Công ty cổ phần May Quảng Trị nợ BHXH của người lao động: Hứa đến bao giờ?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng chục người lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị đang bị công ty nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã viết đơn tập thể, kiến nghị công ty giải quyết dứt điểm để họ có cơ hội đi tìm việc làm khác.

Ngày 25.4, chị Phạm Thị Quý (30 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đại diện cho nhóm lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị cho biết, vào ngày 18.4, đã có đơn kiến nghị gửi Công ty Cổ phần May Quảng Trị về việc giải quyết chế độ BHXH.

Theo đó, có 31 lao động đứng đơn, đề nghị Công ty Cổ phần May Quảng Trị nộp đủ tiền nợ BHXH để 31 người này được chốt sổ bảo hiểm, hưởng chế độ thai sản, chế độ thất nghiệp… “Sau khi gửi đơn cho Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh, chúng tôi được hướng dẫn làm đơn kiến nghị theo đúng quy định. 20 ngày sau khi gửi đơn cho công ty, nếu không được giải quyết, chúng tôi sẽ chuyển đơn đến các đơn vị liên quan” – chị Phạm Thị Quý, cho biết.

Làm việc với lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị, ông Lê Bá Sơn (bìa phải ảnh) - Giám đốc Công ty Cổ phần May Quảng Trị hứa sẽ nộp đủ số tiền nợ BHXH trước 30.4.2022. Ảnh: Hưng Thơ.
Làm việc với lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị, ông Lê Bá Sơn (bìa phải ảnh) - Giám đốc Công ty Cổ phần May Quảng Trị hứa sẽ nộp đủ số tiền nợ BHXH trước 30.4.2022. Ảnh: Hưng Thơ.

Liên quan đến đơn kiến nghị tập thể nói trên, ông Hoàng Văn Tuân – Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị thông tin, vào ngày 25.4 đã liên hệ với ông Lê Bá Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần May Quảng Trị. Ông Lê Bá Sơn khẳng định, đã thu xếp được nguồn tiền, và hứa sẽ giải quyết chế độ BHXH không chỉ với 31 lao động có đơn, mà toàn bộ những lao động bị nợ BHXH từ trước đến nay trước 30.4.2022.

“Hy vọng doanh nghiệp giải quyết đúng như lời hứa để đảm bảo quyền lợi cho những lao động đã nghỉ việc cũng như tạo niềm tin cho những lao động đang gắn bó với công ty” – ông Hoàng Văn Tuân, cho hay.

Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, đến thời điểm này, Công ty Cổ phần May Quảng Trị đang nợ hơn 2,7 tỉ đồng tiền BHXH. Số tiền nợ BHXH hơn 2,7 tỉ đồng là cộng dồn từ trước đến nay của khoảng 300 người lao động, trong đó nhiều nhất là năm 2020.

Lý giải về việc nợ BHXH “đầm đìa”, lãnh đạo công ty nói rằng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và bị chiếm dụng vốn, khách hàng chậm trả tiền.

Do công ty nợ tiền BHXH, nên nhiều lao động đã nghỉ việc không chốt được sổ BHXH, khiến họ khó tìm được việc làm ở các công ty khác. Đặc biệt, nhiều lao động sinh con không được hưởng chế độ thai sản, tiền thất nghiệp… khiến họ rơi vào cảnh khó khăn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cty CP may Quảng Trị nợ BHXH: Bao giờ giải quyết cho người lao động?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bị Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn. Đặc biệt, không ít nữ công nhân chưa được giải quyết chế độ thai sản, khiến họ phải chạy vạy đủ đường để có tiền nuôi con nhỏ.

TPHCM: Gần 644.000 người lao động bị nợ BHXH

Nam Dương |

TPHCM - Đến tháng 3.2022 có 42.461 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nợ BHXH từ 1 tháng trở lên, với số tiền khoảng 3.488 tỉ đồng.

Doanh nghiệp nợ BHXH, lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

QUANG MINH |

Việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thông qua đơn vị sử dụng lao động, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,… nếu đủ điều kiện.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cty CP may Quảng Trị nợ BHXH: Bao giờ giải quyết cho người lao động?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bị Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn. Đặc biệt, không ít nữ công nhân chưa được giải quyết chế độ thai sản, khiến họ phải chạy vạy đủ đường để có tiền nuôi con nhỏ.

TPHCM: Gần 644.000 người lao động bị nợ BHXH

Nam Dương |

TPHCM - Đến tháng 3.2022 có 42.461 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nợ BHXH từ 1 tháng trở lên, với số tiền khoảng 3.488 tỉ đồng.

Doanh nghiệp nợ BHXH, lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

QUANG MINH |

Việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thông qua đơn vị sử dụng lao động, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,… nếu đủ điều kiện.