Vụ ngộ độc khí tại Công ty TNHH Golden Victory (Nam Định):

Công nhân vẫn lo lắng khi trở lại công ty

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN |

Sau khi Cty TNHH Golden Victory (Nam Định) thông tin về kết luận của Viện Hóa học Môi trường Quân sự về nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty, chiều 4.11, nhiều công nhân (CN) đã trở lại Cty làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

“Nếu ngất nữa sẽ nghỉ làm”

Nhiều CN cho biết, theo thông báo của Cty, chiều 4.11, họ đã đến Cty để nghe trao đổi các vấn đề liên quan; dự kiến sáng 5.11, CN ở các xưởng trước đó có người bị ngất sẽ làm việc trở lại.

Anh N.T.Đ. - một CN của Công ty Golden Victory - chia sẻ: “Tôi có theo dõi thông tin trên truyền hình, thấy cơ quan chức năng về kiểm tra và thông báo mọi chỉ số đều an toàn. CN chúng tôi nghe thông tin thì biết vậy. Nhưng nếu lần thứ 3 quay trở lại làm việc mà Cty vẫn để tình trạng có trường hợp CN bị ngất nữa, tôi sẽ nghỉ làm. Không chỉ mình tôi đâu, hầu như anh chị em CN đều nói như thế. Đi làm kiếm tiền quan trọng thật nhưng tính mạng và sức khỏe bản thân quan trọng hơn.

Cùng những lo lắng như anh Đ., chị T. (làm việc tại khu B của Công ty Golden Victory) cũng cho biết, nếu môi trường làm việc tại Cty đã an toàn, chị sẽ đi làm lại. Nhưng nếu như trường hợp đang làm việc mà công nhân bị ngất xảy ra lần nữa, chị sẵn sàng từ bỏ công việc này. Điều lo lắng của CN là dễ hiểu, bởi sau khi xảy ra các vụ CN bị ngất vào ngày 14.10 và 17.10, họ quay trở lại làm việc vào ngày 23.10 thì lại tiếp tục xảy ra tình trạng này.

Theo kết luận của Viện hóa học Môi trường Quân sự, tại thời điểm khảo sát (ngày 25.10), các chỉ số về chất lượng môi trường không khí trong các nhà xưởng của Công ty Golden Victory Việt Nam đều đáp ứng các giới hạn cho phép theo Quyết định số 3733 ngày 10.10.2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động.

Viện Hóa học Môi trường quân sự khuyến cáo để khắc phục, đảm bảo môi trường khu vực lao động, lãnh đạo Cty cần bố trí, quy hoạch các vị trí làm việc với keo dán lộ hở tối ưu, lắp đặt hệ thống thu hút khí, xử lý tại các vị trí sử dụng keo dán lộ hở trong dây chuyền sản xuất để hạn chế ảnh hưởng tới NLĐ trực tiếp và không phát tán vào môi trường.

CN được trả đủ 100% lương

Trước đó, trong các ngày 14 và 17.10, nhiều CN của Cty Golden Victory đang làm việc bất ngờ có các triệu chứng khó thở, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ… phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân sau đó được các cơ quan chức năng xác định là ngộ độc khí. Ngày 23.10, khi CN trở lại làm việc, lại xuất hiện tình trạng CN bị ngất.

Theo thông báo của Cty, đối với những CN phải nhập viện, chi phí y tế từ khi sơ cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ được Cty thanh toán, Cty trả đủ tiền lương và phụ cấp chuyên cần cho tất cả NLĐ trong thời gian phải nghỉ việc, lưu tại tại bệnh viên để theo dõi, điều trị.

Đối với tất cả 7.120 NLĐ còn lại, Cty cho biết, Cty đảm bảo trong thời gian ngừng việc, tất cả lao động được trả đủ 100% tiền lương và 100% tiền phụ cấp chuyên cần (thời gian ngừng việc tính từ ngày 17.10.2019).

Liên quan đến vụ việc, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã thường xuyên cử người xuống nắm bắt tình hình; thăm hỏi, động viên các nạn nhân; đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị Cty đảm bảo các quyền lợi của NLĐ trong thời gian xảy ra sự việc, như: NLĐ được trả đủ 100% lương… Trong chiều 4.11, cán bộ LĐLĐ tỉnh cũng đã có mặt tại Cty để nắm bắt chặt chẽ diễn biến tiếp theo.

Kết luận của Viện Hóa học Môi trường quân sự nêu, qua khảo sát, hơi của một số dung môi hữu cơ trong không khí gồm: Axeton, methyl ethyl keton, xyclohexan, methylxyclohexan, ethyl axetat, ethylbenzen ở nồng độ thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Đây là các hợp chất có trong nguyên liệu sản xuất của Công ty Golden Victory. Một số nguyên liệu sản xuất của Cty (keo dán) chứa các thành phần hữu cơ có khả năng bay hơi như: Axeton, methyl ethyl keton, xyclohexan, methylxyclohexan, ethyl axetat, ethylbenzen. Do tính chất hóa lý của các hợp chất này, khi tiếp xúc ở nồng độ cao, NLĐ bị các triệu chứng như: Đau đầu, buồn nôn hoặc kích ứng mắt tức thời. B.H

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Binh chủng Hóa học vào cuộc xác định nguyên nhân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 25.10, đại diện Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, hiện cán bộ chiến sĩ của Binh chủng Hóa học đã có mặt tại công ty để xác định nguyên nhân khiến gần 200 công nhân ở đây liên tiếp bị ngộ độc khí phải nhập viện trong các ngày 14, 17 và 23.10 vừa qua.

Công nhân tiếp tục phải nhập viện sau một ngày đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.10, thông tin từ UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, vào khoảng 8h ngày 23.10, hơn 40 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Công ty Golden Victory Việt Nam) đóng trên địa bàn xã tiếp tục nhập viện với các biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu…

Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Bảo Hân- Nguyễn Nga |

Sáng 23.10, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với gần 7.000 lao động, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tiếp tục bị ngộ độc khí sau khi vào Công ty làm việc trở lại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Binh chủng Hóa học vào cuộc xác định nguyên nhân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 25.10, đại diện Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, hiện cán bộ chiến sĩ của Binh chủng Hóa học đã có mặt tại công ty để xác định nguyên nhân khiến gần 200 công nhân ở đây liên tiếp bị ngộ độc khí phải nhập viện trong các ngày 14, 17 và 23.10 vừa qua.

Công nhân tiếp tục phải nhập viện sau một ngày đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.10, thông tin từ UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, vào khoảng 8h ngày 23.10, hơn 40 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Công ty Golden Victory Việt Nam) đóng trên địa bàn xã tiếp tục nhập viện với các biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu…

Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Bảo Hân- Nguyễn Nga |

Sáng 23.10, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với gần 7.000 lao động, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tiếp tục bị ngộ độc khí sau khi vào Công ty làm việc trở lại.