Công nhân xúc động vì được nhận quà từ Thủ tướng

Minh Hương |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình gặp gỡ với công nhân lao động tỉnh Bắc Giang ngày 12.6. Không ít công nhân bày tỏ vui mừng, xúc động vì được chính phủ, tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo.

Chị Nông Thị Bảy - Công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT (Việt Nam) bị tai nạn lao động khi đang làm việc khiến chị bị mất một đốt tay.

Hơn một tuần trước, khi đang làm ca đêm, chị được công ty gọi điện thoại thông báo sắp tới sẽ được nhận quà trong Chương trình Thủ tướng đối thoại, gặp gỡ với công nhân, chị không khỏi bồi hồi xúc động.

"Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tay bị chấn thương, giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau đớn. Trở về nhà, tôi liền nói với con, không ngờ công ty vẫn nhớ và quan tâm đến mẹ..." - chị Bảy rưng rưng chia sẻ.

Và điều khiến chị vui mừng và tự hào hơn là được đích thân Thủ tướng trao quà. "Tôi hộp lắm, cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ mong đến sáng để sớm có mặt ở đây. Không chỉ vì món quà được nhận, hôm nay tôi còn được gặp Thủ tướng" - nữ công nhân bày tỏ.

Chị Nông Thị Bảy
Chị Nông Thị Bảy chờ đợi được nhận quà từ Thủ tướng. Ảnh: Minh Hương.

Tương tự, anh Chu Văn Tự - Công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT (Việt Nam) - bày tỏ sự háo hức khi được Thủ tướng trao quà.

Anh cho biết, mình có tên trong danh sách được nhận quà vì anh bị thương 2 ngón tay trong lúc làm việc. Món quà lần này là sự động viên tinh thần to lớn đối với anh. "Tôi thấy chương trình lần này vô cùng ý nghĩa. Công ty, công đoàn và nhà nước đã không quên chúng tôi" - anh Tự cho biết.

Thông qua chương trình lần này, anh Tự cũng mong muốn thời gian tới, Thủ tướng có chính sách bình ổn giá cả thị trường. "Công nhân lao động đã được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2022. Song với sự gia tăng chóng mặt của các mặt hàng thiết yếu, tôi hi vọng thời gian tới giá cả sẽ bình ổn trở lại" - nam công nhân nói.

Công ty cách nhà 80km, anh Tự phải thuê phòng trọ gần với nơi làm. Mỗi tháng, anh phải chi 1,2 triệu đồng tiền trọ (bao gồm điện, nước); lương công nhân nếu được tăng ca sẽ ở mức 11-12 triệu đồng, trừ các khoản chi phí, thu nhập còn khoảng 6-7 triệu đồng/tháng.

"Số tiền này tôi phải chi tiêu dè dặt thì mỗi tháng để dư được vài triệu đồng. Khi giá cả leo thang, tôi phải tiết kiệm nhất có thể để có tiền gửi về cho gia đình" - anh Tự nói.

Công nhân
Công nhân được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà. Ảnh:LDO.

Tại Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã trao 25 suất quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

"Những điều gì tốt cho công nhân tôi đều hy vọng sẽ có sự thay đổi"

Bảo Hân |

Bắc Giang - Kết thúc Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tỉnh Bắc Giang tin tưởng những vấn đề nêu ra sẽ được quan tâm, giải quyết và có nhiều chuyển biến trong thời gian tới.

Phấn khởi, nhiều kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân

Lục Tùng |

An Giang - Công nhân phấn khởi, kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại trực tuyến qua 63 điểm cầu cả nước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

"Những điều gì tốt cho công nhân tôi đều hy vọng sẽ có sự thay đổi"

Bảo Hân |

Bắc Giang - Kết thúc Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tỉnh Bắc Giang tin tưởng những vấn đề nêu ra sẽ được quan tâm, giải quyết và có nhiều chuyển biến trong thời gian tới.

Phấn khởi, nhiều kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân

Lục Tùng |

An Giang - Công nhân phấn khởi, kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại trực tuyến qua 63 điểm cầu cả nước.