Công nhân xô cửa ra về khi nghe tin công ty có ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, khi cơ quan y tế đang tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm ở công ty có hơn 5.500 lao động đúng giờ tan tầm thì công nhân xô cửa ra ngoài đi về.

Vụ việc xảy ra chiều tối 10.7 ở Công ty TNHH Ampacs International có hơn 5.500 công nhân đóng trên địa bàn khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan chức năng, tình hình ở công ty này hiện đã ổn định. Sau khi xô cửa ra ngoài, công nhân được cơ quan y tế tuyên truyền thì đã quay lại. Cơ quan y tế thông báo tình hình sự việc và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Sau đó, đa số công nhân đã trở về nhà, những công nhân liên quan ca nghi mắc COVID-19 thì ở lại công ty chờ kết quả xét nghiệm để có hướng xử lý tiếp theo.

Công nhân xô cửa ra ngoài đi về.
Công nhân xô cửa ra ngoài đi về.

Trước đó, ngày 10.7, cơ quan y tế Bàu Bàng xét nghiệm lần 1 và lần 2 phát hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở là khu nhà trọ và khu vực làm việc trong 1 công ty tại khu công nghiệp Bàu Bàng của cặp vợ chồng này. Cơ quan y tế truy vết, phát hiện con gái của cặp vợ chồng làm việc tại Công ty TNHH Ampacs International.

Qua test nhanh, nữ công nhân cho kết quả dương tính với COVID-19. Lực lượng chức năng liền tiến hành khoanh vùng 2 nhà xưởng để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân.

Thời điểm này đúng lúc công ty tan ca, công nhân ở các nhà xưởng khác ra ngoài. Tuy nhiên, do chưa được tuyên truyền tốt, một số công nhân đã xô cửa ra ngoài.

Ngành Y tế ra tuyên truyền cần nêu cao tinh thần vì cộng đồng thì công nhân quay lại. Khi được giải thích, công nhân đã hiểu và hợp tác, sau đó được trở về nhà.

Đến 1h sáng 11.7, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã lấy mẫu xét nghiệm xong cho 600 công nhân ở 2 nhà xưởng liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Ngày 12.7, cơ quan y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân lao động ở công ty này.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.7, chợ đầu mối hàng Bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương) phải tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Rau củ quả "đội giá" gấp 3, Bình Dương làm gì để bình ổn thị trường?

ĐÌNH TRỌNG |

Giá rau củ quả tại chợ truyền thống ở Bình Dương đột ngột tăng giá gấp 2 đến 3 lần. Sở Công thương Bình Dương đang triển khai lực lượng để kiểm tra lại nguồn cung và thực hiện các biện pháp để bình ổn thị trường.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.7, chợ đầu mối hàng Bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương) phải tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Rau củ quả "đội giá" gấp 3, Bình Dương làm gì để bình ổn thị trường?

ĐÌNH TRỌNG |

Giá rau củ quả tại chợ truyền thống ở Bình Dương đột ngột tăng giá gấp 2 đến 3 lần. Sở Công thương Bình Dương đang triển khai lực lượng để kiểm tra lại nguồn cung và thực hiện các biện pháp để bình ổn thị trường.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.