Công nhân vui mừng nếu được tiêm phòng vaccine COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Hầu hết công nhân đều thể hiện sự vui mừng nếu được tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tình dịch bệnh vẫn phức tạp, thu nhập của họ lại không ổn định.

Mong số vaccine sẽ đến được nơi tâm dịch

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1998) - công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Đông Anh, Hà Nội) khi chị đang chuẩn bị đi làm ca tối. Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt dưới nắng hè oi ả, thế nhưng trong căn phòng của chị chỉ có chiếc quạt nhỏ.

Chị Thương bảo, hôm nay trời nóng nên cả phòng không nấu cơm, khi nào đói bụng sẽ ăn tạm thứ gì đó rồi đi làm.

Chị Thương trong căn phòng trọ. Ảnh: M.Phương

Học xong cấp 2, chị Thương ở nhà giúp đỡ bố mẹ sau đó đi làm công nhân. Hiện với mức lương 6 triệu đồng/tháng, mỗi tháng, chị đều gửi về cho bố mẹ 4 triệu đồng để nuôi 3 em nhỏ. Còn lại, chị giữ cho mình 2 triệu đồng lấy chi phí sinh hoạt.

Chị Thương cho biết, nhờ có chị em công nhân cùng quê sống chung xóm trọ giúp đỡ lẫn nhau nên với số tiền tiền ít ỏi giữ lại cho mình, chị vẫn có thể sống tốt ở đây. Chỉ là chẳng mấy khi được mua sắm quần áo, ăn uống, hẹn hò như các bạn đồng trang lứa khác.

Khi được hỏi về nlmong muốn được tiêm phòng vaccine COVID-19, chị Thương cho hay, công nhân thu nhập eo hẹp lại ở trong môi trường dễ lây nhiễm, chị hay bất kỳ ai đều mong muốn và phẩn khởi nếu được tiêm phòng.

Thế nhưng, chị cho rằng: "Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 tại Khu công nghiệp Thăng Long đã được kiểm soát tương đối tốt, còn dịch ở khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh hàng ngày vẫn có số ca nhiễm cao. Nếu chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" đi vào thực tiễn, tôi hy vọng, số vaccine đó có thể đến với công nhân nơi tâm dịch trước".

Thương chuẩn bị quần áo cho ca làm tối. Ảnh: M.Phương
Chị Thương chuẩn bị quần áo cho ca làm tối. Ảnh: M.Phương

Gấp bộ quần áo đi làm và cả bộ đồ bảo hộ, chị Thương tâm sự đi làm là phải mặc 2 bộ quần áo một lúc chứ không phải 1 bộ như thường ngày. Giữa thời tiết 37 độ C của Hà Nội, mặc dù nóng và khó thở nhưng chị và các đồng nghiệp đều chấp hành để phòng, chống tốt dịch bệnh.

Vui mừng nếu được tiêm vaccine COVID-19

Anh Nguyễn Thanh Tâm đã làm công nhân tại khu công nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội) suốt 14 năm nay. Hiện 2 vợ chồng anh mở thêm một quán ăn vặt để cải thiện thu nhập, có tiền lo cho con cái ăn học. Thế nhưng, dịch bệnh COVID-19 đã khiến thu nhập của gia đình giảm đi một nửa.

Sau khi tan ca làm buổi sáng, anh Tâm vừa chuẩn bị nguyên liệu để bán vào buổi chiều, vừa trông con cho vợ làm ca 2 ở công ty.

Khi được hỏi về vaccine phòng COVID-19, anh Tâm cho biết, anh đã tìm hiểu chi phí của một mũi tiêm phòng COVID-19, theo anh giá của chúng không hề rẻ so với đồng lương của công nhân.

Anh Nguyễn Thanh Tâm - công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Ảnh: M.Phương

Tại công ty anh làm việc, mỗi ngày công nhân đều được tuyên truyền về việc phải phòng, chống dịch ra sao, nhưng không ai nắm rõ việc tiêm phòng vaccine COVID-19.

“Tôi biết đến vaccine vì tôi có tìm hiểu trên phương tiện truyền thông. Với thu nhập hiện tại, tôi nghĩ sẽ có nhiều công nhân không đủ khả năng để chi trả từng ấy tiền. Ví dụ nhà tôi có 4 người, làm sao tôi có thể chỉ tiêm vaccine cho một mình tôi được” - anh Tâm nói.

Thể hiện sự vui mừng và ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” của Báo Lao Động phát động, anh Tâm chia sẻ, nếu được hỗ trợ một phần chi phí thì anh cũng như các công nhân khác không còn mong muốn gì hơn.

Công nhân chia sẻ về mong muốn được tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện: M.Phương

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 của những công nhân không được ở bên con

Minh Hương |

Dịch bệnh căng thẳng, có không ít công nhân từ Tết Nguyên đán 2021 đến nay chưa thể về thăm con, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, họ chỉ có thể vỗ về con bằng cách gọi điện hoặc gửi quà về cho con.

Để doanh nghiệp chung tay mua vaccine COVID-19 cho công nhân

Phan Anh - Lệ Hà |

Trước những diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở đó, sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị để các doanh nghiệp được đồng hành cùng Chính phủ tìm nguồn vaccine, chi trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động để sớm khôi phục sản xuất.

Công nhân nghèo mong mỏi sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị Hồ Thị Hương (sinh năm 1986) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long rất mong muốn được nhanh chóng tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 của những công nhân không được ở bên con

Minh Hương |

Dịch bệnh căng thẳng, có không ít công nhân từ Tết Nguyên đán 2021 đến nay chưa thể về thăm con, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, họ chỉ có thể vỗ về con bằng cách gọi điện hoặc gửi quà về cho con.

Để doanh nghiệp chung tay mua vaccine COVID-19 cho công nhân

Phan Anh - Lệ Hà |

Trước những diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở đó, sẽ huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị để các doanh nghiệp được đồng hành cùng Chính phủ tìm nguồn vaccine, chi trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động để sớm khôi phục sản xuất.

Công nhân nghèo mong mỏi sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị Hồ Thị Hương (sinh năm 1986) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long rất mong muốn được nhanh chóng tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.