CÔNG TY BẢO VỆ TSG (HÀ NỘI):

Công ty Bảo vệ TSG (Hà Nội): Hàng chục lao động bị chậm trả lương

TẤT THẢO |

Báo Lao Động nhận được đơn của ông Nguyễn Đắc Thịnh, nguyên là nhân viên bảo vệ Cty Bảo vệ TSG (nhà D10, ngõ 80, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong đơn, ông Thịnh cho biết ông và 17 người lao động (NLĐ) khác vẫn chưa được Cty thanh toán đầy đủ tiền lương. 

Chưa chuyển tiền trả lương

Ông Thịnh cho biết, sau khi được nhận vào Cty, ông và 17 người khác được Cty giao nhiệm vụ trực tại mục tiêu Tuần Châu II (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) kể từ ngày 8.6.2017.

Đến hết ngày 31.7.2017, Cty TSG rời mục tiêu và tất cả 18 người trên cũng phải nghỉ luôn, lý do là vì Cty không ký được hợp đồng với đối tác.

“Sau khi chúng tôi nghỉ, Cty TSG có hứa sẽ trả lương cho tất cả nhân viên làm việc tại mục tiêu trên. Ngày 8.8, chúng tôi có đến trụ sở tại Cty, gặp giám đốc, nhưng giám đốc Cty nói là Cty Tuần Châu Hà Nội chưa chuyển tiền trả cho Cty nên Cty chưa trả lương cho công nhân. Trong khi đó, mức lương của mỗi người là 5 triệu đồng/tháng” - ông Thịnh cho biết.

Ông Thịnh cũng cho biết thêm, sau đó nhiều lần NLĐ ra đòi lương, nhưng Cty vẫn chưa thanh toán. Vừa qua, Cty có trả lương tháng 6 cho NLĐ. Nhưng Cty giải thích do đối tác chỉ chuyển trả lương cho 14 người, nên Cty đã chia bớt lương của mỗi người để trả cho cả 18 NLĐ.

Bức xúc, ông Thịnh cho biết, Cty TSG nhận 18 người vào làm, nhưng khi thanh toán chỉ trả cho 14 người là không đúng, bởi phía Cty Tuần Châu chỉ trả lương cho 14 người là do thỏa thuận ký kết không rõ ràng giữa hai bên DN, NLĐ không liên quan.

“Tôi không nhận lương tháng 6, vì nghĩ rằng nếu nhận thì tháng 7 cũng sẽ bị trừ lương như trên” - ông Thịnh cho biết.

Còn lương tháng 7, Cty vẫn chưa trả cho NLĐ và do bên Cty Tuần Châu Hà Nội chưa chuyển tiền tới Cty TSG, bởi lý do hai DN vẫn chưa thống nhất được trách nhiệm trong vụ việc mất hai máy bơm tại khu vui chơi Tuần Châu II. Đến thời điểm hiện nay, Cty vẫn chưa hẹn ngày nào sẽ trả lương cho NLĐ.

Chưa trả lương tháng 7

Để có thông tin khách quan, nhiều chiều về vụ việc, PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ đến Cty TSG qua số tổng đài để đặt lịch làm việc. PV nói chuyện qua điện thoại với nhân viên phòng nhân sự, trình bày vụ việc, đề nghị nhân viên báo cáo lên lãnh đạo để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, PV không thấy Cty liên lạc lại.

Sau khi gọi vào số lẻ của phòng nhân sự nhiều lần không được, PV buộc phải gọi điện qua phòng hành chính, cũng đặt vấn đề như trên, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Ngày 15.9, PV trực tiếp đến trụ sở của Cty tại số nhà D10, ngõ 80, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, một nhân viên hành chính xưng tên là Nguyễn Thị Quý xuống làm việc với PV.

Khi được đề nghị làm việc với lãnh đạo Cty, chị Quý cho biết lãnh đạo không thường xuyên ở Cty và chị được cử ra để tiếp nhận thông tin để… báo cáo lãnh đạo trong khi có rất nhiều thông tin PV muốn nhận được câu trả lời chính thống từ lãnh đạo Cty TSG.

Trao đổi với PV, chị Quý cho biết, Cty đã thanh toán tiền lương tháng 6 cho NLĐ (trừ trường hợp ông Thịnh không nhận).

Chị Quý cho biết, hiện Cty Tuần Châu Hà Nội chưa thanh toán tiền cho bên Cty TSG, nên Cty chưa trả được lương tháng 7 cho nhân viên. Lý do của việc chưa chuyển này là vì vụ việc mất hai chiếc máy bơm tại khu vui chơi Tuần Châu II, phía bên Cty Tuần Châu Hà Nội yêu cầu bên TSG phải đền.

Chị Quý cho biết thêm, phía bên Cty TSG ngày nào cũng gọi, nhưng bên đối tác đang trốn tránh, đẩy trách nhiệm nên bên TSG không có cơ sở nào để trả lương cho NLĐ.

Khi PV cung cấp thông tin, NLĐ nói họ không được ký hợp đồng lao động, chị Quý nói những NLĐ nói trên khi còn làm việc là đang trong thời gian thử việc 3 tháng. Tuy nhiên nếu như vây, Cty đã làm sai quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Cụ thể, Điều 27 của Bộ luật này quy định về thời gian thử việc quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Như vậy, thử việc kéo dài 3 tháng là sai quy định của pháp luật.

Điều 96 của Bộ luật Lao động quy định nguyên tắc trả lương: NLĐ được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.