Công nhân từng là F0 - lực lượng chủ lực khôi phục sản xuất

Bảo Hân |

Trở thành F0, phải đi điều trị chắc chắn là trải nghiệm rất khó khăn đối với nhiều người, trong đó có công nhân lao động. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh, nhiều trường hợp người lao động sau khi khỏi bệnh, tự cách ly đã trở lại làm việc. Họ là những người chủ lực để tái sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập của doanh nghiệp.

Trở lại làm việc 

7h40’ ngày 5.9, chị Vi Thị Tiến - công nhân Công ty Si Flex (Bắc Giang) - kết thúc ca làm việc đêm. Không thể mua đồ ăn sáng do hàng quán chưa được phép mở cửa, chị Tiến chỉ kịp uống một hộp sữa tươi đã mua từ trước rồi vội vàng lên ôtô để trở về nhà. Nhà chị Tiến cũng ở tỉnh Bắc Giang, cách nơi làm việc 2 giờ đi ôtô. “Trước đây, tôi thường ăn sáng trước khi đi về nhà, nhưng bây giờ, chỉ uống tạm hộp sữa rồi về ăn trưa cùng với gia đình luôn”- chị Tiến cho biết. Dù nhà xa, đi lại tốn thời gian nhưng chị Tiến không thuê trọ mà quyết định đi - về trong ngày đi lại bởi về nhà được chăm sóc, nghỉ ngơi tốt hơn, được gần chồng, con…

Cuối tháng 5.2021, khi đang trong khu cách ly, chị Tiến được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chị kể lại, khi chưa bị bệnh, chị rất lo lắng, nhưng khi được xác định mình mắc bệnh rồi, chị lại tĩnh tâm hơn để chữa trị bệnh cho thật tốt. Trải qua 26 ngày trong các cơ sở điều trị, chị được xuất viện, sau đó phải tự cách ly ở nhà. “Tôi mới đi làm trở lại được gần 1 tháng nay. Hiện tại, thi thoảng tôi vẫn húng hắng ho, có đờm trong cổ. Tôi cảm thấy nhanh mệt hơn so với trước đây”- chị Tiến kể.

Chị Tiến cho biết, bình thường, thu nhập của chị được khoảng 6 triệu đồng/tháng; nếu tăng ca được khoảng 9 triệu đồng/tháng. “Hôm 20.8, tôi bất ngờ thấy tài khoản của mình được cộng thêm 2 triệu đồng tiền hỗ trợ của công đoàn đối với những công nhân là F0 như tôi. Tôi rất xúc động trước sự hỗ trợ rất ý nghĩa này của tổ chức công đoàn”- chị Tiến bày tỏ và cho biết, bây giờ, chị chỉ mong công ty có nhiều việc để chị có thêm thu nhập, bù lại cho quãng thời gian phải nghỉ việc, nhập viện để điều trị COVID-19 trước đây.

Yên tâm hơn vì được công đoàn, công ty hỗ trợ  

Vào đầu tháng 6.2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh, như nhiều lao động khác trong khu công nghiệp, anh Vũ Hoàng Duy (Công ty TNHH AAC Technologies) rất lo lắng mình sẽ mắc bệnh.

Điều lo lắng của anh trở thành hiện thực, khi không chỉ anh mà vợ anh (làm cùng công ty) đều trở thành F0. Vợ chồng anh được phát hiện dương tính trong thời gian tự cách ly tại phòng trọ. Sau nhiều ngày điều trị, vợ chồng anh mới được ra viện, sau đó, phải tự cách ly ở nhà thêm 21 ngày. Anh Duy cho biết, tháng 6, anh được hưởng 80% lương cơ bản; tháng 7, 8, anh được hưởng 70% lương cơ bản.

“Sau khi nghỉ làm gần 3 tháng, tôi mới trở lại công ty từ ngày 3.8. Được trở lại làm việc, khỏi phải nói vợ chồng tôi vui mừng như thế nào vì điều đó đồng nghĩa với việc có thu nhập ổn định hơn, lo cho cuộc sống của 2 vợ chồng với nhiều dự định trước mắt”- anh Duy tâm sự.

