Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Đỗ Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng “cháy da, cháy thịt”. Do vậy, những công nhân xây dựng phải làm từ lúc 5 giờ sáng để trốn nắng trên công trường. Theo phản ánh của người lao động, mặc dù trong ngày làm việc vất vả, nhưng họ chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời.

Thức dậy lúc bình minh

8 giờ sáng, ngày 3.6, tại công trình xây dựng ở đường Phạm Ngũ Lão (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trời đã nắng chói chang. Anh Nguyễn Văn Khánh (quê Nghệ An) - ở bộ phận cốp pha - cho biết, anh làm xây dựng đã gần 10 năm nay. Lớn lên với nắng gió khắc nghiệt của miền Trung nhưng anh vẫn chưa quen được với cái nắng khắc nghiệt của Thủ đô.

Anh Khánh chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng, bêtông, thép tỏa nhiệt cao... nên cứ 30-45 phút, chúng tôi lại tranh thủ uống cốc nước, không thì mồ hôi ra nhiều, cơ thể mất nước sẽ rất mất sức. Mọi người ở đây bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ sáng, buổi trưa tiếp tục công việc lúc 14-15 giờ. Trời nắng nên giờ giấc làm việc, sinh hoạt của chúng tôi cũng đảo lộn. Ngoài thức dậy lúc bình minh làm việc, có những ngày, chúng tôi làm thêm vào ban đêm. Hôm nào có lịch làm đêm, chúng tôi được nghỉ sớm. Ca đêm chỉ làm thêm khoảng 2-3 tiếng để đảm bảo tiến độ công trình. Cái nghề nó vậy, chúng tôi phải chấp nhận và cố gắng để kiếm tiền nuôi gia đình”.

Dù không trực tiếp làm việc ngoài trời, anh Trần Du (quê Thanh Hoá) - ở bộ phận xây trát hoàn thiện căn hộ - cho hay, thời tiết nóng nực, dù làm việc trong nhà nhưng trời không có gió nên ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Ở bộ phận xây, mọi người sẽ bắt đầu làm việc từ lúc 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, sau đó 13 giờ tiếp tục làm đến 17 giờ chiều.

Công việc vất vả, khó khăn là thế nhưng những người thợ ở đây vẫn giữ được sự lạc quan. Họ thỉnh thoảng lại cất vang tiếng hát: “Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi. Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới...”.

Nhiều cách chống nóng

Sau thời gian lao động vất vả, những người công nhân trở về lán nghỉ ngơi. Có lán được lập dưới hầm, lán được lập bằng mái tôn bên ngoài công trình.

Theo quan sát của chúng tôi, lán dưới hầm được lập bằng những tấm bạt che, một phòng có khoảng 10 người với 4-5 chiếc quạt. Họ là những người lao động (NLĐ) đến từ miền quê nghèo ở Thanh Hoá, Sơn La, Hoà Bình cùng làm việc, ăn, nghỉ với nhau.

Chị Trần Thị Trang (25 tuổi, quê Thanh Hoá) tâm sự, học xong cấp 3, chị mong muốn được đi học đại học nhưng gia đình nghèo, nếu đi học, bố mẹ không thể nuôi nổi. Biết vậy, chị đành rời quê lên thành phố làm đủ việc, sau đó lập gia đình. Sinh bé thứ hai xong, chị được người quen giới thiệu làm phụ hồ trên Hà Nội.

Chị bảo: “Công việc nặng nhọc, không hợp với phụ nữ. Nhưng làm ở đây, người ta trả tiền công cao hơn. Cứ làm được 10 ngày, tôi lại về Thạch Thất thăm các con một lần. Quen với cái khổ nên nắng nóng thế này, tôi chịu được hết”.

Còn theo anh La Văn Nghĩa (quê Hoà Bình) - làm ở bộ phận cốp pha, thời tiết này có lắp chục chiếc quạt vẫn nóng vì mái tôn hấp thụ nhiệt, càng bật quạt, hơi nóng càng phả ra. Do vậy, mọi người ở đây đã nghĩ ra nhiều cách để vơi đi cái nóng.

“Chúng tôi để một thau nước. Hôm nào nóng quá, chúng tôi phải mua túi đá đổ vào chậu để trước quạt hoặc tưới nước lên mái tôn cho hạ nhiệt. Có người không chịu được nóng đành tìm nơi khác mát mẻ, có người ngày tắm 2-3 lần vẫn không hết nóng. Nếu không làm những cách này, buổi trưa chúng tôi không thể ngủ, buổi tối 23 giờ đêm mới có thể đặt lưng xuống giường. Như vậy, một ngày chỉ ngủ được 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời” - anh Nghĩa nói.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, ngày 3.6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã đi trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đoàn viên, người lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tập thể Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương chiều 4.6.

Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh trao 100 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Trần Kiều |

Ngày 4.6, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08), Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, ngày 3.6, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã đi trao hỗ trợ làm 8 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đoàn viên, người lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tập thể Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương chiều 4.6.

Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh trao 100 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Trần Kiều |

Ngày 4.6, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08), Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.