Công nhân vui mừng khi được Công đoàn hỗ trợ sửa nhà mái ấm

Ngọc Ánh |

Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng công nhân, chiều 14.5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao kinh phí sửa nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Công thương Hà Nội.

Đoàn viên Trần Thị Huyền Trang – Công ty cổ phần Nam Hồng là một trong những người may mắn được tổ chức Công đoàn Thủ đô hỗ trợ tiền sửa chữa nhà mái ấm trong năm 2020. Chị là một trong những người lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Công thương, hiện chị là lao động chính trong nhà với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng/ tháng, chị phải rất khó khăn trong để có thể trang trải cuộc sống với số tiền ít ỏi này vì hiện chị phải nuôi 2 con ăn học, chồng làm ruộng thu nhập không ổn định, bố chồng bị tai biến. Căn nhà cấp bốn chị đang ở được xây dựng cách đây 20 năm đã xuống cấp, dột nát, hư hỏng nhiều. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, sau khi nhận được thông báo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương đã tiến hành khảo sát, lập dự toán và hoàn thiện các thủ tục cho đoàn viên Trần Thị Huyền Trang được hỗ trợ kinh phí để sửa sang nhà cửa.

Bằng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, 5 triệu đồng của Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, 3 triệu đồng của Công đoàn Công ty cổ phần Nam Hồng cùng với sự giúp đỡ, vay mượn của họ hàng, bạn bè, sau hơn 1 tháng triển khai sửa chữa, gia đình chị đã có một căn nhà với một diện mạo mới khang trang hơn, ấm cúng hơn, sạch đẹp hơn.

Là người làm việc cùng chị Trần Thị Huyền Trang hơn 10 năm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nam Hồng - Lê Đình Loát thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên của mình. Ông chia sẻ: “Chương trình Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội rất có giá trị, nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Chương trình giúp người lao động khó khăn của công ty có điều kiện an cư lạc nghiệp, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, công tác”.

Thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm cho người lao động đặc biệt lao động khó khăn về nhà ở, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hy vọng Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là nguồn động lực thúc đẩy các nguồn hỗ trợ để đoàn viên  có thể sửa sang ngôi nhà cũ nát trở lên khang trang, ấm cúng hơn, tạo khí thế mới giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo hỗ trợ kịp thời cho người lao động tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị đoàn viên Trần Thị Huyền Trang luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công nhân, tăng năng suất lao động, tạo nhiều sản phẩm cho doanh nghiệp đồng thời thể hiện trách nhiệm của người con, người mẹ trong gia đình phụng dưỡng bố mẹ, nuôi dạy con ngoan.

Tại buổi lễ bàn giao nhà mái ấm, thay mặt cho tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi tặng gia đình chị Trang 01 chiếc quạt cây trị giá 1 triệu đồng.

Xúc động trước tình cảm của các cấp Công đoàn, đoàn viên Trần Thị Huyền Trang vui mừng “Công đoàn đã giúp tôi số tiền không nhỏ để tôi thực hiện ước mơ việc sửa chữa ngôi nhà mới, thật sự sạch đẹp. Nếu không được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất của tổ chức Công đoàn, gia đình tôi vẫn sẽ phải ở trong ngôi nhà ngói cũ kỹ, dột nát. Được sống trong căn nhà mới, tôi sẽ có động lực phấn đấu hơn trong cuộc sống, cố gắng làm tốt công việc ở công ty”.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Thăm CNLĐ thực hiện công trình Công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952”

Khánh Thuỷ |

Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên công nhân lao động đang thực hiện công trình công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952” tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà: Hơn 429.000 người đã nhận

Thanh Hằng |

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội - cho biết, từ ngày 16.4 đến nay, BHXH và Bưu điện TP.Hà Nội đã phối hợp chi trả hai tháng (tháng 4 và 5-2020) tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho hơn 429.000 người, tương ứng với 97% số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trực tiếp bằng tiền mặt.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Tuyến - đoàn viên công đoàn Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thăm CNLĐ thực hiện công trình Công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952”

Khánh Thuỷ |

Đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên công nhân lao động đang thực hiện công trình công đoàn “Đại tu đầu máy D19E-952” tại Phân xưởng sửa chữa đầu máy, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà: Hơn 429.000 người đã nhận

Thanh Hằng |

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội - cho biết, từ ngày 16.4 đến nay, BHXH và Bưu điện TP.Hà Nội đã phối hợp chi trả hai tháng (tháng 4 và 5-2020) tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho hơn 429.000 người, tương ứng với 97% số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trực tiếp bằng tiền mặt.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Tuyến - đoàn viên công đoàn Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội.