Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN yêu cầu hoàn thành trước 30.6

NHIỆT BĂNG |

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN gồm Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát... vừa bắt đầu tiến hành nghiệm thu công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Nhiều hạng mục đã hoàn thành

Ông Ngô Tấn Dược - đại diện tư vấn giám sát công trình - cho biết, nhiều hạng mục công trình như quảng trường hòa bình, quảng trường lối vào, bậc thang dẫn vào khu tưởng niệm, lối đi cho người khuyết tật lên đài tưởng niệm, đường xe điện, ram dốc lối đi người khuyết tật xuống tầng hầm, đường đi dạo, bể nước ngầm, cấp điện tổng thể, chống sét công trình, nhà bơm... đã hoàn thành. Chỉ còn hạng mục xây xanh, khu mộ gió, hạ tầng kỹ thuật PCCC ngoài nhà... sẽ tiếp tục hoàn thành trong tháng 6.

Cũng theo đại diện tư vấn giám sát, các đơn vị thi công đã thực hiện việc bảo hộ lao động, vệ sinh khuôn viên và an toàn điện đúng theo quy định. Tất cả các vật tư được tập kết vào công trường và sử dụng cho công trình đều thực hiện công tác lấy mẫu và kiểm định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Các trang thiết bị trước khi lắp đặt đều có giấy xuất xưởng hay giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa.. .

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng, công trình này có tác động rất lớn đến người dân địa phương. Tại đây, dù là ngày thường nhưng nơi này vẫn đón nhiều người dân đến tham quan, trong đó có cả các vị khách người nước ngoài. Sau cụm tượng đài đã hoàn thành, họ đặc biệt ấn tượng với khu bảo tàng ngầm. Trước mặt không gian dành trưng bày các kỷ vật lịch sử liên quan đến 64 chiến sĩ là 64 bông muống biển kết thành vòng tròn, giữa là lá cờ đỏ sao vàng.

“Dù chưa hoàn thành nhưng người dân đã đến tham quan. Đây là nơi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho con em chúng ta. Chúng ta thống nhất ngày 30.6 là kết thúc, để kịp khánh thành” - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh. Ông Hải cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn tất các thủ tục, vướng mắc phát sinh... để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Chuẩn bị tiếp nhận 20 cây bàng vuông

Tranh thủ ngày nghỉ, anh Nguyễn Ngọc Ánh - công tác tại HĐND huyện Sơn Hòa, Phú Yên - đã lặn lội một quãng đường xa, cùng một số bạn bè vào đây chiêm ngưỡng công trình. “Lâu nay tôi chỉ theo dõi qua báo chí và rất tò mò. Hôm nay có mặt tại đây, bản thân tôi nhận thấy kỳ vọng, cũng như tình cảm của người dân gửi gắm vào công trình thật xứng đáng. Tôi rất ấn tượng với không gian, thiết kế của công trình” - anh Ánh chia sẻ.

Nhiều công nhân chia sẻ với PV Báo Lao Động rằng họ rất tâm huyết khi thi công công trình này. “Chúng tôi không quản ngại vất vả, chủ nhật cũng không nghỉ. Dù là hạng mục nhỏ nhất, chúng tôi cũng làm hết sức cẩn thận, không dám cẩu thả” - anh Đỗ Văn Hoan (công nhân cây xanh) tâm sự. Nhìn một số người dân mặc quần xà lỏn vào công trình, anh Hoan bảo nơi tôn nghiêm đừng mặc như vậy, trông rất phản cảm.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, khu tưởng niệm sẽ tiếp nhận khoảng 20 cây bàng vuông ở Trường Sa do các cơ quan, đơn vị gửi tặng. Như vậy, cây bàng vuông của của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) gửi tặng vào ngày 14.3 vừa qua sẽ không lẻ loi...

Đấu giá tranh ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sau gần 2 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) với tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” đang dần hoàn thiện, từ số tiền đóng góp của công nhân lao động, những nhà hảo tâm và bà con Việt kiều. Để công trình ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn thiện, nhóm họa sĩ Nguyễn Chung - Xuân Lân - Vũ Công Khương đã cùng chung tay vẽ những bức tranh về Gạc Ma, đấu giá góp thêm những viên gạch xây dựng công trình này. Họ đóng góp những tác phẩm nghệ thuật của mình để bán đấu giá, với mong muốn góp chút sức nhỏ, thể hiện lời tri ân với một phần ký ức mang tên Gạc Ma. Các bức tranh được mang tên Bất tử, Tiếng vọng từ quá khứ, Gạc Ma - Gạc Ma…

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động sẽ tổ chức đấu giá tranh trong thời gian tới, kinh phí bán tranh sẽ được các họa sĩ dâng tặng toàn bộ cho chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa để tiếp tục hoàn thiện Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và chăm sóc gia đình các liệt sĩ, cựu binh Gạc Ma gặp hoàn cảnh khó khăn. Bạn đọc có nhu cầu đấu giá tranh mời liên hệ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động - số 6, Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.39232748, Fax: 04.39232737; email: tlvlaodong@gmail.com.

                                                                                                       Xin trân trọng cảm ơn!

 


NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trước 30.6

Nhiệt Băng |

Sáng 27.5, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật và lãnh đạo các ban Tuyên giáo, Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Đóa hoa bất tử bên bờ Biển Đông

BẢO CHÂN |

Tròn 2 năm kể từ ngày Tổng LĐLĐVN tổ chức nghi lễ đặt viên đá Trường Sa vào lòng đất mẹ, công trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã cơ bản hoàn thành. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc như đóa hoa bất tử lấp lánh tỏa sáng.

Vòng tròn bất tử Gạc Ma đang dần hoàn thiện

Vương Trần |

Sau gần 2 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) với tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” đang dần hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát gỡ vướng cao tốc Bến Lức - Long Thành

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 13.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thị sát dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua TPHCM.

Nỗi sợ về SVB kế tiếp bao trùm Phố Wall

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực đang lao dốc trước mối lo: SVB sụp đổ mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ tiền nợ Bảo hiểm Xã hội

Hà Anh |

Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, ngày 13.3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 3 tỉ đồng vào BHXH huyện Gia Lâm để trả một phần tiền nợ BHXH trong thời gian qua.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình hoạt động trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, sáng 13.3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình (tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) đã hoạt động trở lại.

Lừa chuyển nhượng sổ đỏ đất, mạo danh Facebook chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 13.3, Công an tỉnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng lừa đảo người dân với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hoàn thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trước 30.6

Nhiệt Băng |

Sáng 27.5, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN gồm các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật và lãnh đạo các ban Tuyên giáo, Tài chính cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa).

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Đóa hoa bất tử bên bờ Biển Đông

BẢO CHÂN |

Tròn 2 năm kể từ ngày Tổng LĐLĐVN tổ chức nghi lễ đặt viên đá Trường Sa vào lòng đất mẹ, công trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã cơ bản hoàn thành. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc như đóa hoa bất tử lấp lánh tỏa sáng.

Vòng tròn bất tử Gạc Ma đang dần hoàn thiện

Vương Trần |

Sau gần 2 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên, công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) với tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời”mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” đang dần hoàn thiện.