Công tác tuyên giáo công đoàn: Cần sự đổi mới mạnh mẽ và thiết thực

XUÂN TRƯỜNG |

Công tác tuyên giáo rất quan trọng nhằm định hướng, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn (CĐ) đến các cấp CĐ, cán bộ (CB), đoàn viên, CNVCLĐ… Nó không chỉ dừng lại ở phong trào mà phải đi vào tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Trên thực tế, hoạt động tuyên giáo CĐ trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, nhưng hiệu quả chưa cao.

Do vậy, công tác tuyên giáo CĐ các cấp cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung, chương trình hoạt động, đáp ứng đòi hỏi của đoàn viên, CNVCLĐ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ phải tự đổi mới

Ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - cho hay, thành công không tự nhiên mà đến, sự thay đổi cũng không tự nhiên đến mà mỗi người trong đội ngũ CB làm công tác tuyên giáo CĐ cần phải tự thay đổi để làm tốt hơn công việc của mình.

Đề cập đến vấn đề đổi mới công tác tuyên truyền trên báo chí và tìm kiếm các phương thức truyền thông mới, ông Trần Duy Phương đề nghị tuyên giáo CĐ các cấp cần khai thác tốt hệ thống báo chí CĐ; cần có hợp đồng phối hợp tuyên truyền, xây dựng nội dung tuyên truyền, đội ngũ cộng tác viên, công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; việc xử lý khủng hoảng thông tin; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và hệ thống thông tin của Đảng. Tuyên giáo CĐ các cấp cần sử dụng hình thức tuyên truyền mới là sử dụng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử CĐ; sử dụng Fanpage, Facebook và truyền thông qua ngày hội tư vấn… để tuyên truyền những vấn đề sát sườn mà đoàn viên, NLĐ đang cần.

Công tác tuyên giáo CĐ phải bám sát nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Trong đó, truyền thông trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XII CĐVN; đẩy mạnh tuyên truyền về “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; việc xây dựng thiết chế CĐ; việc ký kết với các DN để mang lại lợi ích nhiều hơn cho đoàn viên CĐ…

Trao đổi với ông Vũ Quang Tuân - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Hải Phòng - và một số CB làm công tác tuyên giáo CĐ về sử dụng mạng xã hội, Facebook… có khiến cơ quan nghĩ rằng, sử dụng các phương tiện đó thì ảnh hưởng công việc của bản thân, đơn vị trong cơ quan, ông Trần Duy Phương cho rằng, sử dụng các phương tiện này để làm tốt hơn công việc của mình là rất nên. Các phòng, ban, CB làm công tác tuyên giáo CĐ các cấp cần báo cáo với lãnh đạo đơn vị và chắc chắn sẽ được lãnh đạo các đơn vị ủng hộ.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở - khó khăn còn nhiều

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng ban Tuyên giáo CĐ Điện lực VN - cho hay, với sự phối hợp tốt giữa BCH CĐ Điện lực VN và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN, nhiều đơn vị, DN trong tập đoàn đã tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động VHTT phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị. Định kỳ 5 năm, CĐ Điện lực VN phối hợp với lãnh đạo tập đoàn tổ chức hội thi hoặc hội diễn văn nghệ cấp tập đoàn để phục vụ CNVCLĐ.

Để tổ chức ở cấp tập đoàn, trước đó các CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS đã tổ chức ở cấp mình để chọn lực lượng đi dự liên hoan, hội thi ở cấp trên. Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện đều có khu thể thao, một số nơi còn bể bơi như Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp để phục vụ cho 80% số CNVCLĐ ở tại khu nhà tập thể của nhà máy. Hằng năm, CĐ Điện lực VN tổ chức khảo sát và hỗ trợ kinh phí hoạt động VHVN, TDTT cho những đơn vị gặp khó khăn để các CNVCLĐ ở các đơn vị đều thường xuyên được thụ hưởng VHTT để làm phong phú đời sống tinh thần của mình.

Tuy nhiên, theo ông Hà Đông - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Hà Nội; ông Võ Văn Hạnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và một số CB tuyên giáo ở các địa phương khác, việc tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Điểm chung nhất là khó khăn về kinh phí, đất đai, vướng mắc về thủ tục hành chính và CNLĐ ít có thời giờ để tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, dù họ cũng rất muốn.

Đó là chưa kể, khi đã có thiết chế văn hóa thì vận hành thế nào để số đông CNLĐ có thể đóng với khoản tiền phù hợp với mức thu nhập hiện nay còn thấp của họ.

Theo ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN - dù có nhiều khó khăn, nhưng vẫn phải đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở để phục vụ đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Theo đó, các cấp CĐ tập trung triển khai thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng đời sống văn hóa CN ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN-CX”; triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” cũng như việc báo cáo kết quả triển khai xây dựng thiêt chế CĐ theo Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16.6, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Công tác tuyên giáo CĐ (khu vực phia Bắc) với nhiều nội dung quan trọng. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Mậu Việt Hưng - Trưởng phòng điều tra Viện Nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo T.Ư)…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận về 4 chuyên đề gồm: Phương pháp điều tra nắm bắt dư luận xã hội; cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với đời sống, việc làm của NLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền trên báo chí và tìm kiếm các phương thức truyền thông mới; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và chương trình học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho rằng, công tác tuyên giáo vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các CB làm công tác tuyên giáo phải nắm được các đầu việc; nội dung từng công việc; có kiến thức, kỹ năng, chủ động, sáng tạo trong công việc và phải có tình yêu nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trước công việc của mình.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.