Công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên phải đi vay để chi tiêu

ĐÌNH TRỌNG |

Sự việc công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên lâm vào khó khăn phải đi vay nợ lấy tiền ăn xảy ra ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sự việc công ty bất động sản nợ lương hơn 40 nhân viên xảy ra ở Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương đóng tại khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sáng ngày 26.8, hơn 20 người lao động cùng đến doanh nghiệp này để yêu cầu chủ doanh nghiệp đối thoại, nhưng không gặp được.

Người lao động đến công ty nhiều lần nhưng chỉ thấy bảo vệ.Ảnh: Đình Trọng
Công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên phải đi vay lấy tiền ăn. Ảnh: Đình Trọng

Anh Lê Văn Cường (35 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, đã làm ở công ty này 2 năm nay; những tháng trước, công ty trả lương đầy đủ, tuy nhiên, tháng 5, 6.2020, công ty không trả lương. Công ty ra thông báo cho nghỉ 45 ngày không lương, sau đó sẽ thanh toán lương của hai tháng nợ trước đó. Tuy nhiên quá thời gian thông báo, người lao động quay trở lại thì không gặp được chủ doanh nghiệp.

Theo anh Cường, suốt 4 tháng nay không có thu nhập, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Anh Cường phải vay mượn tiền để chi tiêu trang trải cho gia đình.

Tương tự, ông Tống Sĩ Hoàn (44 tuổi, ngụ Thành phố Thuận An, Bình Dương) cho biết, đến công ty thì chỉ có bảo vệ ra đóng cửa, không thấy chủ doanh nghiệp. "Suốt 4 tháng nay, thu nhập và chi tiêu của gia đình chỉ trông chờ vào vợ. Dịch bệnh kéo dài nên tôi cũng chưa tìm được việc làm mới. Mỗi tháng chỉ riêng tiền trọ phải đóng 3,5 triệu, còn tiền ăn, tiền học cho con! Lúc này phải đi vay để chi tiêu, thực sự rất khó khăn"- ông Hoàn chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Văn Lượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Nguồn Lực Việt Bình Dương xác nhận có chậm chi trả tiền lương tháng 5,6.2020. Tuy nhiên ông không trốn tránh, chỉ là do công ty gặp khó khăn, chưa "xoay được tiền" để trả cho người lao động.

Về số người lao động bị nợ lương, ông Lượng cho biết căn cứ vào hợp đồng lao động thì công ty chỉ ký với 23 người, công ty sẽ cố gắng giải quyết cho những người có giao kết hợp đồng lao động. Những người còn lại, ông Lượng cho biết, do ông Lê Thanh Tâm- nguyên Tổng Giám đốc điều hành (đã nghỉ việc) thuê về làm ông không nắm được con số cụ thể.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Tâm cho biết, hiện đã nghỉ việc, bản thân ông cũng còn bị nợ 4 tháng lương. Khi ông điều hành có thuê lao động làm việc thì cũng là làm việc cho công ty, vì vậy công ty phải có trách nhiệm trả lương cho người lao động.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, công ty bất động sản này không có tổ chức công đoàn cơ sở. Vừa qua, người lao động này có lên phản ánh, hiện Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An đã hướng dẫn cho đại diện người lao động ở công ty này viết đơn để gửi về Phòng lao động Thành phố Thuận An thụ lý giải quyết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vắng chủ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm gần 10 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH P&F Vina (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã rời khỏi Việt Nam vẫn chưa liên hệ được. Trong khi doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng và nợ tiền lương của người lao động 50 triệu đồng.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Xử lý thế nào?

Trần Tuấn |

Liên quan vụ hàng trăm công nhân Công ty Cầu 12 buộc phải nghỉ việc vị bị đơn vị này nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài, phóng viên Lao Động đã làm việc với các bên liên quan và luật sư để tìm hướng xử lý vụ việc.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Công đoàn GTVT lên tiếng

Trần Tuấn |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã lên tiếng sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng hàng trăm công nhân xây cầu rơi vào tình trạng khó khăn do bị công ty nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp vắng chủ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm gần 10 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH P&F Vina (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã rời khỏi Việt Nam vẫn chưa liên hệ được. Trong khi doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng và nợ tiền lương của người lao động 50 triệu đồng.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Xử lý thế nào?

Trần Tuấn |

Liên quan vụ hàng trăm công nhân Công ty Cầu 12 buộc phải nghỉ việc vị bị đơn vị này nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài, phóng viên Lao Động đã làm việc với các bên liên quan và luật sư để tìm hướng xử lý vụ việc.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Công đoàn GTVT lên tiếng

Trần Tuấn |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã lên tiếng sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng hàng trăm công nhân xây cầu rơi vào tình trạng khó khăn do bị công ty nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.