Công tác phối hợp dân vận trong tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả

Quế Chi |

Sáng 30.7, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định 290), đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, nhìn chung, việc ban hành Quyết định 290 đã thúc đẩy việc thực hiện công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, các ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; tinh thần dân chủ cũng như kỷ cương, kỹ luật và lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức, phối hợp thực hiện dân vận trong trong tổ chức công đoàn ngày càng đạt hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn viên, nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn gắn chặt việc thực hiện quy chế dân vận, dân chủ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đảng viên và thành lập chi bộ tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giải quyết ngừng việc tập thể quy mô lớn, xây dựng các chủ trương chăm lo công nhân lao động, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; thể hiện ngày càng rõ nét hơn vai trò đại diện của người lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cấp công đoàn tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phát triển tổ chức cơ sở đảng và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; giữa vững sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xác lập được vai trò của công đoàn đối với đoàn viên, người lao động

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho rằng, Quyết định 290 đã đi trước, tạo cơ chế riêng, đó là sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phát huy sức mạnh của các ngành chức năng, từ đó, tạo thuận lợi cho tổ chức công đoàn thích ứng trước những điều kiện mới phát sinh.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Đồng chí ghi nhận những kết quả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được trong triển khai Quyết định. Đồng chí nhận định, qua thực hiện Quyết định, chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi được tổ chức công đoàn khẳng định ngày càng rõ nét, xác lập được vai trò của công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, thời gian tới, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường các hoạt động tham mưu để thúc đẩy việc thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức công đoàn, từ đó xác định cơ sở chính trị, pháp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá các chương trình phối hợp; rà soát những bất cập, cải tiến lề lối, phương thức làm việc, cải cách hành chính. Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường đoàn kết, tập hợp quần chúng; nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động để với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ người lao động có những phán ánh, kiến nghị xác đáng, kịp thời; tăng cường rà soát, thống nhất văn bản quy phạm pháp luật trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân.

Đồng chí đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thiện báo cáo để tổng hợp vào báo cáo chung, trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang tiếp thu các ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những ý kiến tại buổi làm việc để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà thương, bệnh binh

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). 

LĐLĐ Hà Nội: Tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 theo 3 cấp: Cấp thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.

An Giang: Công đoàn - tổ chức quan trọng của công tác dân vận

Lục Tùng |

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tư tưởng, đời sống..., LĐLĐ An Giang đã tạo ra sự đồng thuận trong đội ngũ đoàn viên, CNLĐ, qua đó tạo ra sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà thương, bệnh binh

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). 

LĐLĐ Hà Nội: Tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 theo 3 cấp: Cấp thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.

An Giang: Công đoàn - tổ chức quan trọng của công tác dân vận

Lục Tùng |

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tư tưởng, đời sống..., LĐLĐ An Giang đã tạo ra sự đồng thuận trong đội ngũ đoàn viên, CNLĐ, qua đó tạo ra sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi công tác dân vận của hệ thống chính trị.