Công ty CP Cao su Điện Biên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Hoài Thu |

Công ty Cổ phần cao su Điện Biên đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và hoạch định sản xuất kinh doanh năm 2021.

Dự Hội nghị có ông Lê Thanh Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh cùng 128 đại biểu đại diện cho 601 cán bộ, người lao động của công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên năm 2021. Ảnh: H.Thu
Các đại biểu tham dự Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên năm 2021. Ảnh: H.Thu

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, giá mủ cao su những tháng đầu năm ở mức thấp, không ổn định nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, để xây dựng phát triển công ty.

Tổng diện tích vườn cây 3.737,79 ha, năm 2020, tổng doanh thu là 88,452 tỉ đồng (103% kế hoạch), thu nhập bình quân toàn công ty 4,703 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được đảm bảo chi trả theo đúng quy định như: Chế độ thai sản, chế độ phép, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

Ông Lê Thanh Hưng - Phó Tổng GĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao cờ thi đua cho Công đoàn Công ty CPCS Điện Biên. Ảnh: H.Thu
Ông Lê Thanh Hưng - Phó Tổng GĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao cờ thi đua cho Công đoàn Công ty CPCS Điện Biên. Ảnh: H.Thu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty và các phòng chức năng tiếp tục làm việc với Tập đoàn để đảm bảo mức lương, thu nhập của người lao động năm 2020 tương xứng với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo tiền lương, thu nhập của cán bộ, công nhân viên và người lao động ổn định, nâng cao trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Ông yêu cầu tập thể lãnh đạo, Công đoàn Công ty thường xuyên, quan tâm hơn nữa đến đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với những kết quả đạt được, đơn vị đã được Khối thi đua khu vực Miền núi phía Bắc tặng Cờ thi đua Chính phủ; 1 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và ông Lê Thanh Hà - chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: H.Thu
Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: H.Thu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân, Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân, ngoài ra để động viên khích lệ tinh thần của người lao động Tổng Giám đốc Công ty đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Thương lượng 173 nội dung thỏa ước có lợi cho người lao động

Phương Linh |

Mặc dù có nhiều biến động nhưng nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển ổn định, xây dựng tổ chức, thương lượng nhiều thỏa ước có lợi cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu đề ra.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

LĐLĐ huyện Điện Biên thăm hỏi đoàn viên bị cháy nhà

Trần Nga |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp hỏa hoạn, cháy toàn bộ tài sản trong nhà.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Thương lượng 173 nội dung thỏa ước có lợi cho người lao động

Phương Linh |

Mặc dù có nhiều biến động nhưng nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển ổn định, xây dựng tổ chức, thương lượng nhiều thỏa ước có lợi cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu đề ra.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

LĐLĐ huyện Điện Biên thăm hỏi đoàn viên bị cháy nhà

Trần Nga |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp hỏa hoạn, cháy toàn bộ tài sản trong nhà.