Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau xin được bồi thường cho công nhân

NHẬT HỒ |

Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau có báo cáo gửi đến UBND tỉnh này, xin hạch toán hơn 4.2 tỉ đồng bồi thường cho người lao động vì cho nghỉ việc sai quy định.

Ngày 2.11, theo nguồn tin Lao Động, Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau vừa có báo cáo gửi đến UBND tỉnh xin hạch toán hơn 4.2 tỉ đồng bồi thường cho người lao động vì cho nghỉ việc sai quy định.

Tháng 5.2016, công ty này thực hiện tái cơ cấu, tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động và cho 26 người lao động thôi việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tái cơ cấu dẫn đến xảy ra tranh chấp về lao động và 26 người lao động khởi kiện công ty ra tòa án.

Từ tháng 6 đến tháng 10.2018, Tòa án nhân dân TP.Cà Mau và Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét xử cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm 26 vụ và tuyên xử người lao động thắng kiện; buộc công ty nhận lại người lao động và bồi thường với tổng số tiền hơn 4.2 tỉ đồng.

Sau đó, công ty thực hiện thi hành án, chi trả toàn bộ số tiền theo các bản án đã tuyên cho 26 người lao động. Đồng thời công ty đã nhận trở lại 26 người lao động vào làm việc.

Tháng 8.2019, công ty đã làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm gửi đến Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM để kháng nghị bản án. Đến ngày 20.7.2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM có thông báo bác kháng nghị của Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau.

Số tiền chi trả bồi thường cho 26 người lao động, hiện nay còn "treo" trên sổ sách kế toán nên công ty đề xuất UBND tỉnh cho công ty hạch toán vào chi phí trong kỳ sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế và trước khi phân phối lợi nhuận.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Vụ Cty Cổ phần Cấp nước Cà Mau nợ người lao động hàng chục tỉ đồng: UBND tỉnh không đồng ý xuất ngân sách trả nợ thay

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận xuất ngân sách cho Cty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, đồng thời đề nghị doanh nghiệp (DN) này phải sớm trả các khoản nợ cho người lao động (NLĐ) trong thời gian sớm nhất.

Vụ án lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau: 29 công nhân thắng kiện tại toà phúc thẩm

CAO HÙNG |

Ngày 19.11, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa – TPHCM, người hỗ trợ pháp lý - cho biết: Tại phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau (tỉnh Cà Mau), toàn bộ 29 công nhân đã thắng kiện…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Vụ Cty Cổ phần Cấp nước Cà Mau nợ người lao động hàng chục tỉ đồng: UBND tỉnh không đồng ý xuất ngân sách trả nợ thay

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận xuất ngân sách cho Cty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, đồng thời đề nghị doanh nghiệp (DN) này phải sớm trả các khoản nợ cho người lao động (NLĐ) trong thời gian sớm nhất.

Vụ án lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau: 29 công nhân thắng kiện tại toà phúc thẩm

CAO HÙNG |

Ngày 19.11, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa – TPHCM, người hỗ trợ pháp lý - cho biết: Tại phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau (tỉnh Cà Mau), toàn bộ 29 công nhân đã thắng kiện…