Công ty Crystal Martin Việt Nam ra “quyết định cuối cùng”

Quế Chi |

Trưa 17.5, ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang – cho biết, sáng cùng ngày, khoảng 4.000 CNLĐ Cty TNHH Crystal Martin Việt Nam (100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất hàng may mặc tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa trở lại làm việc.

Trong sáng 17.5, Cty đã ra “quyết định cuối cùng của Cty” gửi nội bộ tới CN. Thông báo nhắc lại Cty đã giải quyết các vấn đề CN đề nghị, gồm: Tăng mức lương cơ bản của CN may có tay nghề lên mức 4,3 triệu đồng và CN đa kỹ năng lên mức 4,6 triệu đồng; vẫn áp dụng cách tính thưởng hiệu suất như cũ; đảm bảo thời gian làm việc thêm giờ hàng ngày (nếu có) muộn nhất đến 20 giờ 30 phút; Cty sẽ khảo sát ý kiến của tất cả CN để điều chỉnh lại chính sách thưởng thâm niên vào cuối tháng 9.2018; Cty đồng ý sẽ tính nghỉ phép năm đối với CN trong thời gian ngừng việc tập thể.

“Với mong muốn các bạn quay trở lại làm việc bình thường, Cty đã đưa ra đề nghị tốt nhất có thể. Các hạng mục như đã nêu trên là quyết định cuối cùng của Cty. Khi các bạn CN quay trở lại làm việc bình thường ngày hôm nay, Cty sẽ cung cấp thẻ đeo mới tại vị trí khi các bạn làm việc”- thông báo viết.

Tuy vậy, khoảng 4.000 CN vẫn chưa trở lại làm việc. Ông Ngô Đức Thắng cho biết thêm, lý do bởi CN tiếp tục đưa ra một số ý kiến: Yêu cầu những ngày ngừng việc phải được trả lương; vấn đề liên quan đến trả tiền thâm niên hàng tháng…

Vẫn theo ông Thắng, buổi sáng cùng ngày, buối đối thoại dự kiến giữa lãnh đạo Cty và đại diện các tổ chuyền đã không diễn ra do CNLĐ không cử được đại diện.

Như Báo Lao Động đã thông tin vụ ngừng việc tập thể tại Cty Crystal Martin Việt Nam bắt đầu từ ngày 12.5. CN ngừng việc tập thể để phản đối Cty áp dụng cách tính thưởng hiệu suất mới từ ngày 1.5.2018 cùng một số vấn đề khác. Cty Crystal Martin Việt Nam có khoảng 8.000 LĐ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.