Quê ở Thanh Hoá, anh Duy ra lập nghiệp tại Bắc Ninh. Hiện 2 vợ chồng anh đang thuê trọ tại phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh. Anh làm Trưởng chuyền, còn vợ anh làm công nhân. Tổng thu nhập của cả 2 lúc đi làm bình thường là khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng. Trong thời gian điều trị cũng như sau khi khỏi bệnh, anh Duy rất xúc động trước sự quan tâm của công đoàn và công ty. “Tôi đã được nhận 1 triệu đồng tiền hỗ trợ từ công đoàn cơ sở và 2 triệu đồng tiền hỗ trợ F0 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Số tiền này giúp tôi trang trải sinh hoạt trong thời gian bị giảm thu nhập, cũng như động viên rất lớn về mặt tinh thần”- anh Duy chia sẻ.

Anh Duy cho hay, mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là hoàn thiện thủ tục để được nhận số tiền hỗ trợ còn lại; đồng thời, mong công ty phát triển để có nhiều việc, từ đó, lao động có thêm thu nhập, bù lại những ngày phải nghỉ do dịch bệnh.

Chị Tiến, vợ chồng anh Duy là 3 trong rất nhiều trường hợp tại Bắc Giang, Bắc Ninh từng là F0, khỏi bệnh rồi trở lại làm việc. Đã từng là F0, nên họ càng cẩn thận hơn trong phòng chống dịch để bảo vệ chính bản thân mình và đồng nghiệp, từ đó duy trì môi trường làm việc an toàn, có thu nhập đảm bảo cuộc sống.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Những trải nghiệm "F0" và vượt qua COVID-19 của công nhân ở trọ

Nam Dương |

Tâm sự của nhiều công nhân F0 khỏi bệnh COVID-19 cho thấy nếu được điều trị đúng cách, kịp thời sẽ giúp họ hết bệnh mà không cần điều kiện gì quá đặc biệt về ăn uống hay chăm sóc khác.

Hà Nội tăng tốc xét nghiệm diện rộng, quyết bóc tách F0 khỏi cộng đồng

VƯƠNG TRẦN |

Thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch cao điểm xét nghiệm COVID-19 diện rộng có trọng điểm với số mẫu lấy dự kiến từ 800.000 đến 1.000.000 mẫu. Việc này nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường từng có học sinh là F0

Trang Hà |

"Tuy xa cách về không gian nhưng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cho năm học mới thắng lợi đã đưa chúng ta về gần nhau", "Hãy thay đổi để thích nghi trong tình hình phòng chống dịch COVID-19"... là những lời chia sẻ, động viên của thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), gửi đến học trò và đồng nghiệp nhân ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Những trải nghiệm "F0" và vượt qua COVID-19 của công nhân ở trọ

Nam Dương |

Tâm sự của nhiều công nhân F0 khỏi bệnh COVID-19 cho thấy nếu được điều trị đúng cách, kịp thời sẽ giúp họ hết bệnh mà không cần điều kiện gì quá đặc biệt về ăn uống hay chăm sóc khác.

Hà Nội tăng tốc xét nghiệm diện rộng, quyết bóc tách F0 khỏi cộng đồng

VƯƠNG TRẦN |

Thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch cao điểm xét nghiệm COVID-19 diện rộng có trọng điểm với số mẫu lấy dự kiến từ 800.000 đến 1.000.000 mẫu. Việc này nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường từng có học sinh là F0

Trang Hà |

"Tuy xa cách về không gian nhưng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cho năm học mới thắng lợi đã đưa chúng ta về gần nhau", "Hãy thay đổi để thích nghi trong tình hình phòng chống dịch COVID-19"... là những lời chia sẻ, động viên của thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), gửi đến học trò và đồng nghiệp nhân ngày khai giảng năm học 2021-2022.