TIẾP VỤ “CN NGỪNG VIỆC VÌ CHO RẰNG BỊ CẮT THƯỞNG SẢN LƯỢNG”:

Công ty đề nghị trả tiền vượt sản lượng vào tháng 2.2018 vì khó khăn!

K.NINH |

Chiều 13.1, công nhân (CN) tại chuyền may (hơn 170 người) tiếp tục ngừng việc tập thể yêu cầu ban giám đốc Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) trả 100% tiền lương vượt sản lượng trước ngày 20.1. Trong khi đó, đại diện Cty cho biết, do tình hình cuối năm gặp nhiều khó khăn nên chưa thể “xoay” được tiền để trả ngay cho CN.

Ông Trần Quân Phương – Giám đốc Hành chính, được ủy quyền giải quyết vụ việc, cho biết: Trong thời gian qua, công tác tính lương tại nhà máy có điểm không hợp lý, dẫn đến vấn đề trả lương 2 lần đối với thời gian tăng ca và sản lượng tăng ca.

Khi CN tăng ca, ngoài trả lương thời gian theo quy định pháp luật, Cty tiếp tục tính sản lượng để trả lương cho CN, việc này có khuyến khích CN tăng ca nhưng gây nhiều khó khăn cho vấn đề tài chính của Cty. Do đó, qua công tác kiểm tra, Cty quyết định điều chỉnh lương tháng 12.2017 cho phù hợp với quy định của Cty.

Bắt đầu từ tháng 12.2017, Cty sẽ áp dụng cách tính lương sau khi điều chỉnh, tức là sau khi tính tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm, nếu mức lương nào cao hơn, Cty sẽ áp dụng cách tính đó cho CN. Tuy nhiên, Cty có thiếu sót khi đã không thông báo điều chỉnh cách tính tiền lương cho CN vào thời điểm đầu tháng 12 mà đến kỳ lương mới thông báo nên đã gây bức xúc cho CN.

PV báo Lao Động trao đổi với NLĐ - Ảnh: K.N
PV báo Lao Động trao đổi với NLĐ - Ảnh: K.N

Khi CN ngừng việc phản đối vì không được nhận tiền vượt năng suất như những tháng trước, Cty đồng ý thanh toán 100% phần chênh lệch lương tháng 12.2017 (tiền vượt sản lượng như CN yêu cầu), số tiền này được trả vào ngày 10.2.2017.

Khi được giải thích, CN đồng ý với cách tính lương mới của Cty, tuy nhiên về phần tiền chênh lệch, CN yêu cầu Cty phải trả trước ngày 20.1 với lý do: Thời gian cận Tết, CN cần tiền để lo chuyện gia đình. Ngày 10.2 là ngày Cty nghỉ Tết, nếu sau đó, Cty không chuyển tiền thì CN không biết đòi ai. CN cũng yêu cầu, người đại diện pháp luật của Cty phải đứng ra giải thích, cam kết với CN để đảm bảo sự tin tưởng.

Cty cam kết trả phần chênh lệch cho NLĐ vào ngày 7.2
Cty cam kết trả phần chênh lệch cho NLĐ vào ngày 7.2

Ông Trần Quân Phương cho biết: Cty rất mong muốn trả ngay tiền lương cho CN, không muốn để tình trạng ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến uy tín, đơn hàng, thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, do cuối năm, thời điểm Cty phải thanh toán nhiều khoản, đặc biệt đóng BHXH theo mức mới nên chưa “xoay” ra được tiền.

Cty sẽ thanh toán lương vào ngày 7.2 (trước ngày nghỉ Tết 3 ngày). Tuy nhiên, CN vẫn không đồng ý, phía Cty cho biết, trong ngày chủ nhật sẽ tính toán lại tài chính, nếu được, ngày thứ hai (15.1) sẽ thông báo phương án trả tiền chênh lệch cho CN.

K.NINH
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 12.1, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy (thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tiếp tục nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Cty trả một phần tiền lương, ông Nam Sungho vẫn chưa xuất hiện!

LÊ TUYẾT |

Chiều 12.1, các CN làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (Lô B2-9 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) cho biết, Cty đã trả cho CN một phần tiền lương, một số CN đã trở lại làm việc, tuy nhiên người đại diện pháp luật của Cty là ông Nam Sungho vẫn chưa xuất hiện khiến CN bất an.

Cty cắt thưởng sản lượng, hơn 300 công nhân ngừng việc phản đối

K.NINH |

Để phản đối việc công ty đột ngột cắt tiền vượt năng suất và thay đổi cách tính tiền lương tăng ca, hơn 300 công nhân (CN) Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã ngừng việc hai ngày liền (11-12.1).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 12.1, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy (thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tiếp tục nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Cty trả một phần tiền lương, ông Nam Sungho vẫn chưa xuất hiện!

LÊ TUYẾT |

Chiều 12.1, các CN làm việc tại Cty TNHH Nam Phương (Lô B2-9 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) cho biết, Cty đã trả cho CN một phần tiền lương, một số CN đã trở lại làm việc, tuy nhiên người đại diện pháp luật của Cty là ông Nam Sungho vẫn chưa xuất hiện khiến CN bất an.

Cty cắt thưởng sản lượng, hơn 300 công nhân ngừng việc phản đối

K.NINH |

Để phản đối việc công ty đột ngột cắt tiền vượt năng suất và thay đổi cách tính tiền lương tăng ca, hơn 300 công nhân (CN) Cty TNHH MTV May mặc & Thương mại A.C.V (ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã ngừng việc hai ngày liền (11-12.1).