Công ty đóng bảo hiểm xã hội tùy hứng, "không đóng cũng chả sao"

Nhóm Phóng viên |

Tiếp tục tìm hiểu Công ty TNHH VIT Garment (Công ty VIT Garment), chúng tôi bất ngờ với thông tin, công ty này nợ bảo hiểm xã hội "khủng", vượt cả vốn điều lệ. Phận đời của những công nhân công ty này đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Đi làm 4 năm không được đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đóng bảo hiểm xã hội là bắt buộc. Việc đóng bảo hiểm xã hội do hai chủ thể có nghĩa vụ đóng là người sử dụng lao động và người lao động, trong đó, người sử dụng lao động đóng tổng số 18%, người lao động đóng tổng số 8%.

Thế nhưng, thực tế, việc đóng bảo hiểm xã hội ở Công ty VIT Garment không như vậy. Việc đóng bảo hiểm xã hội ở đây có nhiều dấu hiệu bát nháo, người đóng kẻ không.

Như anh Tùng (tên nhân vật được thay đổi) đã có 4 năm làm công nhân tại Công ty VIT Garment nhưng anh không hề đóng bảo hiểm xã hội.

"Vợ chồng tôi đều làm công nhân may cho Công ty VIT Garment, tôi đã làm 4 năm nhưng không đóng bảo hiểm xã hội. Vì khi chuyển từ công ty cũ, tôi đã rút bảo hiểm xã hội 1 lần" - anh Tùng cho biết và khẳng định, việc công nhân có đóng bảo hiểm hay không phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người, "không đóng thì cũng chả sao".

Không riêng anh Tùng, nhiều công nhân khác của Công ty VIT Garment cho hay, công nhân ở đây làm theo sản phẩm nên nhiều người làm nhiều năm nhưng cũng không đóng bảo hiểm xã hội. Công nhân cho rằng, những người có lương cao như trưởng, phó phòng mới cần đóng bảo hiểm xã hội, còn họ thì không cần.

Nợ bảo hiểm xã hội lên tới hơn 34 tỉ đồng

Đối chiếu theo danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội mới nhất của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment bị ghi nhận số nợ bảo hiểm xã hội khủng lên đến 40 tháng, số tiền nợ lên đến gần 34,9 tỉ đồng (tính đến hết tháng 8.2023).

Bất ngờ hơn, theo thông tin phóng viên Lao Động có được, khoản nợ bảo hiểm xã hội của Công ty VIT Garment đã vượt cả vốn điều lệ.

VIT Garment là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo giấy phép đầu tư được đăng ký lần đầu vào tháng 2.2001. Thời gian hoạt động công ty là 40 năm kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hiện nay, VIT Garment có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Quang Minh (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là sản xuất, kinh doanh hàng may mặc chất lượng cao.

Vốn điều lệ VIT Garment công bố là 33,6 tỉ đồng. Như vậy có thể thấy, nợ bảo hiểm xã hội (hơn 34,9 tỉ đồng) đã vượt luôn cả vốn điều lệ doanh nghiệp hơn 1 tỉ đồng.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản VIT Garment khoảng 295 tỉ đồng, bao gồm tài sản ngắn hạn là 53 tỉ đồng và tài sản dài hạn là 242 tỉ đồng.

Hàng tồn kho công ty còn gần 16 tỉ đồng, chiếm phần nhiều là nguyên liệu, vật liệu với 9 tỉ đồng, chi phí sản xuất, kinh doanh 6 tỉ đồng. Đáng chú ý khi tồn kho là thành phẩm tại VIT Garment không đáng kể với khoảng 270 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có đến 50% tài sản VIT Garment nằm ở các khoản phải thu dài hạn với 148 tỉ đồng. Công ty không thuyết minh cụ thể danh sách phải thu này. Thế nhưng, hơn 19 tỉ đồng phải thu khách hàng ngắn hạn của doanh nghiệp đa số đến từ các đơn vị nước ngoài.

Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả của VIT Garment còn 323 tỉ đồng, tăng khoảng 7 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn công ty lên đến 247 tỉ đồng, cao hơn gần 200 tỉ đồng so với tài sản ngắn hạn.

Điều này cho thấy, doanh nghiệp đang gặp áp lực về thanh khoản khi hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại VIT Garment là 0,21.

Công ty
Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment. Ảnh: PV

Theo lý thuyết, hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn 1 thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn.

Khi hệ số càng gần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.

Nhìn vào cơ cấu nợ VIT Garment cho thấy, nợ vay tài chính công ty còn khoảng 222 tỉ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng nợ vay ngắn hạn khoảng 154 tỉ đồng, cao hơn cả tài sản ngắn hạn lẫn vốn đầu tư của chủ sở hữu (36,4 tỉ đồng).

Kết thúc năm 2022, doanh thu VIT Garment đạt 294 tỉ đồng, giảm khoảng 8 tỉ đồng so với năm 2021. Thế nhưng, do giá vốn bán hàng neo cao (237 tỉ đồng) cùng với chi phí tài chính (20 tỉ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (41 tỉ đồng) là những nguyên nhân khiến VIT Garment lỗ sau thuế gần 3 tỉ đồng, cùng kì năm ngoái, doanh nghiệp lãi chưa đến 50 triệu đồng.

Số lỗ này đã đưa mức lỗ lũy kế VIT Garment tại ngày 30.12.2022 là gần 65 tỉ đồng. Với vốn đầu tư của chủ sở hữu (36,4 tỉ đồng), nên vốn chủ sở hữu công ty âm 28 tỉ đồng.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ tính hấp dẫn do chưa có các chế độ ngắn hạn như với bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan quản lý đang đề xuất chính sách để thu hút người dân tham gia nhiều hơn.

Sẵn sàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nghỉ hưu sớm

LƯƠNG HẠNH - THU THẢO |

Bộ LĐTBXH đề xuất, lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước tháng 7.2025 có thể hưởng lương hưu ở tuổi 55 với nữ và 60 tuổi với nam. Người lao động bày tỏ, nếu đề xuất này được thông qua, họ sẵn sàng tham gia BHXH tự nguyện để sớm chạm vào lương hưu, không lo phụ thuộc con cái khi về già.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Đề cử Oscar 2024: Siêu phẩm “Oppenheimer” tiếp tục áp đảo

Thùy Trang |

Oscar 2024 chính thức công bố đề cử cho các hạng mục.

Cựu Cục phó Trần Hùng bị tuyên y án 9 năm trong vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Toà phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở để xác định cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua người môi giới trong vụ sách giáo khoa giả.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.1: Tăng vọt, ngân hàng đẩy mạnh mua vào

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.1: Tính đến 18h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 73,95 - 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.023,1 USD/ounce.

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Việt Dũng |

Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ tính hấp dẫn do chưa có các chế độ ngắn hạn như với bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan quản lý đang đề xuất chính sách để thu hút người dân tham gia nhiều hơn.

Sẵn sàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nghỉ hưu sớm

LƯƠNG HẠNH - THU THẢO |

Bộ LĐTBXH đề xuất, lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước tháng 7.2025 có thể hưởng lương hưu ở tuổi 55 với nữ và 60 tuổi với nam. Người lao động bày tỏ, nếu đề xuất này được thông qua, họ sẵn sàng tham gia BHXH tự nguyện để sớm chạm vào lương hưu, không lo phụ thuộc con cái khi về già.