Công nhân Nguyễn Tất Hà (37 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bức xúc phản ánh đến Báo Lao Động, hiện Công ty 36.32 đang nợ của anh 6 tháng lương với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.
“Họ nợ cả lương công nhân và chủ cho thuê máy công trình phải gần cả trăm người. Đợt trong Tết, họ hứa ra Tết trả mà đến nay vẫn không trả, liên hệ đòi thì họ không bắt máy” - anh Hà bức xúc.
Theo anh Hà, trước Tết, công nhân và chủ cho thuê máy móc, cung cấp vật liệu xây dựng cũng đã một lần căng băng rôn đòi nợ. Mới nhất là hôm qua (17.3), công nhân và một số chủ cho thuê xe, máy công trình tiếp tục căng băng rôn đòi nợ.
Một công nhân khác cho biết, sau khi công nhân, chủ cho thuê xe, máy công trình căng băng rôn đòi nợ hôm qua thì sáng nay (18.3), phía Công ty 36.32 đang trao đổi, giải quyết. Qua làm việc, công ty sẽ trả một phần nợ, số nợ còn lại sẽ tiếp tục giải quyết trên tinh thần cùng chia sẻ khó khăn với nhau.
Phóng viên nỗ lực liên hệ với đại diện Công ty 36.32 qua số điện thoại mà công nhân cung cấp để rõ hơn về tình hình nợ lương, nguyên nhân, giải pháp... nhưng không được hồi âm.
Ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án đường liên xã Sơn An, Sơn Lễ, Sơn Tiến) - xác nhận đúng là có việc Công ty 36.32 thuộc Tổng Công ty 36 nợ lương công nhân và nợ tiền thuê máy móc công trình. Tuy nhiên, con số cụ thể bao nhiêu thì ông không rõ.
Cũng theo ông Cường, dự án đường liên xã Sơn An, Sơn Lễ, Sơn Tiến có tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng được khởi công vào tháng 9.2020, dự kiến đến tháng 6.2022 sẽ hoàn thành. Hiện Công ty 36.32 đã thi công hoàn thành được 60% công trình và đã được chủ đầu tư cho tạm ứng khoảng 37 - 38 tỉ đồng.

Ông Cường còn cho biết thêm, phía Công ty 36.32 cũng nhiều lần vi phạm hợp đồng về chậm tiến độ, đã bị chủ đầu tư xử phạt nhưng công ty này chưa nộp phạt. Số tiền phạt đó sẽ được trừ khi thanh toán tiền hoàn thành dự án cho đơn vị thi công.
“Vừa rồi, tôi trực tiếp lên công trường đó. Tôi cũng đã yêu cầu phía công ty xử lý nợ nần cho dứt điểm tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Hiện phía lãnh đạo tổng công ty cũng đã vào để tập trung giải quyết các tồn đọng” - ông Cường cho hay.