Cân nhắc nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
Gắn bó với công ty đã gần 15 năm, chị Lê Thị Chưa - công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc (TP Cần Thơ) - đã có lúc suy nghĩ đến việc rút BHXH một lần để có chút vốn kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chọn rút BHXH một lần đồng nghĩa với việc chị Chưa sẽ không có lương hưu, trong khi thời gian đủ điều kiện hưởng lương hưu của chị sắp hoàn thiện. Suy đi tính lại, chị Chưa cố gắng duy trì đóng.
“Theo luật, tôi chỉ cần đóng thêm 5 năm nữa và chờ đủ tuổi là sẽ được nhận lương hưu. Với sức khỏe hiện tại, tôi nghĩ nếu làm thêm 5 năm nữa thì vẫn chịu được. Lương hưu giúp tôi an tâm về sau này, không cần trông chờ vào con cái” - chị Chưa tâm sự.
Không bị thúc ép về vấn đề tiền bạc nhưng chị Lê Hồng Phượng - công nhân tại KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cũng băn khoăn về việc rút BHXH một lần. Bởi vấn đề sức khỏe, gia đình, con cái… là những lý do khiến chị không muốn gắn bó lâu dài với việc làm công nhân hiện tại.
“Hiện tôi chỉ mới tham gia BHXH được vài năm, nên nếu muốn chờ đến lương hưu thì phải đóng một thời gian dài nữa mới đủ điều kiện. Chưa kể năm nay tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Nhưng nếu rút BHXH lúc này thì cũng không được bao nhiêu tiền” - chị Phượng nói.
Chị Phượng cũng cho biết thêm, hiện công ty không tăng ca, chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi tối để học về spa. Theo chị, nghề này sẽ rất có cơ hội phát triển khi nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng cao. Chị Phượng sẽ cố gắng làm và tạm gác lại chuyện rút BHXH một lần, đến khi nào học nghề thành thạo mới tính tiếp.
Không phải là giải pháp lâu dài
Năm 2018, bà N.T.U.C (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã chọn nghỉ việc và rút BHXH một lần để trang trải cuộc sống.
“Lúc ấy, tôi chưa định rút BHXH nhưng vì mùa mưa sắp đến, căn nhà cũ cần phải sửa chữa. Sau khi kết thúc hợp đồng lao động, tôi rút BHXH được khoảng 70 triệu đồng. Sửa nhà xong số tiền dư ra không bao nhiêu, lại thêm con vào đại học, ăn uống, sinh hoạt… nên muốn có chút vốn kinh doanh cũng không đủ” - bà C kể lại.
Với số tiền còn lại, bà C duy trì cuộc sống bằng nghề bán bánh bởi lớn tuổi như bà rất khó xin việc, hầu hết các công ty đều ưu tiên cho các lao động trẻ. Không có lương hưu ở tuổi xế chiều khiến bà C có chút tiếc nuối: “Nếu lúc đó không phải vì cần sửa nhà, chắc tôi sẽ cố làm và đóng bảo hiểm đến khi đủ điều kiện nhận lương hưu”.
Tương tự, chị L.T.X (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) dù chỉ mới làm được 2 - 3 năm nhưng cũng chọn rút BHXH một lần sau khi nghỉ việc.
Chị X cho biết, thời điểm đó, chị mới sinh cháu thứ 2 mà ông bà không thể sắp xếp được để trông giúp cháu. Vì vậy, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản chị đành xin nghỉ tạm thời để ở nhà với con. Theo đó, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động 1 năm, chị làm hồ sơ rút BHXH một lần.
Tuy nhiên, được khoảng 20 triệu đồng tiền “bán lúa non”, chị X chỉ đủ giải quyết những khó khăn nhất thời. Hiện tại, cháu nhỏ đã được khoảng 30 tháng tuổi, cháu lớn thì học cấp 2, chị X đang cố gắng sắp xếp ổn thỏa để nhanh chóng xin đi làm lại. “Hiện vẫn còn cơ hội nên khi cháu nhỏ đủ tuổi tôi sẽ gửi nhà trẻ và nộp hồ sơ xin đi làm. Lần này tôi sẽ không vội rút bảo hiểm một lần nữa mà cố gắng đóng để đỡ phải lo cho sau này” - chị X nói.