Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.

"Vui vì vẫn có việc làm"

Anh Nguyễn Đình Nguyên là công nhân trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Công ty anh Nguyên là một trong 9 doanh nghiệp được đánh giá đủ điều kiện an toàn phòng dịch và mới được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép hoạt động trở lại sau khi phải dừng hoạt động bởi ảnh hưởng của dịch.

Anh Nguyên cho biết: “Trong giai đoạn dịch căng thẳng, bản thân tôi rất lo lắng nhưng khi được công ty thông báo đi làm lại thì rất vui mừng. Trong công ty, chúng tôi được ở ký túc xá riêng, cấp khẩu trang, đo thân nhiệt, xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19”.

Cũng là một trong những công nhân được trở lại nhà máy làm việc đợt này, chị Trương Thị Nga (KCN Vân Trung) cho hay: “Tất cả các thông báo điều tra dịch tễ đều được Ban lãnh đạo công ty thông báo đến nhân viên. Các cán bộ hướng dẫn công dân rất chi tiết để phòng dịch”.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi có chủ trương của tỉnh về việc tổ chức cho công nhân lưu trú tại nhà máy để phòng dịch, Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronic (KCN Quế Võ) đã sắp xếp lại dây chuyền thiết bị, tạm dừng mở rộng sản xuất giai đoạn 2 để tận dụng không gian làm nơi lưu trú cho người lao động.

Các lều cá nhân phục vụ việc lưu trú cho công nhân, người lao động tại công ty TNHH Wisol Hà Nội (KCN Vsip). Ảnh: Hồng Hạnh.
Các lều cá nhân phục vụ việc lưu trú cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Wisol Hà Nội (KCN Vsip). Ảnh: Hồng Hạnh.

Công ty đã lắp ghép các tấm nhựa thành các buồng ngủ độc lập, chỉ trong 1 buổi sáng, 300 chỗ nghỉ đã được hoàn thành trong phân xưởng của nhà máy. Khu lưu trú tập trung vẫn đảm bảo được sự bảo riêng tư cho các công nhân. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cũng được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Khải, Công ty Bujeon Việt Nam cho biết: “Tôi cảm thấy yên tâm hơn vì công ty đã tạo cho mình việc làm ổn định. Nếu như bị phong tỏa bên ngoài không có công việc thì sẽ mất đi thu nhập, thay vào đó tới công ty vẫn được làm việc, nhận lương bình thường. Những người lao động như chúng tôi cảm thấy rất may mắn vì giữa lúc dịch căng thẳng vẫn có công việc và thu nhập trong điều kiện lao động an toàn chống dịch”.

Ông Song Yu Hoon, Giám đốc hành chính nhân sự của Công ty Bujeon cho hay: “Phương châm của chúng tôi, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi người lao động là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, vì thế khu vực lưu trú của công nhân chúng tôi luôn đảm bảo các điều kiện tốt nhất bởi trong tình hình hiện nay, người lao động làm việc tại doanh nghiệp không chỉ đảm bảo công tác phòng chống dịch mà cũng là giải pháp rất tốt để duy trì sản xuất".

UBND tỉnh hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, người lao động

Về việc khôi phục dần sản xuất trong các KCN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết: “Tỉnh Bắc Giang xác định trước mắt phải làm tốt phương án phòng chống dịch nhưng cũng phải sớm khởi động lại các KCN một cách thận trọng. Trên nguyên tắc tổ chức lại hoạt động sản xuất để đảm bảo thích ứng với điều kiện phòng dịch. Không những trước mắt mà còn phải đảm bảo lâu dài các yếu tố: Công nhân an toàn, nơi ở an toàn và quy trình sản xuất an toàn, vận chuyển công nhân an toàn. Các điều kiện trên làm nên nhà máy an toàn. Thực hiện phương châm chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch.

