Công tác thi đua khen thưởng: Phải rõ mục tiêu, đối tượng cụ thể

Linh Nguyên |

Khi trao đổi về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Cần tạo sự thay đổi căn bản từ xây dựng phong trào thi đua, tổ chức thực hiện, công tác khen thưởng, đồng thời khắc phục tình trạng có quá nhiều phong trào thi đua, thi đua không rõ mục tiêu định lượng, đối tượng thực hiện cụ thể, khen thưởng không gắn kết chặt chẽ với phong trào, đề xuất nhưng không được khen thưởng cũng không nêu lý do.

Phải khẳng định được uy tín của CĐ trong thi đua khen thưởng

Thông tin về việc triển khai phong trào thi đua tại cơ sở, Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam Nguyễn Thanh Kim cho biết, năm 2022, Công ty đặt ra mục tiêu có 8.000 đề tài sáng kiến cải tiến được xem xét đánh giá. Để thu hút NLĐ tham gia Chương trình, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặt ra khẩu hiệu hành động “Mọi người cải tiến, từng tổ cải tiến, toàn công ty cải tiến” để nâng cao chất lượng hơn nữa, giảm giá thành hơn nữa.

Để động viên NLĐ tham gia cải tiến, công ty cũng tập trung vào việc trích thưởng cho những người có sáng kiến. Điểm đặc biệt ở đây là với mỗi ý tưởng được đưa ra, chưa xét đến hiệu quả đã được  thưởng số tiền 20.000 đồng; ý tưởng viết thành bài sẽ được thưởng 50.000 đồng. Khi ý tưởng đó phát triển thành sáng kiến cải tiến thì việc khen thưởng được tính trên hiệu quả của cải tiến.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Kim, để triển khai có chiều sâu phong trào cải tiến, Ban lãnh đạo Công ty đã thành lập Ủy ban cải tiến với cơ cấu tổ chức gồm 2 phòng là phòng đào tạo cải tiến và phòng xúc tiến cải tiến. Một đồng chí Ủy biên BCH CĐ làm trưởng ban và 1 số các đồng chí trong BCH CĐ làm ủy viên. Sau khi được thành lập, Ủy ban cải tiến đề ra kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời xác định để có được cải tiến trước hết phải xây dựng cơ cấu nhân sự tạo nên một đội ngũ những người chuyên đi làm cải tiến,  lựa chọn từ các phòng, phân xưởng.

Ở đây, có thể thấy uy tín của tổ chức CĐ, của cán bộ CĐ trong phong trào thi đua về sáng kiến cải tiến, thể hiện qua việc giữ vị trí quan trọng trong Uỷ ban cải tiến; việc khen thưởng cũng do CĐ đề xuất để lãnh đạo công ty khen thưởng.

Xây dựng hệ thống “ISO” trong công tác thi đua khen thưởng

Dẫn trường hợp của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải phân tích về uy tín của tổ chức CĐ đối với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua. Tuy nhiên, điều mà Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh là người làm công tác thi đua phải có năng lực, nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng; phải tăng tính phát hiện và phải làm phong trào thi đua chuyển động mạnh mẽ. Người sử dụng lao động chính là người công nhận sáng kiến, là người thực hiện thưởng nên CĐ cần có kế hoạch tuyên truyền các nội dung thi đua để đoàn viên, NLĐ tham gia.

Từ thực tiễn cơ sở, đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị để đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đối với đối tượng đoàn viên, NLĐ, cần tập trung vào các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, cụ thể hóa nội dung ở từng khối, từng địa phương, đơn vị cho phù hợp; đối với đối tượng cán bộ CĐ, cần tập trung vào phong trào nhằm vào mục tiêu thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức CĐ - đó là đại diện chăm lo, bảo vệ và phát triển tổ chức. Cần rà soát một số phong trào thi đua chuyên đề đã phát động trước đây mà đến nay không còn phù hợp nữa để điều chỉnh tên gọi, nội dung phong trào thi đua phù hợp với tình hình mới. Về cách thức, tổ chức, nuôi dưỡng phong trào thi đua, cần cụ thể hóa nội dung, cách thức tổ chức, nuôi dưỡng phong trào thi đua  ở từng khối, khu vực cho phù hợp. Đặc biệt cách thức tổ chức phong trào; việc xây dựng các tiêu chuẩn, hồ sơ, điều kiện để xét các hình thức khen thưởng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cần có cơ chế linh hoạt, đặc thù.

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống “ISO” trong công tác thi đua khen thưởng, tạo sự minh bạch, kịp thời, thuận tiện trong tiếp nhận, xét duyệt, quyết định các hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ hơn 2.000 tỉ cho người lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 2.000 tỉ đồng.

Thi đua nước rút tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội

Hải Anh |

Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-CĐTXHN phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất đến tháng 5 năm 2022.

Thi đua thúc đẩy xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo

Vương Trần |

Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ hơn 2.000 tỉ cho người lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 2.000 tỉ đồng.

Thi đua nước rút tại Chi nhánh Toa xe Hà Nội

Hải Anh |

Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Chi nhánh Toa xe Hà Nội đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-CĐTXHN phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất đến tháng 5 năm 2022.

Thi đua thúc đẩy xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo

Vương Trần |

Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại 74 huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…