Công ty Abey’s Medical có dấu hiệu lừa đảo, thu tiền bất hợp pháp của người lao động

Hà Anh |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có báo cáo với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung bài của Báo Lao Động ra ngày 18.3.2024.

Ngày 18.3.2024, Báo Lao Động có bài viết Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada. Nội dung bài báo có nội dung nhiều người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”.

Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp xác minh, làm rõ nội dung bài viết và có báo báo gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản gửi Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng nhận được đơn thư của người lao động tố giác Công ty TNHH Abey’s Medical tổ chức đưa người lao động sang Canada làm việc - đây cũng là thông tin được phản ánh trên Báo Lao Động ngày 18.3.2024.

Công ty TNHH Abey’s Medical không được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công ty này có dấu hiệu lừa đảo, thu tiền bất hợp pháp của người lao động.

Do vậy, ngày 20.3.2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản số 363/CQLLĐNN-PCTTr gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Hà Nội để chuyển đơn thư của người lao động và đề nghị cơ quan này điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 9.4, đại diện người lao động tố cáo Công ty TNHH Abey’s Medical có dấu hiệu lừa đảo cho biết, họ đã nhận được "Phiếu chuyển đơn” của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội gửi Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong “Phiếu chuyển đơn” có nội dung: Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Hà Nội chuyển đơn tố giác đến Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định. Thông tin kết quả cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội và người có đơn biết.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mang nợ khi đi xuất khẩu lao động “chui”

Nhóm phóng viên |

Nghe và tin vào lời mời chào đi xuất khẩu lao động sang New Zealand của đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group (Công ty Nhật An, Hà Nội) sẽ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng - thời hạn 3 năm, anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã vay mượn để nộp hơn 570 triệu đồng cho nhân viên công ty. Sang xứ người, anh Tú thất vọng hoàn toàn...

Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada

Việt Lâm - Quang Đại |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”.

Tan cửa, nát nhà vì rơi vào bẫy lừa đảo xuất khẩu của nữ giám đốc

Việt Dũng |

Hà Nội - Đinh Thị Quỳnh - giám đốc hai công ty không có chức năng xuất khẩu lao động, du học sang Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) song dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo 28 nạn nhân.

U23 Việt Nam thua U23 Jordan trên chấm luân lưu

MINH PHONG |

Ở trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam có kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Jordan.

Tính giá điện như cước điện thoại: Người phải trả tiền cao, người trả ít

Cường Ngô |

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ có khách hàng phải trả tiền cao, có khách hàng phải trả tiền ít hơn.

Chuyện chưa kể về trung vệ cao 1m87 của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Thành Khải mang trong mình những giấc mơ riêng khi bắt đầu theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Ủng hộ đề xuất lao động nam được nghỉ chế độ thai sản tối thiểu 10 ngày

HOÀNG LỘC - LINH TRANG |

Kiến nghị cần tăng số ngày nghỉ chế độ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày với trường hợp người vợ sinh thông thường và có thể gấp đôi đối với những trường hợp sinh đôi trở lên hoặc sinh con phải phẫu thuật. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Cập nhật giá vàng sáng 11.4: Nguy cơ thua lỗ giảm bớt, có nên mua ngay?

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 11.4: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 82,3 - 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 74,3-77,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 22h ngày 10.4 ở ngưỡng 2.346,2 USD/ounce.

Người lao động mang nợ khi đi xuất khẩu lao động “chui”

Nhóm phóng viên |

Nghe và tin vào lời mời chào đi xuất khẩu lao động sang New Zealand của đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group (Công ty Nhật An, Hà Nội) sẽ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng - thời hạn 3 năm, anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã vay mượn để nộp hơn 570 triệu đồng cho nhân viên công ty. Sang xứ người, anh Tú thất vọng hoàn toàn...

Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada

Việt Lâm - Quang Đại |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”.

Tan cửa, nát nhà vì rơi vào bẫy lừa đảo xuất khẩu của nữ giám đốc

Việt Dũng |

Hà Nội - Đinh Thị Quỳnh - giám đốc hai công ty không có chức năng xuất khẩu lao động, du học sang Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) song dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo 28 nạn nhân.