động liên quan đến doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Điểm lại những vụ việc công nhân ngừng việc liên quan đến thưởng Tết

AT |

Thưởng Tết là mối quan tâm rất lớn đối với người lao động dịp cuối năm. Tuy nhiên, nhiều công ty chậm trễ công khai thưởng Tết hoặc hưởng không đúng so với thông tin công bố đã khiến người lao động bức xúc.

Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết, công nhân ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Cho rằng thưởng Tết Nguyên đán 2020 và chi trả lương tháng 13 không được công ty thông báo rõ ràng, khoảng 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể.

Tài xế, phụ xe buýt ở Đà Nẵng ngưng việc tập thể vì nợ lương

THUỲ TRANG |

Sáng 1.1.2020, khoảng 100 nhân viên là tài xế, phụ xe của xe buýt Đà Nẵng đã ngưng việc tập thể vì Công ty Quảng An 1, đơn vị vận hành đã chậm trả lương hơn 2 tháng, nợ BHXH tiền tỉ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điểm lại những vụ việc công nhân ngừng việc liên quan đến thưởng Tết

AT |

Thưởng Tết là mối quan tâm rất lớn đối với người lao động dịp cuối năm. Tuy nhiên, nhiều công ty chậm trễ công khai thưởng Tết hoặc hưởng không đúng so với thông tin công bố đã khiến người lao động bức xúc.

Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết, công nhân ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Cho rằng thưởng Tết Nguyên đán 2020 và chi trả lương tháng 13 không được công ty thông báo rõ ràng, khoảng 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể.

Tài xế, phụ xe buýt ở Đà Nẵng ngưng việc tập thể vì nợ lương

THUỲ TRANG |

Sáng 1.1.2020, khoảng 100 nhân viên là tài xế, phụ xe của xe buýt Đà Nẵng đã ngưng việc tập thể vì Công ty Quảng An 1, đơn vị vận hành đã chậm trả lương hơn 2 tháng, nợ BHXH tiền tỉ.