Công tác chính sách xã hội trong Công đoàn Quân đội giai đoạn 2016 – 2021: Đồng thuận trong toàn quân

Linh Nguyên |

Ngày 12.1 Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - chủ trì sơ kết 5 năm công tác chính sách xã hội trong CĐ quân đội giai đoạn 2016-2021. Trong 5 năm, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) đã xét, quyết định tặng 275 nhà “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 18 tỉ 130 triệu đồng.

Tổ chức các hoạt động trợ cấp khó khăn đột xuất

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐQP, việc thăm hỏi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp tai nạn, rủi ro được các cấp CĐ trong Quân đội thường xuyên thực hiện. Trong 5 năm qua, Ban CĐ QP đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho nhiều đoàn viên CĐ không may gặp các biến cố bất ngờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống như gặp tai nạn lao động, tai nạn giao thông, hỏa hoạn... với mức hỗ trợ từ 5.000.000 - 20.000.000 đồng/trường hợp.

Điển hình như gia đình đồng chí Lê Thị Tĩnh, công nhân cạo mủ caosu thuộc Binh đoàn 15, không may qua đời đột ngột để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ban CĐ QP đã trợ cấp khó khăn đột xuất mức đặc biệt và vận động cán bộ CĐ toàn quân quyên góp, tặng sổ tiết kiệm trị giá 135 triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các cháu. Gia đình đồng chí Ngô Văn Chức, Viện Thiết kế/Bộ Tổng Tham mưu, bị cháy nhà, thiệt hại toàn bộ tài sản cũng được Ban CĐ QP trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ kinh phí sửa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Gia đình đồng chí Lê Văn Tuấn, Trường Sĩ quan lục quân 2, bị tai nạn giao thông khiến cả gia đình bị chấn thương nặng hay như nhiều đoàn viên CĐ, NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ kịp thời.

Tiết kiệm 2.000 đồng/tháng để đồng đội “an cư, lạc nghiệp”

Một trong những hoạt động đạt hiệu quả của công tác chính sách xã hội trong CĐ quân đội là thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Chương trình đã trở thành hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Trong những năm qua, Chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, người chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị, sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn quân. Có hàng nghìn cán bộ, đoàn viên CĐ, NLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, NLĐ củng cố vững chắc hậu phương Quân đội, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Các CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. 100% đoàn viên CĐ trong toàn quân tham gia đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với số tiền tiết kiệm 2.000 đồng/người/tháng. CĐ các đơn vị đã huy động kinh phí, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 354 nhà, tổng số tiền 31 tỉ 250 triệu đồng. Ban CĐ Quốc phòng, cơ quan chính trị các đơn vị và các CĐCS đã khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Cùng với kinh phí hỗ trợ từ Chương trình là 80 triệu đồng/nhà xây mới, sửa chữa nhà cũ, dột nát 35 triệu đồng/nhà, các CĐCS đã vận động sự góp sức của cán bộ, đoàn viên trong đơn vị với hàng nghìn ngày công lao động, nguyên vật liệu, đã giúp cho nhiều đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện được ước mơ “an cư, lạc nghiệp”.

Thượng tướng Đỗ Căn: Tổ chức CĐ phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng trong đơn vị, nhất là trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác chính sách xã hội và hoạt động CĐ trong Quân đội.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN: “Kịp thời - thiết thực - tích cực”

Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, LỤC TÙNG (ghi) |

Sự kịp thời, thiết thực từ những chính sách hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 của Tổng LĐLĐVN đã tạo ra nhiều giá trị rất tích cực.

Trung Quốc kiên trì chính sách zero-COVID thế nào?

Khánh Minh |

Dù nhiều quốc gia đã từ bỏ chiến lược zero-COVID, Trung Quốc vẫn kiên trì chính sách này bằng cách tập trung vào phát hiện và báo cáo sớm các trường hợp lây nhiễm, đồng thời xác định chính xác nguồn lây nhiễm thông qua xét nghiệm, thời gian cách ly dài và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động

Đ.Tiến |

“Các đơn vị chủ động không để thiếu lao động phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao”, đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Đặng Thanh Hải tại Hội nghị về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, sáng 24.12 vừa qua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN: “Kịp thời - thiết thực - tích cực”

Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, LỤC TÙNG (ghi) |

Sự kịp thời, thiết thực từ những chính sách hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 của Tổng LĐLĐVN đã tạo ra nhiều giá trị rất tích cực.

Trung Quốc kiên trì chính sách zero-COVID thế nào?

Khánh Minh |

Dù nhiều quốc gia đã từ bỏ chiến lược zero-COVID, Trung Quốc vẫn kiên trì chính sách này bằng cách tập trung vào phát hiện và báo cáo sớm các trường hợp lây nhiễm, đồng thời xác định chính xác nguồn lây nhiễm thông qua xét nghiệm, thời gian cách ly dài và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động

Đ.Tiến |

“Các đơn vị chủ động không để thiếu lao động phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao”, đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Đặng Thanh Hải tại Hội nghị về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, sáng 24.12 vừa qua.