Công nhân xa quê: Còn công việc là còn hy vọng

Đặng Luân |

Lo nghỉ việc, thu nhập giảm, không thể về quê thăm gia đình do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là những tâm sự của công nhân xa quê đang làm việc tại Hải Phòng.

“Được ngày nào, biết ngày đó”

Hơn 4h chiều, anh Hờ A Xồng (42 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La) thất thểu trở về xóm trọ ở thôn 8, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau ngày làm việc mệt mỏi.

Anh Xồng xuống Hải Phòng làm việc đã gần 3 năm nay. Cuối tháng 3.2020, công ty cũ dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Xồng khăn gói về quê. “Vợ chồng tôi có 4 con, trong đó 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ba tháng ở quê, đồng khoai, đồng sắn không đủ cho 5 miệng ăn nên cuối tháng 6, tôi trở lại Hải Phòng, xin về Công ty TNHH Giày Aurora làm việc” - anh Xồng kể.

Với mức lương công nhân hơn 5 triệu đồng/tháng như hiện nay, anh Xồng tính sẽ gửi về nhà khoảng 4 triệu đồng. Đồng nghĩa với việc, chi phí sinh hoạt ở đây phải “thắt lưng, buộc bụng”. Ngay như bữa tối 30.7, anh Xồng chỉ mua 1 lạng thịt, 2 quả mướp đắng, vị chi là 20.000 đồng cho 2 người (anh ở cùng một người em trai đồng hương). “Hôm nay ăn “sang” có thịt, mọi khi chỉ ăn trứng, đậu, mỗi bữa 10.000-15.000 đồng. Cố tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy, chỉ mong bọn trẻ ở quê có cơm ăn” - anh Xồng tâm sự.

Cùng xóm trọ với anh Xồng có đến vài chục phòng trọ, đều là công nhân đến từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, phần lớn hoàn cảnh khó khăn. Mấy ngày nay, nghe tin dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, cả xóm trọ xôn xao.

Chị Bùi Thị Hồng Thắm (28 tuổi, quê Hòa Bình) nói: “Ba tháng trước, công ty không có đơn hàng, việc làm, thu nhập người lao động (NLĐ) cũng giảm hẳn. Từ tháng 7 này, công việc nhiều hơn. Nghe nói đến tháng 8, công nhân còn có thể tăng ca, ấy là điều chúng tôi vui nhất”.

Hai vợ chồng chị Thắm cùng làm công nhân ở Công ty Aurora. Vì điều kiện còn khó khăn, vợ chồng chị phải gửi con trai 2 tuổi nhờ ông bà nội ở Hưng Hà, Thái Bình trông giúp; còn quê ngoại thì cả năm nay chưa có điều kiện về.

“Nhớ con, nhớ gia đình, quê hương mà chẳng biết làm sao. Hai vợ chồng chỉ động viên nhau cố làm việc, kiếm tiền cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày nào còn việc làm, chúng tôi còn hy vọng, chứ mất việc thì không biết ra sao” - chị Thắm chia sẻ.

Hỗ trợ càng kịp thời, càng ý nghĩa

Theo ông Bùi Văn Động - chủ nhà trọ ở thôn 8, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), những tháng trước, công nhân phải nghỉ việc nhiều, trả phòng về quê hết. Từ tháng 7 này, công nhân dần trở lại, mới đông vui hơn chút. Có công nhân quê Sơn La, Lai Châu phải nghỉ việc, chẳng còn đủ tiền để mua vé xe về quê. Thương công nhân, ông Động giảm giá mỗi phòng 200.000 đồng từ tháng 5 đến nay, hỗ trợ tiền vé xe cho họ về quê.

Thống kê của LĐLĐ TP.Hải Phòng cho thấy, đến ngày 10.7, còn khoảng 3.700 công nhân lao động (CNLĐ) bị chấm dứt HĐLĐ, gần 2.000 NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước tình hình đó, thời gian qua, các cấp Công đoàn TP.Hải Phòng tập trung chăm lo đời sống NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh: Trao 1.217 trợ cấp với tổng trị giá gần 1,4 tỉ đồng; tặng gần 92 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, 400.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) hoàn cảnh khó khăn, công nhân nhà trọ...

“Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ, đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với các doanh nghiệp thiếu, nhỡ việc làm bảo đảm quyền lợi NLĐ. Đồng thời, các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi trong hoạt động thường xuyên, dành kinh phí chăm lo NLĐ ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phối hợp với chính quyền địa phương vận động chủ nhà trọ giảm giá, hỗ trợ NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…” - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng ông Tống Văn Băng cho biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Công nhân mất việc: Chạy xe ôm, bán vé số để lo cho cuộc sống

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Do dịch COVID-19 nên bị mất việc hoặc giảm giờ làm khiến thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người lao động phải thắt chặt chi tiêu, ở ghép phòng trọ và làm thêm các nghề như chạy xe ôm, bán vé số... để lo cho cuộc sống gia đình.

Công nhân mất việc nhưng không thất nghiệp

KỲ QUAN |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mất việc (tạm thời hoặc thôi việc hẳn) khiến cuộc sống của người công nhân vốn khó khăn càng khó khăn thêm. Chính lúc này, tinh thần lao động theo tác phong công nghiệp đã giúp họ vượt qua khốn khó, tự tìm việc làm khác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xóm trọ đìu hiu vì công nhân mất việc do dịch COVID-19

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh ở Hà Nội, họ buộc phải trở lại quê. Vì vậy, 2 tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp bị để trống phòng vì không có công nhân thuê.

Công nhân mất việc: Chạy xe ôm, bán vé số để lo cho cuộc sống

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Do dịch COVID-19 nên bị mất việc hoặc giảm giờ làm khiến thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người lao động phải thắt chặt chi tiêu, ở ghép phòng trọ và làm thêm các nghề như chạy xe ôm, bán vé số... để lo cho cuộc sống gia đình.

Công nhân mất việc nhưng không thất nghiệp

KỲ QUAN |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mất việc (tạm thời hoặc thôi việc hẳn) khiến cuộc sống của người công nhân vốn khó khăn càng khó khăn thêm. Chính lúc này, tinh thần lao động theo tác phong công nghiệp đã giúp họ vượt qua khốn khó, tự tìm việc làm khác.