Công nhân vay tín dụng đen, doanh nghiệp bị "quậy"

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân vì lý do khác nhau đã vay tín dụng đen, nhưng người bị liên quan là doanh nghiệp.

“Quýt làm, cam chịu”

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Elsctric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) – cho biết cách đây ít lâu, có CN của Công ty vay tiền qua các app. Do người này chưa trả nợ đúng hẹn, bộ phận văn phòng của Công ty nhận nhiều cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu Công ty phải đưa CN ra trả nợ. Số điện thoại này của một người chuyên đi đòi nợ sử dụng. Do bị ảnh hưởng, Công ty yêu cầu CN phải trả tiền để tránh làm phiền cho Công ty. Mặc dù người vay tiền đã hẹn ngày trả nợ, nhưng người đòi nợ dứt khoát bắt phải trả ngay trong ngày. Cuối cùng, CN đó phải vay mượn tạm các bạn bè, đồng nghiệp để trả nợ ngay trong hôm đó để được yên ổn.

Ông Nguyễn Phước Đại – Chủ tịch CĐ Cty Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận) – cũng cho biết ở công ty của ông từng xảy ra tình trạng có CN vay tiền qua app, nhưng người bị đòi nợ lại là nhân viên kế toán, kiểu “quýt làm cam chịu”. Ông Đại cho biết, theo lời kể lại của nhân viên kế toán, người đòi nợ còn nói biết rõ chồng chị làm gì, con đang học ở đâu và đe dọa nếu không giúp để đòi nợ thì sẽ làm ảnh hưởng đến chồng, con người này.

Ông Hoàng Văn Thành - Chủ tịch HĐTV CEP - trao tiền vốn vay cho công nhân làm việc trong KCX Tân Thuận. Ảnh: Nam Dương
Ông Hoàng Văn Thành - Chủ tịch HĐTV CEP - trao tiền vốn vay cho công nhân làm việc trong KCX Tân Thuận. Ảnh: Nam Dương

“Nói thật là công đoàn không thể biết được tình trạng công nhân vay nợ qua app, vì thủ tục vay rất dễ dàng và công nhân không kể cho mình biết để tư vấn. Chỉ đến khi việc đòi nợ xảy ra thì doanh nghiệp, công đoàn mới biết chuyện, nhưng khó giúp được gì vì đó là vấn đề cá nhân của người lao động”, ông Đại nói.

Tương tự, chủ tịch công đoàn một doanh nghiệp ở Khu công nghệ cao cũng khẳng định hiện có nhiều công nhân vướng tín dụng đen khi vay tiền qua app vì thủ tục vay rất dễ dàng. “Trong khi đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, khi có chuyện đột xuất phải giải quyết thì không có tiền tích lũy, nên dễ bị sa vào các bẫy cho vay tiền tín dụng đen”, vị này phân tích.

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (KCN Vĩnh Lộc, TPHCM) cũng xảy ra tình trạng nhà máy đăng tin tuyển dụng lao động nhưng hàng loạt số điện thoại lạ gọi đến để "đòi nợ" chứ không phải công nhân ứng tuyển. Thậm chí, nhóm đòi nợ còn lấy hình giám đốc nhân sự và lãnh đạo công ty đăng lên mạng xã hội vu khống là giật nợ, lừa đảo, với lý do là bao che cho lao động vay tiền.

 Vay từ CEP, một lối thoát tránh tín dụng đen

Từng là nạn nhân của nạn tín dụng đen với lãi suất 45%/tháng (tương tương 540%/năm), gia đình phải gán nợ nhà để trả nợ và sau đó được thoát nợ nhờ nguồn vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, công nhân Công ty TNHH Hai Thanh (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), đánh giá rất cao nguồn vốn vay từ CEP. Chị Oanh cho biết, thủ tục vay thì dễ dàng, phần lớn do công đoàn và nhân viên CEP thực hiện, lãi suất rất ưu đãi. Mới đây, chị lại tiếp tục vay từ CEP 50 triệu đồng để làm kinh tế cho gia đình.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Việt Nam - cho biết, hàng năm CĐ Công ty đều triển khai 4 – 5 đợt giúp công nhân vay vốn từ CEP, mỗi đợt khoảng 2 tỉ đồng. Thủ tục cho vay của CEP rất thông thoáng, thời gian giải quyết nhanh, công nhân chỉ cần đăng ký với công đoàn là được giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải) - Tổng giám đốc CEP - trò chuyện với các khách hàng thoát khỏi tín dụng đen nhờ vay tiền từ CEP. Ảnh: Nam Dương
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân (bên phải) - Tổng giám đốc CEP - trò chuyện với các khách hàng thoát khỏi tín dụng đen nhờ vay tiền từ CEP. Ảnh: Nam Dương

Ông Hoàng Văn Thành – Chủ tịch HĐTV CEP – cho biết, CEP hiện đang cung cấp đa dạng các sản phẩm tín dụng và tiết kiệm. CEP phối hợp với công đoàn cơ sở để phục vụ đoàn viên, công nhân ngay tại nơi làm việc và phối hợp với chính quyền địa phương để phục vụ người dân lao động ngay tại nơi ở với thủ tục hồ sơ đơn giản, lãi suất và cách hoàn trả phù hợp với nguồn thu nhập của họ (hàng tuần, 2 tuần, hàng tháng).

Do vậy, việc tiếp cận nguồn vốn CEP và hoàn trả vốn vay rất thuận lợi. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng có thể đăng ký qua App CEP; hoặc liên hệ với công đoàn cơ sở tại đơn vị, Cụm trưởng CEP ngay tại khu phố/ấp; hoặc liên hệ trực tiếp các chi nhánh CEP sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Ông Thành cho biết, tổng số khách hàng đang vay từ CEP là hơn 306.000 người với tổng dư nợ cho vay trên 4.727 tỉ đồng. lãi suất cho vay tùy gói tín dụng nhưng dao động từ 0,4% - 0,68%/tháng. Hồ sơ vay vốn đối với khách hàng là công nhân gồm: Đăng ký vay vốn (theo mẫu CEP quy định), bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy tờ chứng minh thu nhập và đang làm việc tại đơn vị.

“Việc CEP tinh giản thủ tục, hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ để khách hàng dễ tiếp cận nguồn vốn sẽ góp phần đẩy lùi cho vay nặng lãi”, ông Hoàng Văn Thành – Chủ tịch HĐTV tổ chức tài chính vi mô CEP nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bắt ổ đánh bạc, phát hiện nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cực "khủng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong quá trình bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục đấu tranh và phát hiện các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất khủng lên đến 365%/năm.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Giúp người lao động tiếp cận tín dụng chính thức để dẹp “tín dụng đen”

Bảo Hân |

Ngày 13.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khoá XII). Một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đó là giải pháp để xử lý nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

Tín dụng đen "bủa vây" công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen "bủa vây" họ tại các khu công nghiệp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắt ổ đánh bạc, phát hiện nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cực "khủng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong quá trình bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục đấu tranh và phát hiện các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất khủng lên đến 365%/năm.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Giúp người lao động tiếp cận tín dụng chính thức để dẹp “tín dụng đen”

Bảo Hân |

Ngày 13.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (khoá XII). Một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đó là giải pháp để xử lý nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động.

Tín dụng đen "bủa vây" công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen "bủa vây" họ tại các khu công nghiệp.