Công ty đấu giá thành công, người lao động vẫn lo lắng không nhận được tiền quyền lợi

Quế Chi |

Mặc dù tài sản của Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Trường Thành đã được đấu giá thành công, đồng thời tòa án đã công nhận kết quả hòa giải thành công, nhưng NLĐ vẫn rất lo lắng bởi có thể sẽ không đến lượt họ được nhận tiền.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25.7, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Cty cổ phần bán đấu giá tài sản Miền Bắc đã đấu giá thành công tài sản của Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) là hơn 14,3 tỉ đồng. Sau đó, ngày 3.8, TAND huyện Lạng Giang đã có quyết định về việc công nhận kết quả hòa giải thành công ngoài tòa án.

Theo biên bản hòa giải, các bên thống nhất, sau khi Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang bán đấu giá tài sản của Cty Trường Thành sẽ ưu tiên trả các khoản nợ đọng BHXH, BHYT BHTN, tiền lương, tiền phép tiền thưởng, tiền ăn ca cho NLĐ.

Tuy nhiên, Cty Trường Thành (chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu tại thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Giang (gọi tắt là BIDV Bắc Giang) số tiền là trên 15,8 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi). Như vậy, Cty không còn khả năng chi trả các chế độ cho NLĐ theo như thỏa thuận trong biên bản hòa giải. 

Đứng trước nguy cơ NLĐ không được nhận tiền, ngày 14.8, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang có công văn số 109/LĐLĐ-CSPL gửi BIDV Bắc Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về đề nghị không thu tiền lãi đối với khoản vay của Cty Trường Thành.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện Công văn số 1930/UBND-KGVX ngày 15.6.2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị phối hợp các biện pháp bảo vệ quyền lợi NLĐ, để giúp NLĐ của Cty Trường Thành sớm được hưởng các chế độ, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo niềm tin của NLĐ, LĐLĐ tỉnh đề nghị hai cơ quan trên xem xét chỉ thu hồi tiền gốc, không thu tiền lãi đối với số tiền mà Cty Trường Thành đang nợ, dành số tiền lãi để Cty chi trả các chế độ cho NLĐ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Thị Lụa, Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành nói trong nước mắt: “Vất vả ròng rã gần 2 năm theo đuổi với hy vọng cơ quan chức năng giúp NLĐ, nhưng khi có quyết định của Tòa án phải trả tiền cho NLĐ thì NLĐ chúng tôi lại không đến lượt”.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, Cty Trường Thành, sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, đã không thanh toán BHXH, BHYT BHTN, tiền lương, tiền phép tiền thưởng, tiền ăn ca cho NLĐ với tổng số tiền là gần 2,9 tỉ đồng, trong đó, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là hơn 2,5 tỉ đồng; số tiền nợ lương, tiền thưởng, nghỉ phép, ăn ca là gần 316,5 triệu đồng.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Hàng nghìn lao động bị thiệt hại quyền lợi BHXH

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, tình trạng DN nợ đọng BHXH khiến NLĐ bị thiệt thòi về quyền lợi như không chốt được sổ bảo hiểm, không được giải quyết chế độ thai sản… vẫn đang diễn ra. Mặc dù các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc rất tích cực, nhưng việc giải quyết tình trạng này còn rất nhiều khó khăn.

Công đoàn đảm bảo quyền lợi cho nữ chuyên viên tố bị đồng nghiệp “hiếp dâm”

HƯNG THƠ |

Vụ việc nữ công chức N.T.L.A (từ đây viết tắt L.A) - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tố cáo bị nam đồng nghiệp Nguyễn Bình Triệu “hiếp dâm” trong giờ hành chính hiện vẫn chưa đến hồi kết thúc.

CĐ ngành giáo dục Lai Châu chăm lo tốt quyền lợi của nhà giáo, người lao động

Hải Đăng |

Ngày 14.8, theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắc Giang: Hàng nghìn lao động bị thiệt hại quyền lợi BHXH

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, tình trạng DN nợ đọng BHXH khiến NLĐ bị thiệt thòi về quyền lợi như không chốt được sổ bảo hiểm, không được giải quyết chế độ thai sản… vẫn đang diễn ra. Mặc dù các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc rất tích cực, nhưng việc giải quyết tình trạng này còn rất nhiều khó khăn.

Công đoàn đảm bảo quyền lợi cho nữ chuyên viên tố bị đồng nghiệp “hiếp dâm”

HƯNG THƠ |

Vụ việc nữ công chức N.T.L.A (từ đây viết tắt L.A) - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tố cáo bị nam đồng nghiệp Nguyễn Bình Triệu “hiếp dâm” trong giờ hành chính hiện vẫn chưa đến hồi kết thúc.

CĐ ngành giáo dục Lai Châu chăm lo tốt quyền lợi của nhà giáo, người lao động

Hải Đăng |

Ngày 14.8, theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.