Công nhân vẫn phụ thuộc nhiều vào làm thêm giờ để cải thiện thu nhập

Hải Anh |

Chiều 18.12, Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES) và các đối tác tổ chức Tọa đàm Bàn tròn Chính sách cấp vùng 2: “Điều kiện lao động của công nhân trong các khu công nghiệp ở Việt Nam”. Tại đây, PGS.TS. Nguyễn An Hà khẳng định công nhân vẫn phụ thuộc nhiều vào làm thêm giờ để cải thiện thu nhập.

Đây là buổi tọa đàm chính sách cấp vùng thứ 2 được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ.

Tại Toạ đàm, PGS.TS. Nguyễn An Hà - Điều phối viên Dự án, cho biết, theo các kết quả nghiên cứu của dự án ECOW, công nhân trong ngành may và điện tử hiện còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm và đời sống. Công nhân vẫn phụ thuộc nhiều vào làm thêm giờ để cải thiện thu nhập trong khi mức tiết kiệm rất thấp dù mức lương tối thiểu đã được nâng lên nhiều trong những năm vừa qua.

"Đa phần công nhân là người di cư và khó có thể mua nhà tại nơi làm việc do thu nhập thấp. Công nhân có gia đình đối mặt với rất nhiều trở ngại, nhất là trong việc chăm sóc con nhỏ do phần lớn phải gửi con ở quê. Đặc biệt, do tác động của COVID-19, điều kiện làm việc của công nhân công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa”, PGS.TS. Nguyễn Hà An cho hay.

Toạ đàm “Điều kiện lao động của công nhân trong các khu công nghiệp ở Việt Nam” là  diễn đàn dành để các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội và nhà quản lý trong lĩnh vực lao động trao đổi quan điểm. Ảnh: Thanh Hà
Toạ đàm “Điều kiện lao động của công nhân trong các khu công nghiệp ở Việt Nam” là diễn đàn dành để các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội và nhà quản lý trong lĩnh vực lao động trao đổi quan điểm. Ảnh: Thanh Hà

Còn ông Jesús Lavina - Phó Trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn EU tại Việt Nam thì nhấn mạnh: Thảo luận bàn tròn chính sách ngày hôm nay về điều kiện lao động của công nhân trong các khu công nghiệp là việc làm rất kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu dựa trên thực chứng và trao đổi tích cực tại tọa đàm một lần nữa khẳng định rằng công nhân đang đối mặt với thách thức kép khi vừa phải giữ việc làm trong thời điểm bất ổn vừa tiếp tục yêu cầu bảo vệ các quyền của họ.

Tọa đàm bàn tròn cũng đề cập đến vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ công nhân trong các khu công nghiệp. Các chủ đề này đặc biệt quan trọng và phù hợp trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đã có hiệu lực vài tháng trước đây.

Hoạt động này còn là diễn đàn dành cho các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội và nhà quản lý trong lĩnh vực lao động trao đổi quan điểm và từ đó góp phần xây dựng những kiến nghị chính sách phù hợp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng thuận sớm thực hiện các thủ tục để chuyển về sinh hoạt chung

Hải Anh |

Nội dung này được đưa ra tại Hội nghị về tổ chức và hoạt động của Công đoàn ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ người lao động sử dụng sữa dinh dưỡng

Hải Anh |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cán bộ công nhân viên sử dụng sản phẩm sữa dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan.

Thu nhập bình quân lao động khối cổ phần của VNPT gần 11,5 triệu đồng

Anh Định |

Theo thống kê chưa đầy đủ, thu nhập bình quân toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là gần 24 triệu đồng/người; thu nhập bình quân lao động khối cổ phần là gần 11,5 triệu đồng/người. Số liệu này được đưa ra chiều 16.12 tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 và sơ kết nửa nhiệm kỳ của Công đoàn VNPT.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng thuận sớm thực hiện các thủ tục để chuyển về sinh hoạt chung

Hải Anh |

Nội dung này được đưa ra tại Hội nghị về tổ chức và hoạt động của Công đoàn ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ người lao động sử dụng sữa dinh dưỡng

Hải Anh |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cán bộ công nhân viên sử dụng sản phẩm sữa dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan.

Thu nhập bình quân lao động khối cổ phần của VNPT gần 11,5 triệu đồng

Anh Định |

Theo thống kê chưa đầy đủ, thu nhập bình quân toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là gần 24 triệu đồng/người; thu nhập bình quân lao động khối cổ phần là gần 11,5 triệu đồng/người. Số liệu này được đưa ra chiều 16.12 tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 và sơ kết nửa nhiệm kỳ của Công đoàn VNPT.