Công nhân với nỗi lo bị mất tài sản nơi phòng trọ khi về quê ăn tết

Bảo Hân |

Về quê ăn Tết dài ngày, một trong những lo lắng của công nhân là bị mất đồ trong phòng trọ.

Anh Hà Đình Bắc đang trọ cùng vợ tại thôn Sáp Mai, xã Kim Chung, TP.Hà Nội. Khi còn ở nơi ở cũ, anh Bắc từng có trải nghiệm bị mất đồ đó là chiếc xe máy Wave@ của anh “không cánh mà bay”.

Thời điểm đó, hai vợ chồng đi cùng xe máy về quê nghỉ đợt 30.4, để lại một xe máy nơi phòng trọ. Anh Bắc đã cẩn thận khoá cổ, khoá càng, nhưng lại chủ quan để ở sân nhà trọ. Khi lên đến nơi, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất.

“Mặc dù xe đã cũ, giá trị không lớn, nhưng với công nhân, một đồng cũng quý giá nên tôi tiếc của đến tận bây giờ. Không chỉ vậy, vợ chồng tôi phải chi thêm một khoản mua chiếc xe mới để có phương tiện đi lại”- anh Bắc cho hay.

Nếu như anh Bắc ở trong một khu riêng, thì chị Hằng cùng chồng con lại đang sống trong một phòng trọ biệt lập ở gần đó. Những năm trước, anh chị đi xe máy về quê ăn Tết, nhưng 2 năm nay, khi mang bầu và nuôi con nhỏ, cả gia đình thuê taxi để đi lại cho an toàn.

“Như vậy, năm nay gia đình tôi phải để cả 2 xe máy tại trong phòng trọ. Để đảm bảo an toàn, chồng tôi đã phải mua mấy chiếc khoá chữ U để khoá xe lại, khoá nhiều lần, rồi khoá với nhau. Cửa phòng cũng được chồng tôi gia cố thêm một loại khoá nữa”- chị Hằng cho hay.

Tuy vậy, chị Hằng cũng hơi lo khi trong nhà còn có tivi, tủ lạnh… Chị dự định bảo chồng sẽ gửi tivi đến một nhà người bạn trọ cùng nhà chủ để an toàn hơn, đồng thời hy vọng sẽ không bị “đạo chích”, căn phòng được toàn vẹn sau khi trở về quê ăn Tết.

Trái ngược lại với anh Bắc, chị Hằng, chị Nhanh - công nhân Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang - lại tỏ ra không lo lắng về việc bị trộm cắp nơi phòng trọ.

“Không phải vì chỗ tôi ở chắc chắn không xảy ra trộm cắp mà là do trong phòng trọ của tôi… không có đồ gì đáng giá khi tôi về quê. Bình thường, tôi chỉ có chiếc xe máy và điện thoại di động là đáng giá nhất. Khi về quê, tôi mang cả hai vật này đi cùng rồi. Trong phòng chỉ còn những vật dụng ít tiền, có mất đi cũng không lấy gì làm tiếc”- chị Nhanh cho hay.

Bên trong một phòng trọ của gia đình công nhân. Ảnh: Bảo Hân
Bên trong một phòng trọ của gia đình công nhân. Ảnh: Bảo Hân

Chị Nhanh không nấu cơm ở nhà mà hay ăn ngoài quán. Phòng trọ đối với chị chỉ là nơi về để nghỉ ngơi, nằm ngủ. Phòng không có tủ lạnh, điều hoà, chỉ duy nhất có chiếc quạt cũ kỹ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo hàng hoá trước và sau Tết Tân Sửu 2021

Ngọc Lê |

Hiện đang là cao điểm của mùa kinh doanh Tết Tân Sửu 2021. Hầu hết các doanh nghiệp, chợ đầu mối, siêu thị ở TPHCM đều đã hoàn thành kế hoạch hàng Tết. Ngoài chuẩn bị cho thị trường, các đơn vị còn dự trữ lượng hàng khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm trước và sau Tết của người dân.

Hỗ trợ 1.736 người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn Cảnh |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, mới đây Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đến thăm và trao hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) nhân dịp Tết Tân Sửu.

Bình Thuận: Nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2021

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã có nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ NLĐ trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Đảm bảo hàng hoá trước và sau Tết Tân Sửu 2021

Ngọc Lê |

Hiện đang là cao điểm của mùa kinh doanh Tết Tân Sửu 2021. Hầu hết các doanh nghiệp, chợ đầu mối, siêu thị ở TPHCM đều đã hoàn thành kế hoạch hàng Tết. Ngoài chuẩn bị cho thị trường, các đơn vị còn dự trữ lượng hàng khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm trước và sau Tết của người dân.

Hỗ trợ 1.736 người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn Cảnh |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, mới đây Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đến thăm và trao hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) nhân dịp Tết Tân Sửu.

Bình Thuận: Nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2021

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã có nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ NLĐ trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021.