Công tác nữ công làm hoạt động công đoàn phong phú

QUỐC TIẾN |

Chiều 7.3, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và hội thi khéo tay hay làm.

Tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chúc mừng các chị em phụ nữ có một ngày kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc. Phát huy truyền thống đó, lực lượng nữ cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân, lao động nữ các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi nhằm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, góp phần phát triển doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Sau lễ họp mặt, các chị em nữ cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Hội thi khéo tay hay làm với việc trang trí bàn tiệc mặn và tiệc ngọt. Có 25 đội tham gia, mỗi đội có từ 3 đến 5 người, thời gian hoàn thành bàn tiệc trong 30 phút.

Qua 1 buổi tranh tài, Ban tổ chức đã trao thưởng tổng số 21 giải (tiệc mặn và tiệc ngọt) cho các đội đạt thành tích. Dịp này, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 10 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong thi đua hoạt động công đoàn năm 2017.

QUỐC TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mức độ thất nghiệp của phụ nữ trẻ cao hơn so với nam giới

L.HOA |

Theo một nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) vẫn tồn tại khoảng cách trong cả vấn đề tiếp cận thị trường lao động và chất lượng việc làm.

140 nữ công nhân ngành Yến tranh tài "khéo tay hay làm"

P.Linh |

Với 3 phần thi gồm cắm hoa nghệ thuật, làm bữa cơm gia đình và nấu món ngon từ yến sào Khánh Hòa, các chị em lao động nữ đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Tưng bừng Hội thi “Rạng rỡ sắc xuân” kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài |

Thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, BCH CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Trường đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân 2018” với chủ đề "Áo dài Việt".

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Mức độ thất nghiệp của phụ nữ trẻ cao hơn so với nam giới

L.HOA |

Theo một nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) vẫn tồn tại khoảng cách trong cả vấn đề tiếp cận thị trường lao động và chất lượng việc làm.

140 nữ công nhân ngành Yến tranh tài "khéo tay hay làm"

P.Linh |

Với 3 phần thi gồm cắm hoa nghệ thuật, làm bữa cơm gia đình và nấu món ngon từ yến sào Khánh Hòa, các chị em lao động nữ đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Tưng bừng Hội thi “Rạng rỡ sắc xuân” kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài |

Thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, BCH CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Trường đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân 2018” với chủ đề "Áo dài Việt".