Công nhân vùng cao Sơn La phấn khởi khi gia nhập tổ chức công đoàn

Khánh Linh |

Sơn La - Người lao động phấn khởi khi được tham gia tổ chức công đoàn với hy vọng sẽ được bảo vệ và chăm lo lợi ích để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Những ngày cuối tháng 6.2022, có mặt tại KCN Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, không khí phấn khởi còn hiện rõ trên gương mặt những công nhân của Công ty TNHH Thanh Nhung - một công ty chuyên chế biến gỗ thành phẩm, đặt nhà máy sản xuất tại KCN Mai Sơn.

Ngày 17.6 vừa qua, LĐLĐ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 35 đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Không giấu nổi niềm vui, anh Lò Văn Chăm - công nhân tổ gỗ tươi, Công ty TNHH Thanh Nhung chia sẻ: "Tôi vào công ty làm đã được gần 4 năm, hiện nay mức lương trung bình mỗi tháng đạt khoảng 7 triệu".

Theo anh Chăm, mặc dù mức lương cơ bản đảm bảo cuộc sống, tuy nhiên anh và anh chị em công nhân vẫn luôn mong mỏi được tham gia vào tổ chức công đoàn để được bảo vệ, chăm lo lợi ích và hỗ trợ mỗi khi khó khăn.

"Ngay sau khi được LĐLĐ huyện Mai Sơn tuyên truyền và hướng dẫn viết đơn gia nhập công đoàn từ cuối tháng 5, anh chị em ai cũng hồ hởi thực hiện, đến ngày 17.6 thì chính thức được trở thành đoàn viên công đoàn" - anh Chăm chia sẻ.

LĐLĐ huyện Mai Sơn đọc Quyết định thành lập công đoàn Công ty TNHH Thanh Nhung.
LĐLĐ huyện Mai Sơn đọc Quyết định thành lập công đoàn Công ty TNHH Thanh Nhung.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Trịnh Kiều Châm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thanh Nhung cho biết: "Công nhân của công ty đa phần là người dân tộc thiểu số tại các xã của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Những công nhân này cũng đã gắn bó với công ty từ rất lâu, nhiều người làm việc ở đây từ khi xưởng sản xuất mới đi vào hoạt động".

Theo chị Châm, khi doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến về việc thành lập công đoàn cơ sở, đại diện công ty đã thông tin đến công nhân và hướng dẫn họ làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

"Ban giám đốc công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và việc làm của người lao động, nguyện vọng được gia nhập tổ chức công đoàn của công nhân là hoàn toàn chính đáng và được lãnh đạo công ty ủng hộ, tạo điều kiện" - chị Châm cho biết.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Sơn La, đến nay, toàn tỉnh có trên 75.000 CNVCLĐ. Trong đó có 49.316 người là công đoàn là, LĐLĐ các cấp đã phát triển mới 914 đoàn viên (tăng 232 người so với năm 2021).

Hiện, tổng số công đoàn cơ sở tại Sơn La là  1.120 đơn vị. Trong đó, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 1.001 đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 đơn vị nghiệp đoàn 5 đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước 6 đơn vị và 104 đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới thêm 2 công đoàn cơ sở là Công ty TNHH Thanh Nhung và Công ty cổ phần chế biến thực phẩm sạch Vân Hồ. 

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết: "LĐLĐ Sơn La luôn mong muốn sự hiện diện của tổ chức công đoàn sẽ chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên, đặc biệt là CNVCLĐ ở các công ty, doanh nghiệp vùng có điều kiện hoàn cảnh khó khăn".

Theo ông Xuấn, đồng thời mong muốn lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thiết thực chăm lo cho đời sống người lao động.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy

Vũ Long |

Ngày 18.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy.

Chuyện về những người công nhân vệ sinh môi trường vùng cao Sơn La

Tô Công - Minh Nguyễn |

Sơn La - Những người công nhân vệ sinh môi trường ở vùng cao Sơn La đã không ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm, ngày đêm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp,

Sơn La: LĐLĐ Mai Sơn thành lập thêm công đoàn cơ sở

Khánh Linh |

Sơn La -  Chiều 17.6, LĐLĐ huyện Mai Sơn vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thanh Nhung với 35 đoàn viên.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy

Vũ Long |

Ngày 18.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy.

Chuyện về những người công nhân vệ sinh môi trường vùng cao Sơn La

Tô Công - Minh Nguyễn |

Sơn La - Những người công nhân vệ sinh môi trường ở vùng cao Sơn La đã không ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm, ngày đêm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp,

Sơn La: LĐLĐ Mai Sơn thành lập thêm công đoàn cơ sở

Khánh Linh |

Sơn La -  Chiều 17.6, LĐLĐ huyện Mai Sơn vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thanh Nhung với 35 đoàn viên.