Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An: Chăm lo tốt cho cả người lao động và cộng đồng dân cư

Phấn Đấu |

Quan niệm người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, lãnh đạo Cty CP Cấp thoát nước Long An thực hiện nhiều biện pháp chăm lo cho cuộc sống NLĐ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Công ty cũng dành sự quan tâm đúng mức tới những người nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương.

Ăn trưa 50.000 đồng/ngày

Trong khi vẫn còn có DN trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa thực hiện được suất ăn trưa cho NLĐ từ 15.000 đồng trở lên thì đã có một DN từ lâu đã áp dụng suất ăn trưa cho NLĐ đến 50.000 đồng. Đó là Cty CP Cấp thoát nước Long An.

Hằng năm công ty đều tổ chức cho gần 150 NLĐ đi tham quan, nghỉ mát (năm 2022 tổ chức đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Bình Định); tổ chức cho LĐ nữ vui chơi ngày 8.3, 20.10; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi con em NLĐ nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6 và khen thưởng các cháu có thành tích học tập, tổ chức vui chơi Tết Trung Thu...

Đó là một số việc tiêu biểu mà công ty luôn thực hiện đều đặn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Công ty thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ theo quy định; tất cả NLĐ làm việc tại Doanh nghiệp được giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và BH con người.

Thỏa ước Lao động Tập thể được Ban Chấp hành CĐCS ký với lãnh đạo công ty có nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động như: Ngày, giờ làm việc từ 48 giờ xuống còn 44 giờ/tuần; Tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30.4-1.5, 2.9… NLĐ đều được công ty tặng thưởng. Thu nhập của NLĐ trong công ty thuộc nhóm cao nhất ở TP.Tân An và luôn tăng theo từng năm: như năm 2020 trung bình gần 13,3 triệu đồng/người/tháng, năm 2021 đạt 14,7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty còn quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho NLĐ bằng cách hằng năm mời Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn, nâng tay nghề cho NLĐ. Cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, đáp ứng ngày càng cao lĩnh vực kiểm soát chất lượng nước của Công ty. NLĐ trong công ty có điều kiện vui chơi, giải trí bằng các cuộc thi thể thao, văn nghệ nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của ngành.

Hết lòng vì cộng đồng

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty đã tổ chức đi thăm, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn các huyện Thủ Thừa, Bến Lức và tặng 133 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng bao gồm tiền mặt, gạo và nhiều nhu yếu phẩm.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An - Phạm Quốc Thắng chúc lãnh đạo địa phương và người dân năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Phần quà tuy giá trị không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của cán bộ, người lao động công ty gửi đến các hộ nghèo.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát ở Long An, địa phương phải thực hiện giãn cách, công ty đã nhiều lần đi thăm hỏi, tặng quà cho bà con nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Về phần mình, công ty thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” một cách nghiêm túc, hiệu quả, không để xảy ra lây lan dịch bệnh. NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ” được chăm lo chu đáo và bảo đảm an toàn.

Giữa năm 2021, khi tình hình tiêu thụ thanh long ở địa phương gặp khó khăn do thị trường Trung Quốc bị “đóng băng”, công ty đã mua hàng tấn thanh long để biếu cho NLĐ trong đơn vị và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hàng chục năm qua, Công ty CP Cấp thoát nước Long An được ghi nhận là một trong những đơn vị chăm lo tốt nhất cho NLĐ và quan tâm đến cộng đồng tại địa phương.

 
Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Long An: Đa dạng công tác truyền thông Công đoàn

Kỳ Quan |

Đa dạng các phương thức truyền thông có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng trong CNLĐ tại các doanh nghiệp và khu nhà trọ ở tỉnh Long An, giúp CNLĐ nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Tiến sĩ ngành Y về Long An làm việc được hỗ trợ cao nhất đến 670 triệu đồng

An Long |

UBND tỉnh Long An vừa có tờ trình về chính sách thu hút nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo tờ trình, mức hỗ trợ cao nhất cho tiến sĩ là 670 triệu đồng...

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Long An: Đa dạng công tác truyền thông Công đoàn

Kỳ Quan |

Đa dạng các phương thức truyền thông có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng trong CNLĐ tại các doanh nghiệp và khu nhà trọ ở tỉnh Long An, giúp CNLĐ nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Tiến sĩ ngành Y về Long An làm việc được hỗ trợ cao nhất đến 670 triệu đồng

An Long |

UBND tỉnh Long An vừa có tờ trình về chính sách thu hút nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và đã được HĐND tỉnh thông qua. Theo tờ trình, mức hỗ trợ cao nhất cho tiến sĩ là 670 triệu đồng...

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.