Công ty đầu tiên tự test nhanh SARS-CoV-2 cho công nhân là F2, F3

Thế Kỷ |

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) đã tự test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân thuộc diện F2, F3 của công ty. Đây là một trong những công ty đầu tiên thực hiện việc test nhanh cho chính công nhân của công ty.

Chia sẻ về việc tập huấn và lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 vào ngày 12.5 tại công ty, ông Vũ Ngọc Cầu - Trưởng phòng quản lý An toàn - Môi trường - Sức khỏe, kiêm Phó ban phòng ngừa dịch bệnh công ty Tân Đệ cho hay, ngay khi Thái Bình bắt đầu xuất hiện những trường hợp F0 đi lễ ở đền Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình) đã xuất hiện các F1 và F2 với số lượng khá nhiều, Công ty Tân Đệ đã kích hoạt ngay việc khai báo y tế trên đường dây nóng nội bộ và số lao động cách ly tại nhà để phòng dịch cũng lên tới 346 người.

Đồng chí Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Tân Đệ (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu, cán bộ y tế tự buổi tập huấn ngồi giãn cách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19.
Đồng chí Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Tân Đệ (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu, cán bộ y tế tự buổi tập huấn ngồi giãn cách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19.

Xuất phát từ thực tế đó, Ban giám đốc Công ty Tân Đệ đã đề xuất ý tưởng test nhanh các trường hợp F2 và F3 của doanh nghiệp, đề xuất lên các cấp lãnh đạo và cơ quan chuyên môn như Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, CDC tỉnh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình về phương án trên

Đại diện CDC Thái Bình chia sẻ tại buổi tập huấn.
Đại diện CDC Thái Bình chia sẻ tại buổi tập huấn.
Toàn bộ chi phí xét nghiệm Cty Tân Đệ sẽ tự chi trả và được CDC tỉnh Thái Bình hướng dẫn chuyên môn trong việc thực hành thủ thuật lấy mẫu và đọc mẫu.

Tham gia buổi tập huấn, 20 bác sĩ và y tá của Công ty Tân Đệ được cán bộ của CDC Thái Bình truyền đạt kiến thức, thực hành các bước thực hiện việc test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2; cách phối hợp để ghi thông tin và lấy mẫu xét nghiệm chính xác và cho kết quả tốt nhất; một số kiến thức và kỹ năng cơ bản dự phòng, tránh phơi nhiễm trong quá trình tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2...

Cán bộ CDC Thái Bình hướng dẫn đội ngũ y tế của Tân Đệ quy trình lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2.
Cán bộ CDC Thái Bình hướng dẫn đội ngũ y tế của Tân Đệ quy trình lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2.
Ngay sau buổi tập huấn, lực lượng y tế của Công ty Tân Đệ và cán bộ của CDC Thái Bình đã tiến hành lấy mẫu sàng lọc, xét nghiệm nhanh cho 242 công nhân thuộc trường hợp F2, F3 đang tự cách ly tại nhà.

Theo đó, từ 15h đến 17h ngày 12.5, công ty xét nghiệm được 151 trường hợp F2 và F3 tất cả đều âm tính. Còn lại 48 công nhân, chiều nay (13.5), lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Quy trình xét nghiệm chia làm 4 tổ, mỗi tổ 2 cán bộ y tế, thao tác 2 phút/NLĐ và chờ kết quả sau 20 phút.

Ngoài ra, Tân Đệ còn dự trù 500 mẫu test nhanh dự phòng và 300 bộ quần áo kháng khuẩn cho đội ngũ xét nghiệm và đội ứng phó nhanh phòng dịch bệnh COVID-19 của công ty.

Sau khi được hướng dẫn, đội ngũ y tế Tân Đệ “bắt tay” ngay vào việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho công nhân công ty thuộc trường hợp F2, F3.
Sau khi được hướng dẫn, đội ngũ y tế Tân Đệ “bắt tay” ngay vào việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho công nhân công ty thuộc trường hợp F2, F3.
Trong quá trình lấy mẫu công ty Tân Đệ bố trí riêng khu vực lấy mẫu cho NLĐ cách biệt với khu vực sản xuất và được phun khử khuẩn liên tục, 100% NLĐ duy trì thực hiện biện pháp 5K. Công nhân được bố trí giãn cách từ ngoài cổng, chia giờ xét nghiệm để đảm bảo không tập trung đông người. Công ty cũng lắp đặt hệ thống khử khuẩn tự động ngay tại cổng ra vào.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực của công ty nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh "từ xa", bên cạnh đó giảm bớt áp lực trong công tác xét nghiệm COVID-19 của CDC Thái Bình.

"Việc trang bị kỹ năng và hướng dẫn đội ngũ y tế của Tân Đệ tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân có nguy cơ cao được xem là một bước tiến mới về chuyên môn, từ đó nâng cao năng lực và khả năng chủ động của mỗi cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại công ty.

Hơn nữa, đối với người lao động đang tự cách ly tại nhà thuộc diện F2, F3, được lấy mẫu test nhanh dịp này cũng là cơ hội giúp họ xua đi nỗi lo nhiễm bệnh, sự hoang mang và sớm ổn định cuộc sống thường nhật", đồng chí Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ cho hay.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam sáng 13.5 cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4.

Thái Bình giãn cách, hơn 15 nghìn công nhân Công ty Tân Đệ vẫn đi làm

Thái Anh |

Trước tình hình toàn tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội, Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ đã nâng cảnh báo chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất và vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Tân Đệ bắt nhịp ngay vào công việc ngày đầu Xuân

Thiên An |

Không có tiệc gặp mặt khai xuân tưng bừng như mọi năm, mà thay vào đó là bầu không gian ấm cúng tại từng phòng/ban, phân xưởng, từng chiếc lì xì may mắn được các quản đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ trao tận tay cán bộ công nhân viên kèm những lời chúc ý nghĩa cho một khởi đầu tốt lành và… tất cả cùng hối hả bắt nhịp ngay vào công việc ngày mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, liên quan chuyến bay VN160

TRUNG DU |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam sáng 13.5 cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29.4.

Thái Bình giãn cách, hơn 15 nghìn công nhân Công ty Tân Đệ vẫn đi làm

Thái Anh |

Trước tình hình toàn tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội, Công ty Cổ phần sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ đã nâng cảnh báo chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất và vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động.

Tân Đệ bắt nhịp ngay vào công việc ngày đầu Xuân

Thiên An |

Không có tiệc gặp mặt khai xuân tưng bừng như mọi năm, mà thay vào đó là bầu không gian ấm cúng tại từng phòng/ban, phân xưởng, từng chiếc lì xì may mắn được các quản đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao Tân Đệ trao tận tay cán bộ công nhân viên kèm những lời chúc ý nghĩa cho một khởi đầu tốt lành và… tất cả cùng hối hả bắt nhịp ngay vào công việc ngày mới.