Công nhân viên chức, lao động Quốc phòng: Được chăm lo từ cấp cơ sở

Hải Anh |

Hiện tổng số 175.345 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được phân bổ ở hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhưng tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp, tổng công ty, đơn vị làm kinh tế quốc phòng và học viện nhà trường. Các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức, lao động Quốc phòng được thực hiện tốt; việc làm, đời sống ổn định; yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị.

Kết nạp 6.045 đoàn viên và thành lập mới 6 CĐCS

Việc quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là trách nhiệm, truyền thống của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ” đã được các tổ chức Công đoàn (CĐ) trong quân đội triển khai với các chủ trương, giải pháp thiết thực. Theo đó, CĐ Quốc phòng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐVN cho cán bộ CĐ chủ chốt trong toàn quân; đồng thời chỉ đạo các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Chương trình hành động CĐ Quân đội 5 năm (2018-2023) và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 1.380 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Các CĐCS trong toàn quân đã tổ chức gần 1.200 buổi tuyên truyền với sự tham gia của gần 10.400 lượt cán bộ, đoàn viên CĐ, hơn 900 buổi tuyên truyền học tập gắn với tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ, 1.280 buổi thi đấu giao hữu thể thao...

Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên đã được các cấp CĐ trong quân đội quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Mô hình tổ chức, biên chế của một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thay đổi do sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và tinh gọn tổ chức biên chế nhưng tổ chức CĐCS luôn được củng cố, kiện toàn. Vai trò, vị thế của tổ chức CĐ được khẳng định, góp phần quan trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2019 đã kết nạp được 6.045 đoàn viên CĐ và thành lập mới 6 CĐCS.

Có mức ăn ca lên đến 32.000 đồng

Triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Ban CĐ Quốc phòng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hướng dẫn CĐCS tổ chức tuyên truyền, thông báo nội dung các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN (TLĐ) và các đối tác đến đoàn viên CĐ. Phối hợp, tạo điều kiện để các đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác với TLĐ tiếp cận với CĐCS, đoàn viên CĐ để phổ biến cách triển khai và làm các thủ tục cần thiết theo thỏa thuận, nhằm thuận tiện cho việc cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tới đoàn viên.

Đến nay, có 17 đối tác triển khai thực hiện các thoả thuận đã ký kết với TLĐ. Có 57 bản thỏa thuận với đối tác được ký kết. Tất cả các văn bản được thực hiện sau khi ký thoả thuận. Tổng số đoàn viên, người lao động được hưởng lợi là 78.425 người.

Các CĐCS chủ động đề xuất nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với người sử dụng lao động; đẩy mạnh thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT cấp ngành, nhóm doanh nghiệp về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết về bữa ăn ca đã được thực hiện ở hầu hết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội. Chất lượng bữa ăn ca ngày càng được nâng lên. Bữa ăn ca của người lao động thấp nhất là 22.000 đồng, có doanh nghiệp đảm bảo mức ăn ca lên đến 32.000 đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết có nên chia thành 2 hoặc nhiều lần trong một năm?

Quế Chi (dịch từ Time.com) |

Thưởng Tết Âm lịch là một khoản tiền lớn mà người lao động có thể nhận được trong năm. Đã có ý kiến cho rằng, thưởng Tết nên chia làm hai, hoặc nhiều lần, thay vì một lần vào dịp cuối năm như hiện nay để người lao động có thể tích lũy, tiết kiệm được nhiều hơn.

Bắt buộc người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch 2020 bị phạt nặng

ANH THƯ |

Trừ trường hợp thoả thuận giữa 2 bên, nếu người sử dụng lao động buộc người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch và không có sự đồng ý của người lao động thì sẽ bị xử phạt.

Thưởng Tết Nguyên đán tại Quảng Trị cao nhất gần 66 triệu đồng

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020 của các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị bình quân cao hơn năm trước.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thưởng Tết có nên chia thành 2 hoặc nhiều lần trong một năm?

Quế Chi (dịch từ Time.com) |

Thưởng Tết Âm lịch là một khoản tiền lớn mà người lao động có thể nhận được trong năm. Đã có ý kiến cho rằng, thưởng Tết nên chia làm hai, hoặc nhiều lần, thay vì một lần vào dịp cuối năm như hiện nay để người lao động có thể tích lũy, tiết kiệm được nhiều hơn.

Bắt buộc người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch 2020 bị phạt nặng

ANH THƯ |

Trừ trường hợp thoả thuận giữa 2 bên, nếu người sử dụng lao động buộc người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch và không có sự đồng ý của người lao động thì sẽ bị xử phạt.

Thưởng Tết Nguyên đán tại Quảng Trị cao nhất gần 66 triệu đồng

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020 của các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị bình quân cao hơn năm trước.