Bắc Giang hiện phân loại được 34 doanh nghiệp rất ít nguy cơ dịch, 151 doanh nghiệp nguy cơ thấp. Dự kiến trong 15 ngày tới, sẽ có 15 doanh nghiệp với trên 14.000 công nhân hoạt động trở lại. Trước đó, hàng trăm công nhân ở Bắc Giang cũng đã được tiêm vaccine COVID-19.

Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.

Còn theo ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, chủ trương bố trí chỗ lưu trú cho người lao động ngay tại doanh nghiệp được coi là giải pháp tối ưu và sáng tạo, chưa có tiền lệ để ngăn chặn và đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19.

“Lúc đầu cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, tuy nhiên sau khi nghe lãnh đạo tỉnh giải thích, các doanh nghiệp và lực lượng công nhân đã đồng thuận rất cao. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tích cực dựng nhà xưởng, bố trí nơi ăn, ở cho công nhân để đưa vào sử dụng ngày 2.6 tới đây.

Chúng tôi cũng biết các công nhân sẽ vất vả, sẽ không có đầy đủ điều kiện như ở nhà nhưng các công nhân cần phải coi đây là một trận chiến, chống dịch cũng như chống giặc để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình và chính công ty của mình. Tỉnh sẽ chỉ đạo tạo điều kiện tối đa, tốt nhất có thể cho các công nhân yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với số lao động lên tới 450 nghìn người, vì vậy chủ trương công nhân lưu trú trong nhà máy sẽ được tỉnh Bắc Ninh thực hiện không chỉ trong các KCN mà còn tại tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 2.6.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo sản xuất và chống dịch

Huy Tuấn |

Trong khi Bắc Giang đã có 1.500 công nhân trở lại nhà máy làm việc, đảm bảo an toàn phòng dịch thì tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh chuẩn bị đón công nhân đến ở luôn tại nhà máy, đáp ứng điều kiện sản xuất trong tình hình mới.

KCN đầu tiên ở Bắc Giang có doanh nghiệp chính thức trở lại sản xuất

Trần Tuấn |

Sau khi thẩm định doanh nghiệp thuộc KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đạt đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên được trở lại sản xuất.

Không để chuỗi cung ứng đứt gãy: 8 doanh nghiệp “điểm” của Bắc Giang khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

8 doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện “mô hình điểm” về khôi phục sản xuất thuộc 4 khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng và Vân Trung. Tại 4 KCN trên có rất nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn trên thế giới như: Apple, Toyota, Honda, Samsung... Đơn cử như Cty Samsung Bắc Giang, nếu đóng cửa thêm thời gian nữa thì Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không có đủ các sản phẩm đầu vào. Chờ đợi đến khi dập xong dịch mới sản xuất thì chuỗi cung ứng bị đứt gãy…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Các KCN tại Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo sản xuất và chống dịch

Huy Tuấn |

Trong khi Bắc Giang đã có 1.500 công nhân trở lại nhà máy làm việc, đảm bảo an toàn phòng dịch thì tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh chuẩn bị đón công nhân đến ở luôn tại nhà máy, đáp ứng điều kiện sản xuất trong tình hình mới.

KCN đầu tiên ở Bắc Giang có doanh nghiệp chính thức trở lại sản xuất

Trần Tuấn |

Sau khi thẩm định doanh nghiệp thuộc KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đạt đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên được trở lại sản xuất.

Không để chuỗi cung ứng đứt gãy: 8 doanh nghiệp “điểm” của Bắc Giang khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

8 doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện “mô hình điểm” về khôi phục sản xuất thuộc 4 khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng và Vân Trung. Tại 4 KCN trên có rất nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn trên thế giới như: Apple, Toyota, Honda, Samsung... Đơn cử như Cty Samsung Bắc Giang, nếu đóng cửa thêm thời gian nữa thì Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không có đủ các sản phẩm đầu vào. Chờ đợi đến khi dập xong dịch mới sản xuất thì chuỗi cung ứng bị đứt gãy…